Ngôi trường lập kỷ lục 6 lần đón cầu truyền hình Olympia: Kiến trúc đẹp như trời Âu, là "vựa" huy chương quốc tế

Đông,
Chia sẻ

Đây là ngôi trường lâu đời thứ 3 tại Việt Nam với 127 tuổi.

Với tổng điểm 290, Nguyễn Minh Triết (trường THPT chuyên Quốc học Huế), đã xuất sắc mang cầu truyền hình Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 23 về với tỉnh Thừa Thiên Huế. Chiến thắng này của Minh Triết cũng giúp trường THPT chuyên Quốc học Huế xác lập kỷ lục ngôi trường có nhiều thí sinh lọt vào Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia nhất với tổng cộng 6 lần.

Không chỉ vậy, trường THPT chuyên Quốc học Huế cũng là 1 trong 3 ngôi trường lập kỷ lục có đến 2 Quán quân Olympia, đó là thí sinh Hồ Ngọc Hân (năm thứ 9) và Hồ Đắc Thanh Chương (năm thứ 16).

Ngôi trường lập kỷ lục 6 lần đón cầu truyền hình Olympia: Kiến trúc đẹp như trời Âu, là "vựa" huy chương quốc tế - Ảnh 1.

Hồ Ngọc Hân lọt vào Chung kết Olympia năm thứ 9 và xuất sắc giành vòng nguyệt quế chung cuộc

Ngôi trường lập kỷ lục 6 lần đón cầu truyền hình Olympia: Kiến trúc đẹp như trời Âu, là "vựa" huy chương quốc tế - Ảnh 2.

Hồ Đắc Thanh Chương - Nhà vô địch Olympia năm thứ 16 là cựu học sinh của Chuyên Quốc học Huế

Ngôi trường lập kỷ lục 6 lần đón cầu truyền hình Olympia: Kiến trúc đẹp như trời Âu, là "vựa" huy chương quốc tế - Ảnh 3.

Mới đây nhất, Nguyễn Minh Triết cũng đã xuất sắc mang cầu truyền hình năm thứ 23 về cho trường

Kiến trúc đẹp "đỉnh"

Được thành lập từ năm 1896, đến nay trường THPT chuyên Quốc học Huế đã tròn 127 tuổi. Đây là ngôi trường trung học phổ thông có bề dày lịch sử lâu đời thứ 3 tại Việt Nam và là một trong ba trường phổ thông trung học chất lượng cao của Việt Nam (cùng với trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tại TP.HCM và trường THPT Chu Văn An tại Hà Nội).

Nhắc đến Quốc học Huế, người ta nghĩ ngay đến lối kiến trúc độc đáo của trường. Trải qua nhiều năm tu bổ, nơi đây vẫn nguyên diện mạo cổ điển, vô cùng xinh đẹp khi toàn bộ kiến trúc được xây theo kiểu châu Âu cổ điển. Từ bên ngoài nhìn vào, ngôi trường đỏ thẫm rực rỡ dưới hàng cây, bao quanh là dòng sông Hương thơ mộng uốn lượn. Chỉ cần nhìn qua ảnh, chưa cần đến Huế, cũng đủ đến người ta hình dung ra được khung cảnh thơ mộng của nơi đây.

Ngôi trường lập kỷ lục 6 lần đón cầu truyền hình Olympia: Kiến trúc đẹp như trời Âu, là "vựa" huy chương quốc tế - Ảnh 4.

Trường THPT chuyên Quốc học Huế nhìn từ trên cao

Ngôi trường lập kỷ lục 6 lần đón cầu truyền hình Olympia: Kiến trúc đẹp như trời Âu, là "vựa" huy chương quốc tế - Ảnh 5.

Ngôi trường thơ mộng bên dòng sông Hương

Ngôi trường lập kỷ lục 6 lần đón cầu truyền hình Olympia: Kiến trúc đẹp như trời Âu, là "vựa" huy chương quốc tế - Ảnh 6.

Ngôi trường khoác lên mình một màu đỏ thẫm rực rỡ

Cổng trường được xây dựng theo hình tháp chuông, mái ngói, với những hoa văn trang trí mềm mại. Bên trong là sân trường rộng, giữa sân có tượng của Bác Hồ được đúc bằng thạch cao bọc đồng, chung quanh là những cây điệp anh đào tán rộng tạo bóng mát rợp sân, đến mùa lại nở hoa, hoa rụng lấm tấm trên nền trông rất thơ.

Ngôi trường lập kỷ lục 6 lần đón cầu truyền hình Olympia: Kiến trúc đẹp như trời Âu, là "vựa" huy chương quốc tế - Ảnh 7.

Cổng vào trường được xây dựng theo hình tháp chuông, mái ngói

Ngôi trường lập kỷ lục 6 lần đón cầu truyền hình Olympia: Kiến trúc đẹp như trời Âu, là "vựa" huy chương quốc tế - Ảnh 8.

Ngôi trường lập kỷ lục 6 lần đón cầu truyền hình Olympia: Kiến trúc đẹp như trời Âu, là "vựa" huy chương quốc tế - Ảnh 9.

Giữa sân có tượng của Bác Hồ được đúc bằng thạch cao bọc đồng

Ngôi trường lập kỷ lục 6 lần đón cầu truyền hình Olympia: Kiến trúc đẹp như trời Âu, là "vựa" huy chương quốc tế - Ảnh 10.

