Người dân TP.HCM tham gia giao thông dịp Tết cần lưu ý gì?

HOÀNG THỌ/VTC News,
Chia sẻ

Ngày 10/1, Phòng PC08 Công an TP.HCM phát thông báo lưu ý người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn TP trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông - Đường bộ đường sắt (PC08, Công an TP.HCM), vào dịp Tết Nguyên đán, giao thông trên địa bàn TP có nhiều diễn biến phức tạp, mật độ phương tiện giao thông sẽ rất đông do việc vận chuyển hàng hóa, kinh doanh buôn bán phục vụ Tết, cũng như hoạt động đi lại của người dân tăng cao.

Các tuyến đường vận chuyển hàng hóa, nông lâm sản từ các tỉnh miền Tây, miền Đông vào TP.HCM như: Cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 22, quốc lộ 13 và tại các khu vực vào các cảng vận chuyển hành khách và vận tải hàng hóa như: Sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu, cảng Phước Long… luôn ùn tắc.

Người dân TP.HCM tham gia giao thông dịp Tết cần lưu ý gì? - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM. (Ảnh minh họa)

Vì thế, PC08 khuyến cáo người dân khi khi tham gia giao thông vào những ngày cận tết cần lưu ý một số vấn đề:

Thứ nhất, kiểm tra bảo dưỡng phương tiện định kỳ đúng quy định, đảm bảo phương tiện hoạt động ổn định, an toàn di chuyển trên đường dài khi đi du lịch hoặc về quê đón Tết.

Thứ hai, hạn chế lưu thông qua các khu vực có tình trạng mật độ phương tiện đông vào những ngày cận Tết như: Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (các tuyến đường nối vào sân bay như: Cộng Hòa, Trường Sơn, Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Đồng, Phan Thúc Duyện, Nam Kỳ Khởi Nghĩa...); khu vực Ga Sài Gòn (Cách Mạng Tháng Tám, Võ Thị Sáu, Ba Tháng Hai, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Thông…); khu vực bến xe miền Tây (Kinh Dương Vương, quốc lộ 1...), khu vực bến xe miền Đông (Xô Viết Nghệ Tĩnh, quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng…) khu vực vào bến phà Cát Lái (Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, Nguyễn Thị Định…).

Khi tham gia giao thông cần chủ động lộ trình, thời gian và thường xuyên cập nhật tình hình trật tự giao thông thông qua đài FM, các ứng dụng trên điện thoại di động cũng như thông tin trên báo chí, truyền hình để kịp thời điều chỉnh lộ trình di chuyển, hạn chế lưu thông vào khu vực đang ùn ứ gây mất thời gian và ảnh hưởng đến việc phân luồng, xử lý ùn tắc của cơ quan chức năng.

Người dân TP.HCM tham gia giao thông dịp Tết cần lưu ý gì? - Ảnh 2.

Cận kề Tết Nguyên đán, nhiều đường ở TP.HCM xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. (Ảnh minh họa)

Khi có thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông như: Tai nạn giao thông, ùn ứ giao thông... người dân gọi về số điện thoại Trực ban Phòng PC08: 069.3187.521 hoặc hotline: 028.392.3333, để lực lượng CSGT tiếp nhận và xử lý thông tin, vụ việc được nhanh chóng.

Thứ ba, luôn tuân thủ các quy tắc, quy định của luật giao thông đường bộ để đảm bảo di chuyển an toàn và không gây ùn tắc giao thông như: không phóng nhanh, vượt ẩu trên đường; tuân thủ quy định tốc độ và giữ khoảng cách khi tham gia giao thông; cẩn trọng quan sát và vượt xe an toàn, đúng quy định; lưu thông đúng phần đường, làn đường và nghiêm chỉnh chấp hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông; thực hiện đúng quy tắc nhường đường khi qua giao lộ và khi đến bến phà; không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia.

Thứ tư, trong những ngày cận Tết và những ngày Tết, việc người dân sử dụng rượu bia trong tổ chức họp mặt cuối năm, liên hoan gia đình, chúc Tết thường hay diễn ra. Vì vậy, cần lưu ý trong việc chủ động chọn lựa phương thức di chuyển cho phù hợp, vừa đảm bảo vui xuân đón Tết vừa đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và cho người thân.

" Trong đêm Giao thừa ngày 21/1 (nhằm ngày 30 Tết), TP.HCM sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật chào đón năm mới, do đó, người dân cần chủ động cho mình lộ trình di chuyển thích hợp, tránh đi vào khung giờ lực lượng CSGT phân luồng, cô lập khu vực phục vụ người dân đến xem bắn pháo hoa đêm Giao thừa cũng như các điểm tổ chức hoạt động nghệ thuật, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023" , Phòng PC08 nhấn mạnh.

Chia sẻ