Chào mừng Quốc khánh 2/9:

Người Hà Nội rộn ràng đi chơi lễ Quốc khánh

Thanh Hải - Ảnh: Chí Toàn - ,
Chia sẻ

Rất nhiều gia đình tại Hà Nội háo hức đưa con đi dạo phố, mua sắm, vui chơi nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trong tiết trời mát mẻ dễ chịu.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay trùng với nghỉ cuối tuần nên khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư thái của người dân Thủ đô càng được "xông xênh" hơn.

Chiều 1/9, thời tiết tại Hà Nội rất mát mẻ, thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí nhân ngày Quốc khánh. Khu vực hồ Gươm, công viên Thống Nhất, rạp chiếu phim, Cung thiếu nhi, các trung tâm mua sắm... là địa điểm được nhiều người lựa chọn.

Chị Thu Hạnh (28 tuổi, Xuân Đỉnh, Hà Nội) cùng ông xã đã đưa hai con tới Cung thiếu nhi Hà Nội từ đầu giờ chiều để có thể tận dụng khoảng thời gian của cả ngày thứ 7 nhằm đi được nhiều nơi, chơi được nhiều chỗ.

Chị Hạnh chia sẻ: "Đúng là chẳng nhiều dịp được nghỉ tới 3 ngày như đợt này. Hai vợ chồng mình đã hứa cho con đi chơi 2/9 cách đây đến vài ba tháng. Tranh thủ ngày thứ 7 cho con đi chơi Hà Nội, rồi còn đưa con về thăm ông bà nội ngoại".

Người Hà Nội rộn ràng đi chơi lễ Quốc khánh
Dịp nghỉ lễ 2/9, Cung thiếu nhi Hà Nội đón chào rất nhiều ông bố, bà mẹ đưa con đi chơi

Người Hà Nội rộn ràng đi chơi lễ Quốc khánh
Tham gia các trò chơi giải trí như vẽ tranh cát...

Người Hà Nội rộn ràng đi chơi lễ Quốc khánh
câu cá nhựa...

Người Hà Nội rộn ràng đi chơi lễ Quốc khánh
không chỉ làm các bé háo hức, mà cũng làm cho phụ huynh cảm thấy được thư giãn

Kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 3 ngày là dịp hiếm hoi để các gia đình có thể đi chơi một chuyến thật xa. Tuy nhiên, thời kỳ bão giá cộng với nỗi lo ngại bon chen, "chặt chém" ở những địa điểm du lịch đã làm rất nhiều gia đình quyết định du lịch ngay tại Hà Nội.

Chị Phương Nga (38 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “Thực ra không cần phải có nhiều tiền, đi chơi xa mới là vui vẻ. Nếu có điều kiện đi được thì tốt, không thì chỉ cần đưa con đi chơi vòng quanh Hà Nội hay qua rạp xem phim hoạt hình thì bé nhà chị cũng thích lắm rồi.

Đợt nghỉ này gia đình chị cùng mấy anh chị em bên đằng ngoại tổ chức một buổi liên hoan họp mặt đại gia đình. Nghĩ đến lúc đại gia đình quây quần bên mâm cơm là đã thấy vui rồi
”.

Người Hà Nội rộn ràng đi chơi lễ Quốc khánh

Người Hà Nội rộn ràng đi chơi lễ Quốc khánh
Bờ Hồ luôn là điểm đến du lịch lý tưởng ở Hà Nội vào mỗi dịp cuối tuần hay nghỉ lễ

Người Hà Nội rộn ràng đi chơi lễ Quốc khánh
Không gian quang đãng, thời tiết mát mẻ rất thích hợp để các gia đình vui chơi ngoài trời

Người Hà Nội rộn ràng đi chơi lễ Quốc khánh
Ông bố trẻ này đang dạy con trai thổi bong bóng xà phòng

