Người dân được phép ra khỏi nhà mua sắm, Thượng Hải chuẩn bị kết thúc phong tỏa

QUỲNH CHI,
Chia sẻ

Ngày 19/5, nhiều người dân Thượng Hải (Trung Quốc) đã được ra ngoài mua sắm lần đầu tiên trong gần hai tháng qua.

Hiện các nhà chức trách Thượng Hải đang đặt ra nhiều phương án để kết thúc phong tỏa tại các khu vực trên toàn thành phố một cách đầy đủ hơn.

Thành phố Thượng Hải đã không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới nào bên ngoài các khu vực cách ly trong ngày thứ năm liên tiếp, càng củng cố thêm tình tình "Zero COVID" tại trung tâm thương mại với 25 triệu người này theo từng ngày.

Người mua sắm Zhong Renqiu cho biết tại siêu thị Carrefour ở trung tâm quận Trường Ninh vừa được mở cửa trở lại: "Tôi cảm thấy rất vui, việc dỡ bỏ phong tỏa đang bắt đầu được khởi động".

Tuy nhiên, giới chức Thượng Hải vẫn cảnh giác với nguy cơ bùng phát dịch bệnh mới trong nỗ lực dần mở cửa trở lại và đang có kế hoạch tiếp tục yêu cầu phần lớn cư dân ở trong nhà đến hết tháng 5 này, đồng thời ưu tiên công việc và sản xuất hơn các hoạt động khác.

Phó Thị trưởng Thượng Hải Zhang Wei cho biết, hoạt động kinh tế tại đây đang phục hồi. Các doanh nghiệp có thể hoạt động với công nhân ở tại chỗ và nhà chức trách địa phương sẽ cho phép nhiều doanh nghiệp hơn nữa tiếp tục hoạt động bình thường từ đầu tháng 6.

 - Ảnh 1.

Một khu dân cư bị phong tỏa ở Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 18/5/2022. (Ảnh: AP)

Ông Zhang Wei nói: "Thành phố đang nỗ lực để tiến tới phục hồi hoàn toàn công việc và sản xuất càng sớm càng tốt. Việc các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động "sẽ dựa trên tình hình COVID1-9 thực tế", đồng thời cho biết thêm rằng trong thời gian còn lại của tháng 5, các hạn chế tại nơi làm việc, người lao động ở tại chỗ sẽ vẫn được áp dụng".

Ngày 19/5, một số khu nhà ở quận Trường Ninh đã phát phiếu cho người dân để đi mua sắm tại siêu thị Carrefour. Phiếu vào cửa này dành cho một người trong mỗi hộ gia đình đi đến cửa hàng trong 40 phút. Người dân được khuyến cáo nên đi bộ hoặc đi xe đạp đến cửa hàng và được yêu cầu xếp hàng ở lối vào cách nhau 2 m.

Người đi mua sắm mặc áo bảo hộ, trong khi những người khác đeo khẩu trang và đi găng tay.

Một thông tin tích cực khác là 4 trong một số 18 tuyến tàu điện ngầm của thành phố sẽ hoạt động trở lại từ ngày 22/5.

Thượng Hải báo cáo gần 800 ca mắc mới COVID-19, trong đó không có trường hợp nào tại các khu vực ngoài vùng cách ly trong ngày thứ năm liên tiếp.

Trong khi đó, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã không áp đặt việc đóng cửa toàn thành phố nhưng dần thắt chặt các hạn chế trong tháng qua để ngăn chặn một đợt bùng phát nhỏ nhưng dai dẳng với vài chục ca nhiễm mới mỗi ngày. Ngày 18/5, Bắc Kinh báo cáo 55 ca mắc mới, giảm từ 69 trường hợp vào ngày trước đó.

Chia sẻ