Người hâm mộ sốc nặng trước tin bà Camilla chính là người đứng đằng sau "giật dây" bố Meghan gây ra lùm xùm với nàng dâu hoàng gia

Diệp Lục,
Chia sẻ

Bà Camilla tiếp tục trở thành đề tài công kích của giới truyền thông sau khi một nguồn tin hoàng gia tiết lộ bí mật về cuộc trò chuyện giữa bà với ông Thomas, cha đẻ Meghan.

Trong thời gian gần đây, bà Camilla đã trở thành đề tài bàn tán của giới truyền thông cũng như dư luận nước Anh sau khi một loạt những bí mật về nữ công tước xứ Cornwall được khui ra.

Không chỉ ghen tị với con dâu cả mà bà Camilla còn được cho là luôn âm thầm tìm cách phá hoại và bôi nhọ hình ảnh con dâu út, Meghan Markle. Khi dư luận chưa kịp hết sốc trước những bê bối mà bà Camilla gây ra thì mới đây, trang Newidea tiếp tục đưa tin hé lộ cuộc gọi điện bí mật giữa bà Camilla với cha đẻ của Meghan.

Ông Thomas Markle từng là tâm điểm chú ý khi liên tục xuất hiện trên truyền thông để tiết lộ những bí mật riêng tư giữa ông với con gái và con rể, thậm chí là chỉ trích mỉa mai hoàng gia Anh và lôi kéo Công nương Diana quá cố vào mối quan hệ lùm xùm giữa hai cha con ông Thomas và Meghan. 

Tuy nhiên, một nguồn tin trong cung điện đã tiết lộ với Newidea rằng, thực chất đằng sau sự "nổi loạn" bất thường của ông Thomas có sự tham gia âm thầm của bà Camilla.

Người hâm mộ sốc nặng trước tin bà Camilla chính là người đứng đằng sau giật dây bố Meghan gây ra lùm xùm với nàng dâu hoàng gia - Ảnh 1.

Bà Camilla đã chủ động gọi điện cho ông Thomas.

"Meghan cảm thấy sốc sau những gì cha cô ấy đã làm. Cô ấy cảm thấy bị phản bội và không biết nên tin tưởng ai. Meghan đã cố gắng liên lạc với cha mình qua điện thoại vài ngày trước khi đám cưới diễn ra và ông Thomas đã nói rằng ông đã có cuộc trò chuyện với bà Camilla. Và ông ấy cho hay bà Camilla đã nói những điều không mấy tốt đẹp về Meghan", một nguồn tin hoàng gia tiết lộ với Newidea.

Nguồn tin này cũng khẳng định bà Camilla đã gọi điện cho ông Thomas thường xuyên trong vài tháng qua chỉ đề nhằm công kích ông Thomas, góp phần làm xấu đi mối quan hệ giữa ông với con gái Meghan. Và khi mọi chuyện đã đi quá xa, ông Thomas mới cảm thấy hối hận và hiểu rõ hơn về con người của bà Camilla.

Vào giữa tháng 8 vừa qua, người đàn ông 74 tuổi này nói trên The Sun: "Tất cả những gì tôi đang làm chỉ có một mục đích duy nhất đó là nối lại quan hệ với con gái tôi". Ông Thomas cũng thừa nhận rằng ông đã vượt qua giới hạn và khiến mối quan hệ giữa hai cha con có khả năng sẽ chấm hết.

Giữa tâm bão với cha đẻ của mình, người Meghan có thể tin tưởng và nhờ cậy không ai khác chính là chồng của cô, Hoàng tử Harry. Và Harry đã gặp mẹ kế của mình để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Người hâm mộ sốc nặng trước tin bà Camilla chính là người đứng đằng sau giật dây bố Meghan gây ra lùm xùm với nàng dâu hoàng gia - Ảnh 2.

Bà Camilla có ý định phá hoại đám cưới của Hoàng tử Harry.

"Mọi người trong cung điện đều thì thầm nhau về việc bà Camilla đã chủ động gọi điện cho ông Thomas trước lễ cưới với mục đích cố gắng tìm kiếm điều gì đó để khiến Hoàng tử Harry hoãn đám cưới lại. Khi Harry đối mặt với bà Camilla, người phụ nữ này đã phủ nhận tất cả.

Tuy nhiên, bà ấy đã thừa nhận rằng bà đã gọi cho ông Thomas một, hai lần gì đó nhưng chỉ đơn giản là cố gắng giúp ông Thomas làm lành với Meghan. Tuy nhiên, Meghan chỉ mong bố mình đừng bao giờ nói chuyện với Camilla nữa", nguồn tin thân cận hoàng gia cho biết.

Thông tin này dù chưa được xác thực nhưng nó cũng đủ khiến hình ảnh của bà Camilla ngày càng xấu đi trong mắt người hâm mộ. Nhiều người cho rằng việc bà Camilla xuất hiện trong hoàng gia Anh là một sai lầm không thể nào cứu vãn được khi người phụ nữ này liên tục gây ra sóng gió trong cung điện, tạo ra những cơn sóng ngầm dữ dội khiến mọi người khiếp sợ.

Hiện tại, cung điện hoàng gia vẫn giữ thái độ im lặng, không đưa ra bất kỳ lời bình luận hay thông tin đính chính nào liên quan đến một loạt những vụ lùm xùm của bà Camilla.

Người hâm mộ sốc nặng trước tin bà Camilla chính là người đứng đằng sau giật dây bố Meghan gây ra lùm xùm với nàng dâu hoàng gia - Ảnh 3.

Meghan mong cha đẻ đừng bao giờ nói chuyện với bà Camilla.

Nguồn: Newidea

Chia sẻ