"Hiền tài là nguyên khí quốc gia" là câu khẩu hiệu của trường

Ngôi trường lập kỷ lục 6 lần đón cầu truyền hình Olympia: Kiến trúc đẹp như trời Âu, là "vựa" huy chương quốc tế - Ảnh 11.

Ngôi trường lập kỷ lục 6 lần đón cầu truyền hình Olympia: Kiến trúc đẹp như trời Âu, là "vựa" huy chương quốc tế - Ảnh 12.

Mùa nào thì Quốc Học cũng hiện lên vô cùng thơ mộng

Ngôi trường lập kỷ lục 6 lần đón cầu truyền hình Olympia: Kiến trúc đẹp như trời Âu, là "vựa" huy chương quốc tế - Ảnh 13.

Những tấm bình phong chạm nổi sành sứ mang đậm phong cách Huế đầu thế kỷ 20

Các dãy lớp học của trường bên ngoài đều được phủ màu đỏ thẫm, thể hiện rõ nét kiến trúc phương Tây cổ kính. Giữa các dãy phòng, hành lang nối đều có mái che. Trường còn có thư viện và cạnh đó là sân bóng rổ nho nhỏ. Trong sân trường, dưới những tán cây là bờ cỏ xanh rì, cùng những ghế đá mới cũ đã in dấu kỷ niệm của nhiều thế hệ học trò từng theo học ở trường.

Với nét đẹp cổ kính và lối kiến trúc đẹp như châu Âu, trường THPT chuyên Quốc học Huế thường xuyên được lựa chọn làm bối cảnh quay cho nhiều chương trình truyền hình, MV nổi tiếng có thể kể đến như chương trình 2 Ngày 1 Đêm , MV Chúng Ta Của Hiện Tại (Sơn Tùng M-TP)...

Ngôi trường lập kỷ lục 6 lần đón cầu truyền hình Olympia: Kiến trúc đẹp như trời Âu, là "vựa" huy chương quốc tế - Ảnh 14.

Ngôi trường lập kỷ lục 6 lần đón cầu truyền hình Olympia: Kiến trúc đẹp như trời Âu, là "vựa" huy chương quốc tế - Ảnh 15.

Từng chi tiết đều mang dấu ấn của thời gian

Ngôi trường lập kỷ lục 6 lần đón cầu truyền hình Olympia: Kiến trúc đẹp như trời Âu, là "vựa" huy chương quốc tế - Ảnh 16.

Những khung cảnh lãng mạn trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại của ca sĩ Sơn Tùng MTP được quay tại trường THPT chuyên Quốc học Huế


"Cái nôi" đào tạo nhân tài

Từ lâu, trường THPT chuyên Quốc học Huế đã nổi tiếng với chất lượng đào tạo thuộc top đầu miền Trung nói riêng và cả nước nói chung. Điều này có thể được thể hiện phần nào qua những thành tích mà học sinh của trường đạt được. Hầu như năm nào ngôi trường này cũng có học sinh đạt giải quốc gia, huy chương Olympic quốc tế và có tỷ lệ đậu vào các trường Đại học hàng đầu cả nước cực cao.

Một số cựu học sinh của trường từng đoạt giải cao ở các kỳ thi trong nước và quốc tế có thể kể đến như: TS. Lê Bá Khánh Trình (vô địch kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 1979 với số điểm tuyệt đối 40/40), Đinh Anh Minh (HCV Olympic Vật lý quốc tế 2010), Trương Đông Hưng (HCV Olympic Sinh học quốc tế 2017), Trương Văn Quốc Đạt (HCB Olympic Sinh học quốc tế năm 2022)....

Bác sĩ Đặng Văn Ngữ, nhà sử học Đào Duy Anh, nhà thơ Xuân Diệu, nhà thơ Huy Cận, nhà thơ Lưu Trọng Lư, nhà thơ Tế Hanh, nhà thơ Tố Hữu, nhạc sĩ Trần Hoàn, nhạc sĩ Phạm Tuyên... cũng là cựu học sinh của trường.

Ngôi trường lập kỷ lục 6 lần đón cầu truyền hình Olympia: Kiến trúc đẹp như trời Âu, là "vựa" huy chương quốc tế - Ảnh 17.

"Huyền thoại" Lê Bá Khánh Trình (ở giữa) từng đạt Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 1979 với số điểm tuyệt đối 40/40

Ngôi trường lập kỷ lục 6 lần đón cầu truyền hình Olympia: Kiến trúc đẹp như trời Âu, là "vựa" huy chương quốc tế - Ảnh 18.

Nhà thơ Xuân Diệu cũng là học sinh của trường

Không chỉ học giỏi, mà học sinh của Chuyên Quốc học Huế còn cực kỳ năng động. Khi học tập tại đây, bạn sẽ được thỏa sức trải nghiệm với vô vàn những sự kiện, chương trình cực chất. Ngoài ra, nhà trường cũng luôn quan tâm đến sự phát triển toàn diện của học sinh khi tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa ý nghĩa, toàn diện.

Ngôi trường lập kỷ lục 6 lần đón cầu truyền hình Olympia: Kiến trúc đẹp như trời Âu, là "vựa" huy chương quốc tế - Ảnh 19.

Học sinh trường THPT chuyên Quốc học Huế không chỉ học giỏi mà còn năng động

Chia sẻ