Người Hà Nội rộn ràng đi chơi lễ Quốc khánh
Chụp ảnh lưu niệm cho con gái

Người Hà Nội rộn ràng đi chơi lễ Quốc khánh

Người Hà Nội rộn ràng đi chơi lễ Quốc khánh
Cả gia đình thong dong dạo phố

Người Hà Nội rộn ràng đi chơi lễ Quốc khánh

Người Hà Nội rộn ràng đi chơi lễ Quốc khánh
Ghé vào phố Tràng Tiền ăn kem

Người Hà Nội rộn ràng đi chơi lễ Quốc khánh

Người Hà Nội rộn ràng đi chơi lễ Quốc khánh
Nhiều bà mẹ cũng tranh thủ đưa con ghé qua Đinh Lễ mua truyện hay sách vở 
chuẩn bị cho năm học mới

Đặc biệt, cùng trong dịp này, tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền đang mở triển lãm tranh 3D “Hà Nội - Những góc nhìn thời gian”, tái hiện đầy sinh động và đặc sắc những địa danh quen thuộc của Hà Nội như Nhà hát lớn, chợ Đồng Xuân, cầu Long Biên, ô Quan Chưởng... Chiều 1/9, triển lãm đã thu hút rất nhiều gia đình đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm.

Người Hà Nội rộn ràng đi chơi lễ Quốc khánh

Người Hà Nội rộn ràng đi chơi lễ Quốc khánh

Người Hà Nội rộn ràng đi chơi lễ Quốc khánh

Khi đường phố Hà Nội bắt đầu lên đèn, không khí vui chơi dịp Quốc khánh dường như càng trở nên náo nức. Từ khoảng 19h tối 1/9, dòng người nườm nượp đổ về trung tâm quanh hồ Gươm (Hà Nội), khiến cho khu vực này trở nên cực kỳ náo nhiệt.

Người Hà Nội rộn ràng đi chơi lễ Quốc khánh

Người Hà Nội rộn ràng đi chơi lễ Quốc khánh
Đường Điện Biên Phủ được trang hoàng rực rỡ trong dịp lễ 2/9 

Người Hà Nội rộn ràng đi chơi lễ Quốc khánh
Nhiều gia đình tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đẹp với con đường lung linh nhất Hà Nội này

Người Hà Nội rộn ràng đi chơi lễ Quốc khánh

Người Hà Nội rộn ràng đi chơi lễ Quốc khánh

Người Hà Nội rộn ràng đi chơi lễ Quốc khánh
Khu vực chung quanh bờ Hồ chật cứng người và xe

Người Hà Nội rộn ràng đi chơi lễ Quốc khánh
Người dân tập trung trước sân khấu ca nhạc chào mừng Quốc khánh 2/9, được dựng 
ngoài trời bên hồ Gươm

Trong khi đó, nhiều gia đình lại lựa chọn đi mua sắm tại các khu phố đi bộ trên phố Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Giầy... hay "hóng gió" trước lăng Bác Hồ.

Người Hà Nội rộn ràng đi chơi lễ Quốc khánh
7 giờ tối, trước cửa lăng Bác Hồ, không gian thoáng mát

Người Hà Nội rộn ràng đi chơi lễ Quốc khánh
Đến 9 giờ tối, lượng người tới đây "hóng gió" đã đông hơn rất nhiều

Người Hà Nội rộn ràng đi chơi lễ Quốc khánh

Người Hà Nội rộn ràng đi chơi lễ Quốc khánh
Không khí náo nhiệt trên các khu phố đi bộ

Theo chia sẻ của anh Đình Khương (Ba Đình, Hà Nội), ông bố trẻ này đã phải đổi ca trực với đồng nghiệp ở cơ quan để có thể đưa bà xã và hai cậu con trai đi chơi 2/9:

"Mình trực tối thứ 7 nhưng đã trót hứa sẽ đưa cả nhà đi chơi 2/9 nên đành đổi trực. Cũng có nhiều chỗ đi chơi, nhưng gia đình mình luôn chọn lên bờ Hồ, rồi dẫn các con vào phố cổ, ghé qua chợ đêm. Quả thực đây là dịp để cả nhà được vui chơi thoải mái bên nhau. Bởi rất hiếm khi cả bố, cả mẹ đều rảnh để đưa con đi chơi".
Chia sẻ