Ngôi làng tự cung ứng 100% năng lượng tái tạo

Tùng Thư (Ban Thời sự),
Chia sẻ

Mô hình làng 100% năng lượng tái tạo đã được vận hành gần 30 năm qua ở ngôi làng Feldheim cách thủ đô Berlin, Đức khoảng 60km.

Kể từ khi có 5 tuốc-bin gió đầu tiên được hòa vào lưới điện thì đến nay ngôi làng này đã có đến 55 tuốc-bin gió để hòa vào lưới điện. Lượng điện được sản xuất ra sau khi trừ đi lượng điện cho chính người dân ngôi làng này sử dụng còn có thể cung cấp cho đến 55.000 ngôi nhà ở trên khắp nước Đức. Tại ngôi làng 100% năng lượng tái tạo này không chỉ là vấn đề điện gió, điện mặt trời mà còn có nhiều giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả khác.

Làng Felldheim chuyên chăn nuôi lợn, toàn bộ chất thải chăn nuôi là nhiên liệu được nhà máy điện khí sinh học chuyển thành điện sưởi ấm của mùa đông. Điện mặt trời áp mái nhà kho cũng khá phổ biến ở đây, đột phá nhất là công ty điện gió, một giải pháp kinh tế vừa mang lại điện sạch, vừa tạo ra nguồn thu lớn cho cư dân của làng. Ở đây, 100% năng lượng tái tạo là có thật, mô hình này rất đáng để nhân rộng, vượt khỏi biên giới nước Đức.

Ngôi làng tự cung ứng 100% năng lượng tái tạo - Ảnh 1.

Bà Kathleen Thompson - Thành viên Diễn đàn năng lượng làng Feldheim, LB Đức: "Lợi ích chính của những người dân ở làng tôi là tiết kiệm được hóa đơn năng lượng. Hiện mọi người chỉ phải trả 12 xu cho mỗi số điện, chỉ bằng khoảng 25% số tiền mà những nơi khác phải trả. Chúng tôi cũng tiết kiệm được hóa đơn sưởi ấm và không còn cần phải tốn tiền mua dầu sưởi ấm nữa".

Từ bước chập chững đầu tiên với 1 trụ điện gió năm 1993, giờ Feldheim có cả cơ sở sản xuất loại năng lượng hydro. Ngôi làng với điểm đặc biệt này cũng trở thành điểm du lịch nổi tiếng. Bà Kathleen cũng như nhiều cư dân trong làng có thêm công việc nữa là làm hướng dẫn viên. Từ Feldheim, mỗi nơi áp dụng sẽ còn phải chỉnh sửa cho phù hợp với đặc thù của mình, nhưng ấn tượng một ngôi làng điện sạch chắc chắn tạo dấu ấn trong xu thế chuyển dịch hiện nay.

Chia sẻ