Ngôi nhà quanh năm không tốn tiền điện được vợ chồng Việt Nhật mua với giá 7 tỷ đồng

Bài Mộc Hương/ Ảnh NVCC,
Chia sẻ

Sau nhiều năm tích cóp, cặp vợ Việt chồng Nhật này đã mua được ngôi nhà trong mơ cho cuộc sống gia đình với giá gần 7 tỷ đồng.

Mới đây, gia đình chị Phạm Ngọc Ánh vô cùng hạnh phúc khi được sống trong tổ ấm mới, là ngôi nhà 2 tầng mới tậu sau một thời gian tìm hiểu, mua lại và sửa sang để phù hợp với cuộc sống gia đình. Vợ chồng chị hiện đang sống cùng con trai nhỏ. Chị Ngọc Ánh luôn mong muốn có một cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, có không gian thoáng đãng nên đã quyết chọn mua căn nhà này sau một thời gian xem hàng chục căn nhà trước đó.

Ngôi nhà quanh năm không tốn tiền điện được vợ chồng Việt Nhật mua với giá 7 tỷ đồng - Ảnh 1.

Vợ chồng chị hiện đang sống cùng con trai nhỏ.

Ngôi nhà hai tầng với diện tích sàn 140m2, được xây trên mảnh đất rộng 400m2 tại thành phố Hozumi, Nhật Bản. Không gian vô cùng tiện ích với nội thất đa năng, gọn nhẹ, đầy đủ các khu vực chức năng. Các khu vực lưu trữ đồ được bố trí vô cùng khoa học và thông minh giúp mọi đồ đạc trong nhà luôn gọn gàng, ngăn nắp.

Ngôi nhà quanh năm không tốn tiền điện được vợ chồng Việt Nhật mua với giá 7 tỷ đồng - Ảnh 2.

Ngôi nhà có khuôn viên rộng rãi.

Ngôi nhà quanh năm không tốn tiền điện được vợ chồng Việt Nhật mua với giá 7 tỷ đồng - Ảnh 3.

Đặc biệt, khoảng sân vườn của gia đình chị khá rộng đang được chị Ngọc Ánh lên kế hoạch làm đất trồng cây và hoa quanh nhà. Chị cho biết, ngôi nhà đã đầy đủ tiện nghi. Vợ chồng chị chỉ việc mua thêm giường và ti vi rồi xách vali về ở.

Ngôi nhà quanh năm không tốn tiền điện được vợ chồng Việt Nhật mua với giá 7 tỷ đồng - Ảnh 4.

Sân vườn thoáng đãng.

Ngôi nhà quanh năm không tốn tiền điện được vợ chồng Việt Nhật mua với giá 7 tỷ đồng - Ảnh 5.

Khu vườn vừa được chị Ánh làm đất để chuẩn bị trồng rau và hoa.

Điều tuyệt vời hơn nữa, đó là căn nhà có máy chạy điện năng lượng công suất lớn. Trong nhà cũng có sẵn đồng hồ ghi số điện máy sản xuất ra và số điện mà gia đình sử dụng. Chị Ánh rất vui vì nhiều tháng, số điện gia đình dùng không cần mua thêm mà còn bán ra.

Chị Ngọc Ánh chia sẻ thêm: “Một ngôi nhà 2 tầng như nhà mình có lắp hàng chục bóng đèn, ti vi, tủ lạnh, điều hòa, bếp điện… Nếu không có máy sản xuất điện thì mỗi tháng mình phải chi tận 3 triệu đồng. Lượng điện sản xuất ra dù trong những ngày xầm xì, mưa nhiều không có nắng vẫn cao hơn thực tế sử dụng. Có tháng gia đình mình bán ra được 400 nghìn đồng tiền điện”.

Ngôi nhà quanh năm không tốn tiền điện được vợ chồng Việt Nhật mua với giá 7 tỷ đồng - Ảnh 6.

Không gian chính của ngôi nhà.

Ngôi nhà quanh năm không tốn tiền điện được vợ chồng Việt Nhật mua với giá 7 tỷ đồng - Ảnh 7.

Góc tiếp khách nối liền bếp.

Ngôi nhà quanh năm không tốn tiền điện được vợ chồng Việt Nhật mua với giá 7 tỷ đồng - Ảnh 8.
Ngôi nhà quanh năm không tốn tiền điện được vợ chồng Việt Nhật mua với giá 7 tỷ đồng - Ảnh 9.

Không gian được bố trí với nội thất đơn giản.

Ngôi nhà quanh năm không tốn tiền điện được vợ chồng Việt Nhật mua với giá 7 tỷ đồng - Ảnh 10.

Góc bếp ngăn nắp.

Ngôi nhà quanh năm không tốn tiền điện được vợ chồng Việt Nhật mua với giá 7 tỷ đồng - Ảnh 11.

Ngôi nhà sau khi được mua và lắp máy năng lượng, tiền hồ sơ giấy tờ có chi phí 3400 man (gần 7 tỷ đồng tiền Việt).

Ngôi nhà quanh năm không tốn tiền điện được vợ chồng Việt Nhật mua với giá 7 tỷ đồng - Ảnh 12.

Góc ban công đẹp thoáng, tràn ngập ánh sáng.

Ngôi nhà quanh năm không tốn tiền điện được vợ chồng Việt Nhật mua với giá 7 tỷ đồng - Ảnh 13.

Cầu thang lên tầng 2.

Ngôi nhà quanh năm không tốn tiền điện được vợ chồng Việt Nhật mua với giá 7 tỷ đồng - Ảnh 14.

Góc đựng đồ chia nhiều ngăn tiện lợi.

Ngôi nhà quanh năm không tốn tiền điện được vợ chồng Việt Nhật mua với giá 7 tỷ đồng - Ảnh 15.

Phòng giặt là đặt ngay cạnh phòng tắm.

Ngôi nhà quanh năm không tốn tiền điện được vợ chồng Việt Nhật mua với giá 7 tỷ đồng - Ảnh 16.

Không gian thư giãn đẹp hiện đại.

Ngôi nhà quanh năm không tốn tiền điện được vợ chồng Việt Nhật mua với giá 7 tỷ đồng - Ảnh 17.

Căn nhà có khá nhiều khu vực lưu trữ.

Ngôi nhà gồm 4 phòng ngủ, nhiều phòng để đồ, có vườn rau và bãi đỗ xe đủ cho 6 chiếc và có sân chơi dành cho con. Nhà rộng, lại có hướng mặt trời mọc, quanh năm thoáng mát. Đây sẽ là nơi để chị Ngọc Ánh cùng gia đình bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống với nhiều điều thú vị và hạnh phúc đang chờ đón phía trước.

Ngôi nhà quanh năm không tốn tiền điện được vợ chồng Việt Nhật mua với giá 7 tỷ đồng - Ảnh 18.

Con trai chị Ánh rất thích ngôi nhà mới.

Ngôi nhà quanh năm không tốn tiền điện được vợ chồng Việt Nhật mua với giá 7 tỷ đồng - Ảnh 19.

Phòng ngủ đơn giản, dịu dàng với màu sắc nền nã.

Chia sẻ