Người hâm mộ Qatar bỏ về giữa chừng và sự thật trần trụi trong ngày khai mạc World Cup 2022

Mạnh Tùng ,
Chia sẻ

Điều buồn nhất với những người làm bóng đá Qatar không phải là trận thua Ecuador ngay trong ngày khai mạc World Cup 2022. Điều buồn nhất với họ là hình ảnh hàng nghìn CĐV đội nhà lũ lượt bỏ về khi trận đấu chưa kết thúc.

Người hâm mộ Qatar bỏ về giữa chừng và sự thật trần trụi trong ngày khai mạc World Cup 2022 - Ảnh 1.

Qatar là chủ nhà World Cup đầu tiên sau 92 năm để thua trong trận mở màn. Dưới sự chứng kiến của 67.372 khán giả trên sân Al Bayt, đội tuyển Qatar thi đấu bạc nhược và phải nhận 2 bàn thua trong vòng 31 phút. Thất vọng với màn trình diễn của đội nhà, hàng nghìn CĐV Qatar đã bỏ về sau khi kết thúc hiệp 1, để lại những khán đài hiu hắt.

Sau trận đấu, HLV Qatar Felix Sanchez nói về những chiếc ghế trống: "Tôi có quá nhiều việc để làm nên chưa quan tâm đến chuyện đó. Tôi chỉ muốn nói là cả đội cảm thấy luôn được ủng hộ và chúng tôi hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi đến cuối giải đấu".

Dưới góc nhìn của CĐV Qatar, họ thất vọng vì đã mong chờ màn trình diễn xuất sắc của đội nhà sau khi đất nước này đã chi đến 200 tỷ USD để chuẩn bị cho World Cup. Tuy nhiên, thất bại chóng vánh trong trận mở màn chỉ ra rằng tiền không thể mua được tất cả, ví dụ như đẳng cấp của một đội tuyển dự World Cup.

Người hâm mộ Qatar bỏ về giữa chừng và sự thật trần trụi trong ngày khai mạc World Cup 2022 ảnh 2
Người hâm mộ Qatar bỏ về giữa chừng và sự thật trần trụi trong ngày khai mạc World Cup 2022 ảnh 2
Người hâm mộ Qatar bỏ về giữa chừng và sự thật trần trụi trong ngày khai mạc World Cup 2022 ảnh 3
Người hâm mộ Qatar bỏ về giữa chừng và sự thật trần trụi trong ngày khai mạc World Cup 2022 ảnh 3

Khung cảnh trái ngược trên khán đài trước giờ bóng lăn và khi hiệp 2 bắt đầu.

Qatar xây dựng học viện, kiên định với đường lối đào tạo trẻ và tạo điều kiện cho đội tuyển tập huấn suốt 7 tháng để chuẩn bị cho World Cup. Nhưng chừng đó vẫn là không đủ. Họ thiếu một giải vô địch quốc gia mạnh, thiếu những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu. Chức vô địch Asian Cup 2019 chưa thể biến Qatar thành ông lớn ở châu Á, nơi mà tấm vé dự World Cup mới là tiêu chuẩn cho sự phát triển.

Bên cạnh đó, việc kéo dài tập huấn suốt 7 tháng cũng khiến cho tâm lý các cầu thủ bị đè nặng, không thể giải phóng sức ỳ. Trước giải đấu, HLV Qatar Felix Sanchez nhấn mạnh họ đã phải 'hy sinh' rất nhiều cho giải đấu này. Sức ép, sự kỳ vọng vô lý khiến đôi chân các cầu thủ Qatar trở nên nặng nề. Nhưng ngay cả khi thi đấu thoải mái, họ cũng khó gây bất ngờ trước Ecuador.

Qatar có thể sẽ không giành được điểm số nào ở vòng bảng nhưng điều đó không phải là thảm họa. Người hâm mộ Qatar quên mất rằng đây là lần đầu tiên họ được tham dự VCK World Cup, thi đấu bên cạnh 31 đội tuyển xuất sắc nhất thế giới. Cơ hội đó xuất hiện là do đất nước này được lựa chọn đăng cai World Cup 2022. Nếu phải tham dự vòng loại, không biết bao giờ Qatar mới được tranh tài ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Người hâm mộ Qatar bỏ về giữa chừng và sự thật trần trụi trong ngày khai mạc World Cup 2022 - Ảnh 3.

Người hâm mộ Qatar không giấu được sự thất vọng.

Sự thất vọng xuất hiện khi thực tế không như mong đợi. Nhưng sẽ là sự ảo tưởng nếu người hâm mộ Qatar tin rằng đội nhà đủ sức gây thách thức trước những đội bóng hàng đầu các châu lục. Trong trận đấu đầu tiên ở kỳ World Cup đầu tiên, đội tuyển Qatar đã trở về mặt đất. Họ cần nhiều thứ phải làm để trở thành một thể lực thường xuyên cạnh tranh tấm vé dự World Cup ở châu Á.

Với người hâm mộ Qatar, hãy cứ lấp đầy các sân vận động việc cơ hội gặp gỡ những Hà Lan, Senegal trong trận đấu chính thức là điều mà không phải đội bóng châu Á nào cũng làm được. Và biết đâu đấy, với đôi chân được giải phóng áp lực, các cầu thủ Qatar có thể làm nên bất ngờ.

Chia sẻ