Người lớn tuổi có nên làm phẫu thuật thẩm mỹ?

Tiểu Nguyễn,
Chia sẻ

Là nhu cầu chính đáng nhưng người lớn tuổi có nên làm phẫu thuật thẩm mỹ hay không lại là điều khiến nhiều người băn khoăn.

Hỏi: Tôi năm nay 62 tuổi. Mặc dù tuổi cũng khá cao nhưng vẫn muốn được phẫu thuật thẩm mỹ như căng da mặt, nâng mũi... thì có thể tiến hành được không? Xin bác sĩ chia sẻ!

62 tuổi phẫu thuật thẩm mỹ có được không? 

Làm phẫu thuật thẩm mỹ là nhu cầu chính đáng của mỗi người. Nhất là trong thời đại hiện nay, người ta không phải lo nhiều đến cơm ăn, áo mặc nữa mà quan tâm nhiều hơn tới chất lượng cuộc sống. Các bà, các cô ngoài 60 vẫn còn tươi trẻ, vẫn tham gia các hội nhóm, các hoạt động xã hội... Do đó vẫn muốn làm gì đó để trông trẻ hơn, tự tin hơn. 

Tuy nhiên, có một vấn đề ở nhóm người lớn tuổi là nhiều bệnh lý nền: tăng huyết áp, tiểu đường, xơ vữa mạch máu... nên nhóm đối tượng này cần tuyệt đối cẩn trọng, cần được rà soát kỹ trước mổ và nên được mổ ở các khoa, viện có đủ phương tiện để điều trị và cấp cứu trong những trường hợp cần thiết! 

Các bà, các cô cân nhắc khi chọn nơi phẫu thuật nhé!

Người lớn tuổi có nên làm phẫu thuật thẩm mỹ?  - Ảnh 2.

TS.BS Phạm Thị Việt Dung (trưởng bộ môn Phẫu thuật Tạo hình, trường đại học Y Hà Nội, trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ bệnh viện Bạch Mai)

Người lớn tuổi có nên làm phẫu thuật thẩm mỹ?  - Ảnh 3.