Người đàn ông đồng hành cùng vợ đi khắp bệnh viện chữa ung thư

A.D,
Chia sẻ

5 năm đồng hành cùng vợ đi khắp các bệnh viện chữa ung thư. Năm nào cũng phải ăn Tết trong bệnh viện, nhưng năm nay, gia đình anh chị đã được sum vầy bởi sức khỏe của vợ anh đã ổn định.

Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với anh Tâm là một người đàn ông rất tinh tế, nhẹ nhàng và chỉn chu. Không như bạn bè anh khi có nhiều thời gian dành cho công việc, bạn bè, anh vất vả hơn nhiều khi 5 năm nay luôn đồng hành cùng vợ mình tại khắp các bệnh viện để điều trị căn bệnh ung thư.

Anh Tâm cho biết, cách đây 5 năm khi nhận tin vợ bị ung thư vú, anh không khỏi bàng hoàng và suy sụp. Nhưng anh chợt nghĩ, nếu tâm trạng mình còn tồi tệ như vậy thì vợ mình sẽ ra sao. Vì thế, chỉ sau 1 ngày lấy lại tinh thần, anh đã quyết tâm động viên vợ để hai vợ chồng cùng vượt qua thử thách này.

“Bác sĩ đã nói với tôi rằng, tình trạng của vợ tôi rất xấu và chỉ có thể chỉ sống được 1-2 tháng nữa. Thậm chí, còn khuyên tôi không nên mất quá nhiều công sức và tiền bạc bởi kết quả sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng tôi đã không tin như vậy! Tôi đã phải động viên và chấn tĩnh lại tinh thần của vợ. Tôi đã nói với vợ tôi rằng, em hãy mạnh mẽ lên! Anh và con sẽ đồng hành cùng em đi tới hết cuộc đời này. Và không có gì cản trở chúng ta cả” – Anh Tâm nghẹn ngào chia sẻ.

Người đàn ông đồng hành cùng vợ đi khắp bệnh viện chữa ung thư - Ảnh 1.

Anh Tâm luôn đồng hành cùng vợ trong hành trình chữa trị căn bệnh ung thư

Vậy là hai vợ chồng anh quyết tâm bước vào hành trình điều trị căn bệnh ung thư. Trải qua không biết bao nhiều bệnh viện, từ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội đến Bệnh viện Trung ương Huế, rồi lại trở lại Hà Nội điều trị. 5 năm điều trị, vợ anh đã trải qua 6 đợt hóa chất, 25 mũi xạ trị và cắt bỏ 1 bên vú theo chỉ định của bác sĩ. Sau 3 năm ổn định sức khỏe và tái khám định kỳ tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, đến tháng 3/2016, chị Cẩm Bào đã bị di căn xương chậu phải, đó cũng là thời điểm khó khăn cả gia đình anh chị.

“Trong lúc suy sụp nhất, tưởng rằng cuộc sống chỉ có tính bằng ngày, tôi đã nói với cô ấy rằng, dù em có cả đời trọc đầu, phải cắt bỏ vú, dù tình trạng bệnh có xấu đi… nhưng tình yêu của anh dành cho em không bao giờ thay đổi” - Anh Tâm nhớ lại thời điểm chị Bào bị di căn xương

Cả gia đình vốn chỉ trông vào thu nhập của anh, vậy mà thời gian đó, anh đã phải nghỉ việc để chăm lo sức khỏe cho chị. Đưa vợ đi bệnh viện và chờ cho hết đợt điều trị mới an tâm. Về nhà, anh chăm sóc vợ từng bữa ăn và săn sóc cho vợ từng ly từng tý trong sinh hoạt hằng ngày. Và với tinh thần kiên cường và ý chí vững bền của anh chị, đến hôm nay, chị Cẩm Bào đã đi lại được trên đôi chân của chính mình và trải qua 45 đợt hóa chất nữa, tổng cộng là hơn 50 đợt hóa chất vào người. Và được các bác sĩ đánh giá đó là phác đồ ngoạn mục nhất trong số hàng nghìn ca bệnh ung thư đã điều trị tại viện.

Để có được sức khỏe như vậy, ngoài tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, chị nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ chồng mình. Đây cũng chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho chị trong cuộc đời này. Rất may mắn cho anh chị khi trong quá trình điều trị, vợ anh đã gặp lại người bạn từ thủa thiếu thời là TS Hà Phương Thư, hiện đang công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. TS Thư là một nhà khoa học trẻ đã rất thành công với đề tài nghiên cứu Phức hệ Nano FGC và đã được chuyển giao cho doanh nghiệp để sản xuất thành sản phẩm CumarGold Kare giúp nâng cao thể trạng, hỗ trợ phòng ngừa cho bệnh nhân ung bướu.

Ngày sau khi biết vợ anh mắc ung thư, TS Thư đã gửi tặng sản phẩm dùng trải nghiệm và sau này là dùng thường xuyên.

Người đàn ông đồng hành cùng vợ đi khắp bệnh viện chữa ung thư - Ảnh 2.

Anh Tâm săn sóc vợ hàng ngày

Đã 2 năm nay, chị Bào vẫn tuân thủ chặt chẽ phác đồ điều trị của bác sĩ, luyệt tập thể dục nhẹ nhàng, giữ vững tinh thần lạc quan và thường xuyên sử dụng CumarGold Kare để hỗ trợ tăng sức đề kháng, nâng cao thể trạng, góp phần duy trì sức khỏe ổn định.

“5 năm qua, gần như năm nào mỗi dịp Tết đến xuân về, vợ chồng tôi cũng ăn Tết ở viện, ít khi về nhà, bởi vợ tôi còn vướng điều trị, hơn nữa ở viện còn động viên các bệnh nhân khác cùng cảnh ngộ với mình, không được về nhà ăn Tết. Nhưng năm nay thì khác…” – Anh Tâm vui mừng chia sẻ.

Người đàn ông đồng hành cùng vợ đi khắp bệnh viện chữa ung thư - Ảnh 3.

Cả gia đình anh Tâm – chị Bào chuẩn bị Tết

Để được tư vấn về sản phẩm, độc giả vui lòng liên hệ tổng đài miễn cước 1800.1796, hotline 0915.001.796 hoặc truy cập website cumargoldkare.vn

Công ty Cổ phần dược mỹ phẩm CVI

Địa chỉ: Thửa đất 24, Lô 06 khu 4.1 CC tuyến phố Láng Hạ - Thanh Xuân, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

CumarGold Kare là sản phẩm có tác dụng giúp cải thiện và hỗ trợ điều trị cho người bị ung bướu và xạ trị.

Sản phẩm này không phải là thuốc là không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.


Chia sẻ