Ngôi trường của cha đẻ "Triển Chiêu" Thích Tiểu Long xảy ra nạn ấu dâm, nam diễn viên chính thức lên tiếng

Thùy Dung,
Chia sẻ

Có thể nói, mặc dù là ngôi trường võ thuật nổi tiếng nhưng trường võ thuật Thiếu Lâm Tung Sơn lại có hàng loạt bê bối khiến netizen phẫn nộ.

Là gương mặt được kỳ vọng sẽ kế cận thế hệ ngôi sao của dòng phim võ thuật Trung Quốc, có thể nói Thích Tiểu Long từng là “cậu bé vàng” của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh chàng trở nên ngày càng xuống khi quyết định sang Mỹ du học vào năm 15 tuổi. 

Mặc dù sau này Thích Tiểu Long rất cố gắng để lấy lại hình ảnh nhưng có vẻ điều đó không mấy thành công. Thế nhưng, điều được netizen quan tâm hơn cả lại là những bê bối của cha ruột Thích Tiểu Long - ông Trần Đông Sơn.

Phía Thích Tiểu Long lên tiếng về cáo buộc có liên quan đến nạn ấu dâm của ngôi trường mà bố mình làm hiểu trưởng - Ảnh 1.

Theo trang Sina đưa tin, ngày 21/10, một võ sư tại trường võ thuật Thiếu Lâm Tung Sơn (thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) đã bị cáo buộc có hành vi ấu dâm với bé gái 13 tuổi. Được biết, trường có trụ sở tại khuôn viên Thiếu Lâm Tự và do võ sư Trần Đông Sơn là hiệu trưởng. Gia đình của nạn nhân cho biết, bé gái mới chỉ nhập học tại ngôi trường này 2 tháng đã bị võ sư gọi vào phòng riêng để thực hiện hành vi đồi bại của mình. Ngay sau đó, phía cảnh sát đã xác nhận, võ sư liên quan đến vụ án đã bị khép vào tội hình sự.

Phía Thích Tiểu Long lên tiếng về cáo buộc có liên quan đến nạn ấu dâm của ngôi trường mà bố mình làm hiểu trưởng - Ảnh 2.

Trường võ thuật Thiếu Lâm Tung Sơn

Đồng thời, phía cảnh sát cũng tiến hành điều tra sự việc một số đối tượng của trường này có hành vi phá phách, cướp bóc với một ngôi trường võ thuật khác. Ngôi trường kia cho hay, trường của cha Thích Tiểu Long đã dẫn theo mấy trăm học sinh đến trường tiến hành đánh phá. Được biết, 9 vị võ sư liên quan cũng đã nhận được hình phạt thích đáng.

Phía Thích Tiểu Long lên tiếng về cáo buộc có liên quan đến nạn ấu dâm của ngôi trường mà bố mình làm hiểu trưởng - Ảnh 3.

Phía Thích Tiểu Long lên tiếng về cáo buộc có liên quan đến nạn ấu dâm của ngôi trường mà bố mình làm hiểu trưởng - Ảnh 4.

Với vai trò là người đại diện của ngôi trường này, phía Thích Tiểu Long sau khi nhận được thông tin có liên quan, quản lí cho rằng, Thích Tiểu Long không hề hay biết đến chuyện này, bởi nam diễn viên "luôn bận luyện tập ở trong tổ phim".

                                                                                                                            Nguồn: Sina

Chia sẻ