Người đàn ông bị phân xác thành 4 mảnh sau khi giết mèo của bạn cùng nhà

JJJ,
Chia sẻ

Những vật chứng cùng kết quả giám định DNA đã dẫn cảnh sát tới căn hộ mà Anastasia và nạn nhân chung sống. Cụ thể hơn, căn bếp có nhiều vết máu vương vãi chính là nơi nạn nhân bị người phụ nữ 41 tuổi giết hại dã man.

Nổi cơn lôi đình sau khi biết chú mèo thân yêu của mình đã bị bạn cùng nhà giết hại, một quý cô ở St. Petersburg (Nga) đã quyết định trả thù tên hung thủ bằng cách rất tàn nhẫn: Dùng búa đập liên tục vào đầu nạn nhân.

Người đàn ông bị phân xác thành 4 mảnh sau khi giết mèo của bạn cùng nhà - Ảnh 1.

Cụ thể, Anastasia đã phân xác người đàn ông cùng nhà thành nhiều phần rồi chia vào các túi nylon đen. Người phụ nữ 41 tuổi vẫn bình tĩnh mang những túi xác lên xe bus tới vùng ngoại ô để phi tang.

Người đàn ông bị phân xác thành 4 mảnh sau khi giết mèo của bạn cùng nhà - Ảnh 2.

Sau khi bị đốt và chôn vùi tại chốn ngoại ô hoang vu, những phần còn lại của thi thể được một người đàn ông tình cờ phát hiện khi dắt chó đi dạo.

Theo Sở cảnh sát St. Petersburg, mỗi túi xác đựng những mảnh rời rạc và rất khó để nhận diện nạn nhân.

"Cô ta dùng búa đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân".

"Nạn nhân còn bị đá nhiều phát trước khi tắt thở và bị Anastasia phân xác", người đại diện của Sở cảnh sát chia sẻ với truyền thông Nga.

Những vật chứng cùng kết quả giám định DNA đã dẫn cảnh sát tới căn hộ mà Anastasia và nạn nhân chung sống. Cụ thể hơn, căn bếp có nhiều vết máu vương vãi chính là nơi nạn nhân bị người phụ nữ 41 tuổi giết hại dã man.

Người đàn ông bị phân xác thành 4 mảnh sau khi giết mèo của bạn cùng nhà - Ảnh 3.

Theo REN TV, 2 người hàng xóm kế bên không hề biết đến sự biến mất của nạn nhân.

Tuy nhiên, bấy lâu nay Anastasia luôn tranh cãi dữ dội với người đàn ông xấu số và đổ cho ông ta đã giết mèo của mình. Bác sĩ pháp y cho hay, thi thể đã được phân ra một cách "rất chuyên nghiệp".

Hiện tại, Anastasia đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Có 2 điều mà chúng ta rút ra được sau sự việc này: (1) Không giết thú cưng của người khác và (2) Khi đang tức giận thì phải tìm cách lấy lại bình tĩnh rồi mới hành động để đề phòng hậu quả đáng tiếc.

Theo W.O.B

Chia sẻ