Người mẹ miền Bắc đưa con vào Nam ăn Tết, khi về đến nhà, mở phong bì lì xì ra thấy tổn thương, nghe giải thích mới vỡ lẽ

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Cứ ngỡ con mình bị phân biệt đối xử, nhưng khi nghe giải thích, bà mẹ này mới vỡ lẽ.

Mặc dù đều ăn mừng năm mới nhưng thực tế ở Trung Quốc vẫn có những khác biệt nhất định trong một số phong tục giữa các vùng miền khác nhau, chẳng hạn như về số tiền lì xì. Nhiều người không tìm hiểu kĩ, không tránh khỏi có chút bối rối hoặc bức xúc.

Mới đây, một bà mẹ tên Hiểu Khánh từ miền Bắc Trung Quốc đưa con vào Nam đón Tết với quê nội. Vì đây là lần đầu tiên chính thức về thăm họ hàng, chị chuẩn bị rất nhiều phong bao lì xì màu đỏ để đảm bảo khi đến nơi không có chuyện gì xảy ra. Quả thực, nhờ sự chuẩn bị chu đáo đó nên việc thăm hỏi luôn diễn ra rất suôn sẻ, quá trình này tràn ngập sự hòa thuận và tình cảm gia đình. Người con của chị cũng nhận được rất nhiều phong bì màu đỏ, nhưng về đến nhà bà mẹ cảm thấy thật xấu hổ khi mở chúng ra.

Người mẹ đã chi rất nhiều tiền lì xì, bởi ở quê hương chị, tiền mừng tuổi cho trẻ em trong dịp Tết Nguyên đán luôn là 200 Nhân dân tệ, thậm chí lên tới 2.000 Nhân dân tệ. Nhưng người mẹ phát hiện ra những phong bao lì xì mà con nhận được lại chỉ có vài tệ hoặc vài chục tệ. Điều này khiến chị có chút tổn thương, tự hỏi có phải bị nhà chồng coi thường không? Ở quê chị, quan hệ gia đình quyết định số lượng tiền lì xì, nhưng dù thấp đến đâu cũng không có cách nào tặng cháu vài tệ.

Người mẹ miền Bắc đưa con vào Nam ăn Tết, khi về đến nhà, mở phong bì lì xì ra thấy tổn thương, nghe giải thích mới vỡ lẽ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nghĩ đi nghĩ lại, người mẹ luôn cảm thấy có gì đó không đúng, dù sao cũng có rất nhiều người thân mà chị chính thức gặp mặt lần đầu, như vậy chắc hẳn không có hiềm khích gì phải không? Vì vậy, Hiểu Khánh nói với chồng những nghi ngờ của mình.

Chồng chị khi nghe tin vợ lì xì "hàng trăm, thậm chí hàng nghìn Nhân dân tệ" thì mở to mắt không thể tin được. Sau đó nghĩ một lúc rồi nói: "Là lỗi của anh vì đã không nói trước cho em biết". Khi được chồng giải thích, chị Hiểu Khánh mới hiểu rằng hóa ra ở quê chồng, phong tục lì xì thường là vài tệ hoặc hàng chục tệ, số tiền hàng trăm tệ là rất hiếm...

Trên thực tế, không chỉ có Hiểu Khánh xấu hổ, mà những người thân trong gia đình chồng chị cũng bất an. Bởi vì sau khi mở phong bì màu đỏ do con đưa, họ phát hiện bên trong có quá nhiều tiền. Họ đều cho rằng Hiểu Khánh có "mục đích khác".

Lì xì là biểu tượng của sự may mắn, bình an và hạnh phúc, là điều mà bất kỳ ai cũng mong muốn có được vào ngày đầu xuân năm mới. Tuy nhiên, theo thời gian, những phong bao đỏ ấy dần mất đi ý nghĩa khi cả người trao và người nhận có những suy nghĩ lệch lạc về nó.

Nói cách khác, số tiền trong mỗi bao lì xì, ít hay nhiều không quan trọng, bởi chúng đều được coi là món quà tinh thần trong dịp đầu năm mới, có ý nghĩa biểu trưng cho một năm tốt đẹp và sung túc. Ý nghĩa của một chiếc bao lì xì không nằm ở mệnh giá tiền bao nhiêu, mà chính là ở những thông điệp mà nó muốn gửi gắm, cũng như tâm ý của người trao tới người được nhận.

Tuy nhiên, tốt nhất cũng đừng lì xì quá nhiều, trừ trường hợp người thân ruột thịt, nếu không sẽ tạo gánh nặng cho người nhận. Chỉ cần bỏ một đồng tiền nhỏ trong cái bao đỏ, tặng cho nhau với lòng thành tâm và lời chúc an lành, vậy là đủ.

Chia sẻ