Người mẹ xinh đẹp bị biến dạng khuôn mặt sau khi lột da để trị sẹo mụn

Đ.H,
Chia sẻ

Người mẹ 42 tuổi, ở Anh đã chi một số tiền lớn để lột da mặt tại một thẩm mỹ viện gần nhà. Tuy nhiên kết quả nhận được lại là gương mặt bị phồng rộp, tổn thương vĩnh viễn.

Cô Mary Hope, 42 tuổi, đã chi một số tiền không hề nhỏ để lột da mặt tại một thẩm mỹ viện gần nhà nhằm loại bỏ phần sẹo mụn trứng cá. Tuy nhiên, kết quả nhận được lại khiến người mẹ này phải mang thương tổn vĩnh viễn.

Ca lột da mặt của Mary diễn ra nhanh chóng. Ban đầu cô cảm thấy mọi thứ bình thường, khi trở về nhà, cô mới phát hiện khuôn mặt mình bỗng trở nên đỏ ửng, có nhiều nốt phồng rộp, chảy máu. 

Cô ngay lập tức liên lạc lại với thẩm mỹ viện, một tuần sau, người mẹ này mới nhận được câu trả lời. Cô được cho uống thuốc kháng sinh. Vùng nhiễm trùng đã được kiểm soát, song một lớp sẹo dày xuất hiện. 

"Bác sĩ nói rằng mặt tôi bị bỏng nặng do họ sử dụng quá nhiều axit, đó là lần đầu tiên bác sĩ phẫu thuật và trợ lý tiến hành một ca như vậy", người mẹ đau đớn cho biết.

Người mẹ xinh đẹp bị biến dạng khuôn mặt sau khi lột da để trị sẹo mụn - Ảnh 1.

Cô Mary Hope trước và sau khi lột da.

Mary sau đó đến một bác sĩ chuyên khoa để thiết kế chiếc mặt nạ silicone nhằm ngăn chặn các vết sẹo phát triển, lây lan. Bà mẹ 4 con phải đeo khẩu trang suốt 24 giờ trong 18 tháng để hạn chế những tổn thương và tránh lời chế giễu. 

Mary giam mình trong nhà suốt mấy năm trời vì gương mặt biến dạng. "Các vết bỏng trên mặt hoàn toàn giống như một nạn nhân bị tấn công axit", Mary nói.

Người mẹ xinh đẹp bị biến dạng khuôn mặt sau khi lột da để trị sẹo mụn - Ảnh 2.

Người mẹ 42 tuổi phải đeo chiếc mặt nạ silicone.

John, chồng của Mary cho biết vợ mình quyết định trị sẹo mụn ở thẩm mỹ viện này sau khi xem quảng cáo trên tivi. "Chúng tôi thấy họ trên tivi nên rất tin tưởng", John nói.

Theo The Sun, Mary sau đó đã được thẩm mỹ viện bồi thường khoản tiền lớn.

Nguồn: The Sun

Chia sẻ