Người dân tụ họp trong lễ Giáng sinh, Pháp lo ngại nguy cơ xảy ra làn sóng dịch mới

Nguyễn Mai,
Chia sẻ

Ở Pháp, vẫn có những bậc ông bà "liều mình" để có một cuộc đoàn tụ quan trọng nhất trong năm với con cháu dù dịch COVID-19 đang hoành hành.

Đa số người dân Pháp đành chấp nhận đón Giáng sinh và năm mới theo những quy định hạn chế của Chính phủ, nhất là trong bối cảnh xuất hiện những biến thể mới đáng lo ngại của virus SARS-CoV-2. Điều này có nghĩa, các gia đình chỉ có thể ăn Giáng sinh với những người sống cùng trong một nhà, việc tổ chức những bữa tiệc náo nhiệt với đại gia đình là không thể.

Bà nội Josette Boyeldieu và bà ngoại Guylene Lehmann là những người hưu trí, một trong những nhóm có nguy cơ cao mắc và nhiễm COVID-19 thể nặng. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản họ về nghỉ Giáng sinh với con và cháu trong ngôi nhà ở Magny-le-Hongre, cách thủ đô Paris 40 km. Sau khi cân nhắc những rủi ro, hai bà thông gia đã đeo khẩu trang được trang trí bằng họa tiết tuần lộc và người tuyết, lên đường sang nhà con cháu để dùng bữa tối Giáng sinh với rượu vang, hàu và gà tây.

 - Ảnh 1.

Pháp lo ngại nguy cơ xảy ra làn sóng dịch mới trong dịp Giáng sinh và năm mới. (Ảnh: AP)

Sở dĩ bà Lehmann yên tâm như vậy là vì lúc còn đi làm, bà là một nhân viên làm việc trong phòng thí nghiệm, còn thông gia của bà cũng là một cựu nhân viên kiểm soát chất lượng. Cả hai bà đều tự tin hiểu rõ nên làm gì để giữ Giáng sinh an lành cho cả mình và con cháu.

Trong bữa tối Giáng sinh này, có 10 người tham gia, bao gồm cả hai bà. Bà Josette Boyeldieu và bà Guylene Lehmann cho rằng, họ không coi mình là người có nguy cơ cao bởi cả hai không hút thuốc và hiện đều có sức khỏe tốt. Tuy nhiên, với tỷ lệ lây nhiễm đang tăng ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Pháp, giới chức y tế lo ngại rằng, việc các gia đình tụ họp kiểu mở rộng trong dịp lễ Giáng sinh và năm mới có thể gây ra một làn sóng dịch mới, giống như bài học từ lễ Tạ ơn ở Mỹ.

Người dân tụ họp trong lễ Giáng sinh, Pháp lo ngại nguy cơ xảy ra làn sóng dịch mới - Ảnh 2.

Chia sẻ