Người đàn ông suýt tử vong vì dị ứng với không khí lạnh

Nguyễn Mai,
Chia sẻ

Một người đàn ông ở bang Colorado, miền Tây nước Mỹ, suýt chết vì bị nhiễm khí lạnh sau khi ra khỏi vòi hoa sen nước nóng.

Sự việc xảy ra đối với một người đàn ông 34 tuổi, sau khi bước ra từ vòi hoa sen nước nóng, anh ta gục xuống sàn và khó thở. Da của người này nổi đầy các vết phát ban, các nốt mẩn ngứa đỏ nhạt lan rộng nhanh chóng. Người đàn ông này cũng bị hạ huyết áp, khó thở và đổ mồ hôi nhiều.

Theo các bác sĩ, người này bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng do lạnh, đe dọa đến tính mạng, được gọi là sốc phản vệ. Ngay sau đó, người đàn ông này được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) để theo dõi.

Người đàn ông suýt tử vong vì dị ứng với không khí lạnh - Ảnh 1.

Dị ứng không khí lạnh có thể gây sốc phản vệ và nguy hiểm tới tính mạng

Phòng khám Mayo Clinic cho biết: Tình trạng dị ứng khí lạnh được xác định khi thử nghiệm với đá viên, một viên đá được đặt trên da trong khoảng 5 phút. Nếu bệnh nhân xuất hiện vết sưng đỏ, nổi lên trên vùng da đặt viên đá lạnh, họ được chẩn đoán là bị nổi mề đay do lạnh - một phản ứng dị ứng của da sau khi tiếp xúc với nhiệt độ lạnh.

Theo ghi nhận của bác sĩ, gia đình của người đàn ông nói rằng anh ta "bị dị ứng với thời tiết lạnh" và trước đó đã bị nổi mề đay, nhưng không phải sốc phản vệ. Nhưng từ sau khi chuyển nơi sinh sống từ Micronesia - nơi có khí hậu nhiệt đới, đến Colorado - nơi có nhiệt độ lạnh hơn, thì người đàn ông này đã có nhiều biểu hiện bệnh dị ứng thời tiết lạnh rõ ràng hơn.

Sau khi vào phòng chăm sóc đặc biệt, các bác sĩ đã điều trị bằng epinephrine và cho bệnh nhân thở oxy. Bệnh nhân cũng được cho dùng thuốc kháng histamine và steroid.

Theo một nghiên cứu của Viện Y tế châu Âu, giới chức y tế xác định rằng tỷ lệ mắc bệnh dị ứng thời tiết lạnh là 0,05%.

Chia sẻ