Người dân Trung Quốc háo hức trước kỳ Xuân Vận 2023

Việt Linh - Thái Bình - Ngọc Chí,
Chia sẻ

Sau ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, người dân Trung Quốc sẽ tiếp tục bước vào kỳ nghỉ Tết Âm lịch vào cuối tháng này, với làn sóng về quê ăn Tết quy mô lớn nhất hành tinh.

Đáng chú ý, đây sẽ là kỳ Xuân Vận đầu tiên dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế dịch COVID-19. Khác với các kỳ nghỉ lễ ba năm trước đó, người dân sẽ được tự do đi máy bay hoặc tàu hỏa để về quê hoặc du lịch mà không cần có kết quả xét nghiệm âm tính, mã khai báo di chuyển hoặc chứng nhận tiêm chủng. Các hạn chế với du lịch nước ngoài cũng sẽ được bãi bỏ kể từ 8/1 này. Nhiều người dân đã không giấu được sự hân hoan khi bước vào năm mới với các hạn chế đi lại được dỡ bỏ.

Anh Chi - Cư dân Bắc Kinh, Trung Quốc nói: "Tôi là vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp, nên tôi rất vui khi lại có cơ hội đi nước ngoài và tập luyện môn thể thao của mình ở nhiều nước".

Anh Wang - Cư dân Bắc Kinh, Trung Quốc: "Tôi thấy mọi người rất ủng hộ chính sách mới, đi lại thuận tiện hơn nhiều. Tết này tôi sẽ về với gia đình sau mấy năm ăn Tết xa nhà, thật tuyệt".

Kỳ nghỉ lễ đầu tiên bỏ hạn chế đi lại

Người dân Trung Quốc háo hức trước kỳ Xuân Vận 2023 - Ảnh 1.

Đất nước tỷ dân Trung Quốc đã chứng kiến lượng khách đi du lịch trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch tăng mạnh. Đây là kỳ nghỉ lễ đầu tiên sau khi hoạt động đi lại được khôi phục bình thường. Người dân tranh thủ xả hơi sau nhiều năm bị hạn chế, người thì chọn nghỉ tại chỗ, người thì về quê hoặc du lịch liên tỉnh.

Công viên giải trí Universal Studios Bắc Kinh lớn nhất trong hệ thống 5 công viên trên thế giới, với kinh phí đầu tư hơn 7,7 tỷ USD. Khi chính quyền dỡ bỏ hết các rào cản về chống dịch, trong những ngày nghỉ lễ, công viên luôn trong tình trạng cháy vé - dù mỗi vé 638 Nhân dân tệ (2 triệu 250 ngàn VNĐ).

Nghỉ lễ ngay tại chỗ cũng là lựa chọn của nhiều người. Cuộc sống nhộn nhịp, hối hả và đông đúc đã trở lại dù dịch bệnh vẫn còn khá nghiêm trọng ở Bắc Kinh, Quảng Châu…

Chị Ngô Bích - Người dân TP Quảng Châu, Trung Quốc: "Cuộc sống vẫn giống như trước đây, giống như trước khi xảy ra dịch. Mỗi người nên tự nâng cao sức khỏe của mình, tham gia nhiều hoạt động ngoài trời hơn, tập thể dục nhiều hơn".

Người dân Trung Quốc háo hức trước kỳ Xuân Vận 2023 - Ảnh 2.

Theo nền tảng du lịch Mafengwo, lượng khách du lịch liên tỉnh tăng gần 30% so cùng kỳ năm ngoái, với các điểm đến phổ biến Tam Á, Xishuangbanna, Hạ Môn, Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến, Hắc Long Giang…. Không còn bất cứ sự kiểm soát dịch bệnh nào nên cũng tạo tâm lý thoải mái cho người dân đi chơi. Càng tiện lợi hơn là máy bay hay tàu lửa cao tốc lúc nào cũng có sẵn vé, với giá tăng không đáng kể. Các chuyến bay nội địa có giá vé trung bình 841 Nhân dân tệ (gần 3 triệu VNĐ), tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Vì quản lý dịch chặt chẽ nên hơn 2 năm nay nhiều người lao động ở TP Bắc Kinh chưa được trở về quê nhà. 

Anh Vương Nhân - Người dân tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc : "Thật là tuyệt. Giờ rất tiện để đi du lịch, đi về nhà. Bây giờ tôi sẽ trở về thăm ba mẹ, cuối cùng tôi cũng có thể về nhà".

Một chuyến tàu lửa du lịch đặc biệt từ thủ phủ Urumqi, Tân Cương đến khu trượt tuyết Altay, có đoạn đường 915 km luôn chật cứng khách. Trên nền tảng du lịch trực tuyến Fliggy, lượng đặt chỗ cho các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết và suối nước nóng tăng 800% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn trên Ctrip.com, đặt phòng cho các khu nghỉ mát trượt tuyết tăng 363%. Số lượng khu nghỉ dưỡng trượt tuyết tăng mạnh trong thời gian gần đây, với gần 700 điểm tại nhiều tỉnh thành phía Bắc Trung Quốc.

Chia sẻ