Ngôi trường học phí trăm triệu/tháng - nơi đào tạo vị vua tương lai của nước Anh

Quỳnh Trang,
Chia sẻ

Dù mới chỉ đang đi học mẫu giáo nhưng vị vua tương lai của nước Anh, Hoàng tử nhí George đã được bố mẹ chọn trường cho các cấp học tiếp theo.

Chàng hoàng tử nhí đáng yêu của vương quốc Anh George sẽ đi học trong khoảng thời gian không xa sắp tới. Do vậy, vào thời điểm này, hai phụ huynh là Hoàng tử William và Công nương Kate đang tất bật chọn trường cho con. Theo thông lệ của Hoàng gia Anh, có rất nhiều ngôi trường có thể phù hợp với chàng trai nhỏ. 

Người phát ngôn của gia đình Hoàng gia cho hay: "Hoàng tử và công nương đang cân nhắc chọn những trường mà công chúa Charllotte có thể theo học cùng anh trai sau này. Hơn nữa, họ cũng rất quan tâm đến việc chọn bạn cho con. Những mối quan hệ với bạn bè và thầy cô ở trường tiểu học có thể không kéo dài suốt cuộc đời nhưng lại có tầm ảnh hưởng lớn tới nhận thức đang còn nhạy cảm của con trẻ".
Hình ảnh hoàng tử bé trong ngày đầu đi học mẫu giáo và đang được chọn lựa ngôi trường cho bậc tiểu học của mình.

Dưới đây là một số ngôi trường, nơi có những người nổi tiếng đã từng theo học và có thể trở thành điểm dừng chân của vị vua tương lai của nước Anh.  

Trường nam sinh Wetherby

Không có gì nghi ngờ khi ngôi trường mà anh em hoàng tử William và Harry từng theo học đứng đầu danh sách các ngôi trường tiềm năng dành cho hoàng tử bé. Với học phí 6540 bảng một kì (hơn 200 triệu đồng), ngôi trường nằm ở vị trí vô cùng lí tưởng khi chỉ cách cung điện Kensington 15 phút đi bộ. Hơn nữa, học sinh ở đây cũng có cơ hội thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp của khu vườn Pembridge Square.  
 
Hoảng tử William và Harry từng đi học ở trường Wetherby từ năm 4 tuổi (ảnh năm 1990). Đồng phục trường bao gồm áo khoác, cavat và mũ với 2 màu đặc trưng nổi bật là đỏ và xám.  
 
Kiến trúc vừa cổ kính vừa hiện đại của ngôi trường.

Một vài cựu học sinh nổi bật của trường là Hugh Grant (ông hoàng dòng phim lãng mạn), Andrew Lloyd Webber (nhà soạn nhạc với vở nhạc kịch trứ danh The phantom of the opera – Bóng ma trong nhà hát) và Julian Fellowers ( tiểu thuyết gia nổi tiếng với nhiều tác phẩm ăn khách)
 
Những gương mặt tiêu biểu từng theo học tại ngôi trường danh tiếng này. 

Trường Beeston Hall

Cặp đôi hoàng gia cũng đã cân nhắc rất nhiều về trường Beeston Hall ở Cromer nằm dọc bờ biển Norfolk. Học phí một học kì của ngôi trường này là 5553 bảng (hơn 180 triệu đồng). Trường sẽ khai giảng tháng 9 hằng năm và là một ngôi trường không quá phô trường, phù hợp với những cặp đôi giản dị như William và Kate.
 
Beeston Hall là ngôi trường có diện tích khá nhỏ, được thiết kế và trang trí đầy thơ mộng.
 
Không chỉ giáo dục các kiến thức có trong sách vở, Beeston Hall còn chú trọng đào tạo kĩ năng mềm cho học sinh qua nhiều hoạt động ngoại khóa khác nhau. 
 
Một vài hoạt động ngoại khóa của học sinh trong trường.

Có nguồn tin cho biết rất nhiều bạn bè của William và Kate cho con theo học ở ngôi trường này. Hơn nữa, đây là ngôi trường đào tạo cả nam sinh và nữ sinh nên sau này Charlotte có thể sẽ cùng anh mình theo học tại đây. Nhược điểm duy nhất là ngôi trường khá xa, cách nơi ở của họ 1 tiếng lái xe.
 
Đồng phục với màu chủ đạo là màu xanh của trường Beeston Hall. Đồng phục trường bao gồm áo khoác xám viền xanh hải quân, váy và áo sơ mi cũng cùng màu xanh như vậy đi kèm cavat tông tối.
 
Trường Garden House

Một ngôi trường tiềm năng khác trong danh sách là Garden House ở Chelsea. Nam sinh và nữ sinh được đào tạo ở 2 khu biệt lập khi theo học tại ngôi trường này, với mức học phí cao nhất trong số các trường  là 7000 bảng/ học kì (hơn 230 triệu đồng). Tuy nhiên, nhà trường lại có cam kết sẽ giáo dục học sinh theo mô hình giảng dạy tân tiến, cởi mở và hiện đại nhất hiện nay.
 
Ngôi trường với mức học phí đắt nhất trong danh sách chọn lựa.
 
Học sinh trong trường thường xuyên được học các lớp kĩ năng, nghệ thuật để phát triển khả năng tiềm tàng của bản thân.

Những ông bố bà mẹ đang cho con theo học tại Garden House là Lady Helen Windsor (bác gái của nữ hoàng Elizabeth II, cháu gái của vua George V) và Roman Abramovich (tỷ phú dầu mỏ người Nga gốc Do Thái). Đồng phục trường gồm áo khoác dài màu xanh cổ vịt, quần dài màu xám và vớ trắng.


Dù quyết định cho con theo học tại ngôi trường nào thì mong muốn lớn nhất của cặp đôi hoàng gia là các con của họ sẽ có một cuộc sống yên ổn, bình lặng, tránh xa sự quan tâm ồn ã của xã hội và có thể lớn lên vô tư, hồn nhiên như bao bạn đồng trang lứa khác.

Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