Ngôi nhà xây trên đất xéo ở ngoại ô Hà Nội khiến báo Tây hết lời khen ngợi

Eyes,
Chia sẻ

Được dựng lên từ một mảnh đất méo nhưng cách xử lý xuất sắc giúp không gian trong ngôi nhà này không chỉ cân đối mà còn rất đẹp mắt.

Nói đến những ngôi nhà ở vùng ngoại ô, người ta thường hình dung ra những ngôi nhà rộng rãi, có thật nhiều không gian dành cho vườn tược. Nhưng thực tế không phải ngôi nhà nơi ngoại ô nào cũng rộng rãi như trong suy nghĩ, vẫn có những ngôi nhà diện tích không lớn, thậm chí đất xây nhà có méo, như ngôi nhà mang tên Binh House ở Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội dưới đây chẳng hạn.

Ngôi nhà xây trên đất xéo ở ngoại ô Hà Nội khiến báo Tây hết lời khen ngợi - Ảnh 1.

Mặt tiền của ngôi nhà.

Mảnh đất xây nhà vốn xấu nên gần như bị bỏ không, lãng quên trong một thời gian. Khi xây dựng ngôi nhà trên mảnh đất này, KTS và chủ nhà đã phải xem xét rất nhiều giải pháp để đưa ra phương án thiết kế hữu hiệu nhất. Ở góc đất hẹp và nhọn nhất phần mặt tiền, họ xây một bức tường gạch lỗ thoáng và trồng cây ở đó để để tạo sự thoáng đãng mà vẫn đảm bảo riêng tư. Đồng thời họ cũng bớt lại một khoảng nhỏ đất xéo phía sau để tạo giếng trời, trồng cây. Điều này vừa tăng thêm màu xanh, ánh sáng, vừa xử lý được vấn đề đất méo.

Ngôi nhà xây trên đất xéo ở ngoại ô Hà Nội khiến báo Tây hết lời khen ngợi - Ảnh 2.

Ngôi nhà xây trên đất xéo ở ngoại ô Hà Nội khiến báo Tây hết lời khen ngợi - Ảnh 3.

Mặt tiền ngôi nhà ấn tượng với khoảng tường gạch lỗ phủ kín bằng cây xanh.

Ngôi nhà xây trên đất xéo ở ngoại ô Hà Nội khiến báo Tây hết lời khen ngợi - Ảnh 4.

Tông màu trắng chủ đạo cộng với cây xanh và nội thất đơn giản, hiện đại đã mang đến cho ngôi nhà sự trẻ trung và hơi thở đương đại. Các không gian như phòng ngủ, cầu thang, mái nhà, nhà vệ sinh được thiết kế tối thiểu và thực tế để tối đa hóa việc sử dụng không gian và giảm thiểu chi phí xây dựng. 

Ngôi nhà xây trên đất xéo ở ngoại ô Hà Nội khiến báo Tây hết lời khen ngợi - Ảnh 5.

Do diện tích không quá lớn nên mỗi tầng được chia một công năng riêng, trong đó tầng một là phòng khách - bếp - ăn, tầng hai là 2 phòng ngủ, tầng ba là khu giặt, tầng thờ. Để ngôi nhà thêm sinh động gia chủ còn khéo léo lựa chọn nội thất và kết hợp những điểm nhấn từ đồ nội thất hay khoảng tường màu vàng tạo điểm nhấn.

Ngôi nhà xây trên đất xéo ở ngoại ô Hà Nội khiến báo Tây hết lời khen ngợi - Ảnh 6.

Những mảng tường trắng vân gạch tự nhiên và khoảng tường vàng chính là điểm nhấn cho phòng khách.

Ngôi nhà xây trên đất xéo ở ngoại ô Hà Nội khiến báo Tây hết lời khen ngợi - Ảnh 7.

Nội thất trong phòng được lựa chọn theo hướng hiện đại.

Ngôi nhà xây trên đất xéo ở ngoại ô Hà Nội khiến báo Tây hết lời khen ngợi - Ảnh 8.

Bức tường gạch lỗ với cây xanh đem đến sự thư thái và thông thoáng cho ngôi nhà.

Ngôi nhà xây trên đất xéo ở ngoại ô Hà Nội khiến báo Tây hết lời khen ngợi - Ảnh 9.

Ngôi nhà xây trên đất xéo ở ngoại ô Hà Nội khiến báo Tây hết lời khen ngợi - Ảnh 10.

Bộ mặt nạ ở khu vực phong khách tuy đơn giản nhưng có hiệu quả cao về thị giác.

Ngôi nhà xây trên đất xéo ở ngoại ô Hà Nội khiến báo Tây hết lời khen ngợi - Ảnh 11.

Khu bếp gọn gàng, sạch sẽ.

Ngôi nhà xây trên đất xéo ở ngoại ô Hà Nội khiến báo Tây hết lời khen ngợi - Ảnh 12.

Thiết kế giếng trời và vườn treo giúp phía sau nhà ngập tràn ánh sáng, thông gió, và tạo độ sâu cho nhà bếp và phòng ăn.

Ngoài ra những khoảng xéo của ngôi nhà còn được tận dụng để làm tủ đồ kiêm dock đọc sách rất thư giãn, đẹp mắt. 

Ngôi nhà xây trên đất xéo ở ngoại ô Hà Nội khiến báo Tây hết lời khen ngợi - Ảnh 13.

Những chiếc tủ đồ kiêm góc đọc sách ở khoảng đất méo.

Ngôi nhà xây trên đất xéo ở ngoại ô Hà Nội khiến báo Tây hết lời khen ngợi - Ảnh 14.

Từ một miếng đất bị lãng quên, sự chăm chút của KTS và gia chủ đã biến nó thành một nơi ở tiện nghi, thậm mỹ. Chẳng những thế, thiết kế lạ và nhiều màu xanh của ngôi nhà còn tạo ra sự cảm hứng và thú vị cho khu vực.

Ngôi nhà xây trên đất xéo ở ngoại ô Hà Nội khiến báo Tây hết lời khen ngợi - Ảnh 15.

Mặt đứng của ngôi nhà.

Ngôi nhà xây trên đất xéo ở ngoại ô Hà Nội khiến báo Tây hết lời khen ngợi - Ảnh 16.

Ngôi nhà xây trên đất xéo ở ngoại ô Hà Nội khiến báo Tây hết lời khen ngợi - Ảnh 17.

Sơ đồ mặt bằng tầng 1

Ngôi nhà xây trên đất xéo ở ngoại ô Hà Nội khiến báo Tây hết lời khen ngợi - Ảnh 18.

Sơ đồ mặt bằng tầng 2

Ngôi nhà xây trên đất xéo ở ngoại ô Hà Nội khiến báo Tây hết lời khen ngợi - Ảnh 19.

Sơ đồ mặt bằng tầng 1

Thông tin nhà BINH HOUSE

Kiến trúc sư: Kiến trúc Landmak
Vị trí: Thạch Thất, Việt Nam

Kiến trúc sư phụ trách: Tạ Tiến Vinh, Trương Tuấn Chung

Hình ảnh:Lê Anh Đức

Đội thiết kế: Lê Minh Hoàng, Ngô Hưng, Trần Việt Phú, Nguyễn Thảo, Vũ Nam Sơn, Phạm Đình Hạnh, Đặng Việt Anh

Chia sẻ