Ngôi trường cấp 3 Ninh Dương Lan Ngọc từng học: Lâu đời nhất ở quận Thủ Đức, là trường điểm lại có góc sống ảo ai nhìn cũng choáng

Nhung Lê,
Chia sẻ

Nữ diễn viên "Cánh đồng bất tận" chia sẻ từng có thời học sinh yên bình, được bạn bè yêu mến và học giỏi nhất là các môn Toán học, Lịch sử và Anh Văn tại ngôi trường này.

Ninh Dương Lan Ngọc (sinh năm 1990) là một ngọc nữ, diễn viên xuất sắc của màn ảnh Việt. Cô xuất thân trong một gia đình khá giả, đang là một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất hiện nay bởi gương mặt xinh đẹp và tính cách nhí nhảnh, đáng yêu. 

 Lan Ngọc là diễn viên duy nhất giành 2 lần giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Điện ảnh" giải Cánh diều vàng qua hai bộ phim Cánh đồng bất tận (2010) và Trúng số (2015). Cô được fan yêu quý gọi với cái tên "mẹ Cám".

“Mẹ Cám” Lan Ngọc tiết lộ trường cấp ba đã từng theo học khiến nhiều người không khỏi trầm trồ: Đã là trường điểm của quận lại sớm lên chức “cụ” bởi độ tuổi đáng kính - Ảnh 1.

Ninh Dương Lan Ngọc trong buổi lễ trao giải.

Nữ diễn viên "Cánh đồng bất tận" chia sẻ từng có thời học sinh yên bình, được bạn bè yêu mến và học giỏi nhất là các môn Toán học, Lịch sử và Anh Văn. Lan Ngọc từng theo học tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân là ngôi trường "điểm" của quận Thủ Đức, có lịch sử lâu đời và chất lượng đào tạo cao.

Ngôi trường lên chức "cụ" từ năm 2015 

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân là ngôi trường lâu đời của quận Thủ Đức, TP.HCM. Trường được thành lập năm 1962 với tên đầu tiên là trường Trung học Thủ Đức, qua nhiều lần đổi tên, tháng 10/1975, trường được vinh dự mang tên Nguyễn Hữu Huân.

Ngôi trường cấp 3 Ninh Dương Lan Ngọc từng học: Lâu đời nhất ở quận Thủ Đức, là trường điểm lại có góc sống ảo ai nhìn cũng choáng - Ảnh 2.

Cuối năm 2003 đến đầu năm 2005, trường được xây mới và đưa vào sử dụng với 37 phòng học và các phòng chức năng khá khang trang trên diện tích 16.223m2, nằm giữa 4 con đường khá đẹp của Làng Đại học Thủ Đức là Đoàn Kết, Chu Mạnh Trinh, Bác Ái và Võ Văn Ngân.

Là trường THPT có lớp chuyên của thành phố, trường có 50 lớp, trong đó có 35 lớp không chuyên và 15 lớp chuyên, mỗi khối lớp có 5 lớp chuyên các môn Toán, Lý, Hóa, Ngữ văn và Tiếng Anh với tổng số gần 2.000 học sinh. 

“Mẹ Cám” Lan Ngọc tiết lộ trường cấp ba đã từng theo học khiến nhiều người không khỏi trầm trồ: Đã là trường điểm của quận lại sớm lên chức “cụ” bởi độ tuổi đáng kính - Ảnh 3.

Học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Huân.

Chất lượng giáo dục thuộc trường "điểm" của quận

Trường luôn được đánh giá cao trong đào tạo. Tỉ lệ học sinh lên lớp đạt trên 98%; tỉ lệ học sinh có hạnh kiểm tốt – khá trên 98%; tỉ lệ học sinh có học lực khá – giỏi trên 75%.

Nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp Thành phố và có học sinh đạt giải học sinh giỏi Quốc gia như em Cao Bảo Đức đạt giải Khuyến khích môn Vật lý (năm học 2014 – 2015), em Nguyễn Quang Minh đạt giải Ba môn Toán (năm học 2012 – 2013). Năm học 2014 – 2015, học sinh đạt 98 giải học sinh giỏi cấp thành phố với 23 giải Nhất, 28 giải Nhì và 47 giải Ba.

