Người đứng sau FB Minh Minh Phan trong "tập đoàn" Thánh Cô cô bóc bị bắt

PV mũi nhọn,
Chia sẻ

Cục Cảnh sát Hình sự đã tiếp tục điều tra đối tượng thứ 2 của "Tập đoàn thánh bóc", người giữ nickname Minh Minh Phan.

Ngay khi FB của doanh nhân Phượng Chanel đưa ra thông điệp gửi tới tập đoàn Thánh Cô cô Bóc ngày 14.5.2015, cộng đồng mạng không thấy sự xuất hiện của 3 tài khoản FB Huyen Nguyen; Tuyết Anh Trần; Minh Minh Phan (hàng Aut). Chỉ còn lại Page Hòa Nguyễn và Fb Hòa Nguyễn cũng với chục tài khoản Tuyết Anh Trần, Thánh Cô Bóc, Minh Minh Phan hàng fake.

Nội dung Trương Thị Phượng đưa ra như sau "Lời cuối với các bạn! Các bạn đã phải khoá 3 nick FB Huyen Nguyen, Minh Minh Phan, Tuyết Anh Trần lại, nghĩa là các bạn đã hiểu rất rõ những việc sai trái do chính các bạn đã làm. Chúng tôi đã ứng xử văn minh, để các bạn có một đường LÙI về. Các bạn cũng có gia đình, con cái, họ hàng, làng xóm. Các bạn cũng đã rơi vào cảm giác của chúng tôi suốt mấy tháng qua - khi mà vô cớ lật từng miếng áo chúng tôi lên để bôi nhọ. Những gì các bạn đã làm, hy vọng các bạn sẽ HỐI LỖI. Hãy để chúng tôi thấy được các bạn thực lòng với điều ấy. Câu chuyện với các bạn sẽ khép lại tại đây. Trân trọng thông báo!" Cộng đồng mạng xã hội đặt ra câu hỏi: Các tài khoản Aut kia bị đánh sập, hay đã bị bắt?

Thánh cô cô bóc
Thông điệp của bà Trương Thị Phượng.

Gần 1 tháng sau đó, ngày 11/6, Cục Cảnh sát Hình sự (C45) – Bộ Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp, khám xét chỗ ở đối với Trần Thị Hương Giang (37 tuổi, ngụ tại phường Giang Võ, quận Ba Đình, TP.Hà Nội) để điều tra hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo điều 258, Bộ Luật hình sự.

Chiều 12.6, Cục cảnh sát hình sự - Bộ Công an xác nhận đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Thị Hương Giang. Quá trình bắt, khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ 5 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi phạm tội của Trần Thị Hương Giang.
Tại Cơ quan điều tra, Giang khai nhận, “Tập đoàn Thánh bóc” trên mạng xã hội Facebook bao gồm nhiều cá nhân ở trong và ngoài nước. Giang là người sử dụng nick name là Tuyết Anh Trần, Huyen Nguyen trong “Tập đoàn Thánh bóc”. 

Ngày 15.6, Cục Cảnh sát Hình sự (C45) – Bộ Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp, khám xét chỗ ở đối tượng Nguyễn Thị Lan Phương (quê Điện Biên, hiện thường trú tại Hà Nội).

thánh cô cô bóc
Người thứ hai trong tập đoàn Thánh Cô cô bóc bị bắt.

Ngày 18/6, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45) – Bộ Công an xác nhận với báo chí, cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp thêm đối tượng Lan Phương trong “Tập đoàn thánh bóc”. Phương sử dụng nickname Minh Minh Phan.

Phương bị cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an điều tra hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, quyền tự do báo chí, tự do hội họp, đã xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân theo điều 258, Bộ Luật hình sự. Phương được tại ngoại do đang mang thai 2 tháng.

Trong thời điểm ngày 11.6, khi Hương Giang bị bắt, “Tập đoàn Thánh Bóc” mở lại tài khoản Tuyết Anh Trần, Huyen Nguyen, Minh Minh Phan và tiếp tục bôi nhọ phóng viên Tạ Kim Anh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.Cùng đó, các stt cũng luôn khẳng định mình đang sống tại Mỹ, chứ không sống tại Việt Nam.
Cho đến sáng ngày 18.6.2015, các tài khoản Fb Tuyết Anh Trần, Minh Minh Phan, Huyền Nguyễn đều không còn xuất hiện.

Chia sẻ