Người mẫu Anh Thư: “Ám ảnh của Thư lúc còn nhỏ là nhà vệ sinh ở trường”

Admicro - Nguyễn Thi,
Chia sẻ

Nhớ đến quãng thời gian học cả ngày ở trường mà không một lần vào nhà vệ sinh ấy, Anh Thư không khỏi lo lắng về hệ thống nhà vệ sinh của trường mà bé Minh Khoa – con chị đang theo học.

Mỗi ngày trước khi đến trường, Thư cố gắng sử dụng nhà vệ sinh ở nhà, để không phải dùng ở trường, vì khu nhà đó xuống cấp trầm trọng, lúc nào cũng hôi hám không chịu được, Thư và bạn bè đều sợ phải tới gần”. – Anh Thư chân thành chia sẻ về nỗi ám ảnh thời đi học của mình.
 
Chuyện bây giờ mới kể 
 
Nhớ đến quãng thời gian học cả ngày ở trường mà không một lần vào nhà vệ sinh ấy, Anh Thư không khỏi lo lắng về điều kiện cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống nhà vệ sinh ở các trường học trong thành phố, nhất là trường mà bé Minh Khoa – con chị đang theo học. Chị cho biết: “Tuần trước, vừa đón bé về đến nhà đã thấy bé vội vã chạy ngày vào nhà vệ sinh, hỏi ra mới biết cu cậu “nhịn” từ trường về nhà, vì nhà vệ sinh đông quá, đợi không kịp. Thường xuyên phải nhịn như vậy sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của Khoa, cũng như các bé khác”.
 
Người mẫu Anh Thư: “Ám ảnh của Thư lúc còn nhỏ là nhà vệ sinh ở trường” 1
Những chia sẻ của bé Khoa làm Anh Thư nhớ lại những nỗi ám ảnh thuở bé của mình và ước mong làm được điều gì ý nghĩa để cải thiện điều kiện vệ sinh trường học cho các bé.
 
Tình trạng thiếu nhà vệ sinh hay nhà vệ sinh không sạch sẽ, hôi hám… là trường hợp thường thấy ở các trường học trên cả nước, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Theo phòng Truyền thông LHQ, có khoảng 88% trường học ở nông thôn Việt Nam không có nhà vệ sinh đạt chuẩn do Bộ Y tế ban hành và ¼ trường học không có nhà vệ sinh. Bên cạnh đó, theo số liệu do Bộ GD-ĐT cung cấp, trong năm học 2012-2013, cả nước ta có hơn 7 triệu học sinh tiểu học, vì thế, số trẻ phải học tập trong môi trường thiếu thốn nhà vệ sinh sạch có thể lên đến hàng triệu em.
 
Nỗi lo chưa bao giờ dứt…
 
Nhà vệ sinh là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, mầm bệnh trú ngụ, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của các bé nếu không được dọn dẹp, giữ vệ sinh thường xuyên. Vì thế việc vệ sinh cho con ở trường luôn là nỗi lo hàng đầu của các bà mẹ khi cho con đến trường. “Sáng nào cũng phải đánh thức con dậy sớm để cho bé đi vệ sinh trước khi đến trường, còn phải dặn con không uống nhiều nước một lần mà chia ra thành nhiều lần uống vài ngụm, để đỡ phải vào nhà vệ sinh ở trường, vì nghe cháu kể thôi là mình đã sợ. Cho con uống ít nước quá thì cũng sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con, nhưng đành chịu để chiều tối về uống bù chứ không biết làm thế nào”. – Chị Xuân Trang (Q. Gò Vấp – TP.HCM) lo lắng.
 
Người mẫu Anh Thư: “Ám ảnh của Thư lúc còn nhỏ là nhà vệ sinh ở trường” 2
Nhà vệ sinh ẩm ướt, chứa nhiều vi khuẩn, côn trùng là một trong những nguyên nhân gây ra các dịch bệnh nguy hiểm như: tay - chân - miệng, tiêu chảy… cho các bé.
 
Trước tình hình sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của những mầm non tương lai đang bị đe dọa nghiêm trọng vì chất lượng nhà vệ sinh trường học, Bộ Y tế - Bộ Giáo dục & Đào tạo đã phối hợp cùng nhãn hàng VIM tổ chức “Hành trình nhà vệ sinh sạch khuẩn” với nhiều hoạt động bổ ích nhằm nâng cao điều kiện vệ sinh cho các em học sinh tiểu học trên cả nước. 
 
Hoạt động từ năm 2008, hành trình ý nghĩa này đã đạt được nhiều thành quả trong việc xây mới và cải tạo 400 cụm nhà vệ sinh ở các trường tiểu học và trang bị cho các em kiến thức vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh để tự bảo vệ sức khỏe của mình. Trong năm nay, chương trình dự kiến sẽ tiếp tục xây mới và cải tạo 90 cụm nhà vệ sinh đạt chuẩn cho các trường tiểu học ở khu vực đồng bằng Sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.
 
Người mẫu Anh Thư: “Ám ảnh của Thư lúc còn nhỏ là nhà vệ sinh ở trường” 3
Những nhà vệ sinh sạch – đẹp – an toàn sẽ đảm bảo các em học sinh luôn có được
 điều kiện học tập và sức khỏe tốt nhất
 
Người mẫu Anh Thư: “Ám ảnh của Thư lúc còn nhỏ là nhà vệ sinh ở trường” 4
Anh Thư và bé Minh Khoa tích cực hưởng ứng “Hành trình nhà vệ sinh sạch khuẩn” để cùng hướng tới một môi trường học tập sạch sẽ, đảm bảo sức khỏe cho trẻ em Việt Nam.
 
Box: Hãy cùng bình chọn cho khu vực cần nâng cấp điều kiện vệ sinh trường học tại: www.truonghoc.vimvietnam.vn. VIM và Bộ Y tế sẽ giúp xây dựng 400 cụm nhà vệ sinh đạt chuẩn cho các em nhỏ tại những trường tiểu học ở khu vực đó.
 
Chia sẻ