Trong nhiều năm, tỉ lệ tốt nghiệp của học sinh lớp 12 đạt từ 97% đến 99% và đứng tốp 100 và 200 trường trong cả nước có tỉ lệ học sinh đỗ điểm cao vào các trường đại học, cao đẳng.

Tỷ lệ đỗ đại học nguyện vọng 1 của trường qua các năm 2016-2017: 99.8%, 2017-2018: 99.65%, 2018-2019: 98.5%.

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân có chất lượng giảng dạy và học uy tín, được các trường đại học hàng đầu tin tưởng liên kết hợp tác. Là 1 trong 21 trường toàn TP.HCM và là trường duy nhất của khu vực quận 2, 9 và Thủ Đức được xét tuyển vào Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh

Ngôi trường cấp 3 Ninh Dương Lan Ngọc từng học: Lâu đời nhất ở quận Thủ Đức, là trường điểm lại có góc sống ảo ai nhìn cũng choáng - Ảnh 4.

Cơ sở vật chất của nhà trường đáp ứng đầy đủ cho việc dạy và học.

Ngôi trường được biết đến với nhiều điều ngộ nghĩnh, đáng yêu

So với những ngôi trường THPT khác, THPT Nguyễn Hữu Huân là ngôi trường có số học sinh… leo lên nóc trường nhiều nhất! Và nguyên nhân nóc trường chính là một trong những địa điểm vô cùng tuyệt vời cho hội "sống ảo" hấp thụ tinh hoa của Mặt Trời kèm mái ngói đỏ "chất" khỏi phải bàn. Nhưng hiện tại nhà trường đã rào "góc chill" này để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Học sinh trong trường thường "thót tim" với tiếng động thần thánh không phải tiếng trống trường, càng không phải tiếng viết bảng mà là tiếng… vỗ tay của thầy giám thị! Tương truyền tiếng vỗ tay thần thánh của thầy có thể xuyên khắp ba tầng lầu, vọng đến tận nơi sâu nhất trong trường. Tiếng vỗ tay có tác dụng còn lớn hơn cả loa phóng thanh, với ý nghĩa duy nhất là hết giờ ra chơi mà không về lớp thì sẽ... "nguy hiểm đến tính mạng". Ngôi trường quả có nhiều thú vị và bất ngờ bảo sao học sinh không mê.

“Mẹ Cám” Lan Ngọc tiết lộ trường cấp ba đã từng theo học khiến nhiều người không khỏi trầm trồ: Đã là trường điểm của quận lại sớm lên chức “cụ” bởi độ tuổi đáng kính - Ảnh 6.

Góc sống ảo thần thánh.

“Mẹ Cám” Lan Ngọc tiết lộ trường cấp ba đã từng theo học khiến nhiều người không khỏi trầm trồ: Đã là trường điểm của quận lại sớm lên chức “cụ” bởi độ tuổi đáng kính - Ảnh 7.

Thầy giám thị quyền lực.

Điểm tuyển sinh vào lớp 10 thuộc hàng top của thành phố

Năm học 2020-2021, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 chuyên của trường THPT Nguyễn Hữu Huân là 175. Môn thi chuyên, gồm có: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật.

Trong đó, Lịch sử và Địa lý là 2 môn chuyên triển khai lần đầu tiên trong năm học tới. Môn thi chuyên của lớp chuyên Tin học: Học sinh có thể chọn thi phần lập trình Pascal tương tự kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố hoặc chọn thi môn Toán chuyên. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp chuyên Tin học gồm 70% dành cho học sinh chọn thi phần lập trình Pascal và 30% dành cho học sinh chọn thi môn Toán chuyên.

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố điểm thi vào lớp 10 năm nay của trường với nguyện vọng 1 là 34 điểm, nguyện vọng 2 và 3 lần lượt là 34.5 và 35 điểm.

Điều kiện tham gia thi tuyển vào trường là học sinh xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ khá trở lên, tốt nghiệp THCS loại giỏi. Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm 3 môn Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán và điểm môn chuyên (hệ số 2). Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng điểm 3 môn Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán.

Ngôi trường cấp 3 của Ninh Dương Lan Ngọc: Đã là trường điểm của quận lại được Bộ trưởng về thăm, xem góc sống ảo ai cũng choáng - Ảnh 8.

Chia sẻ