Ngoại trưởng Anh tự tin "bản thân có tố chất trở thành Thủ tướng"

Linh Đan,
Chia sẻ

Hôm 10/7 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Anh Liz Truss, thành viên đảng Bảo thủ, đã tuyên bố tham gia cuộc đua kế nhiệm ông Boris Johnson. Trong bài phỏng vấn với tờ Telegraph, bà Liz Truss khẳng định tự ứng cử vì có tố chất.

"Tôi tự ứng cử bản thân vì tôi có thể lãnh đạo và đưa ra những quyết định cứng rắn. Tôi có tầm nhìn rõ ràng về tương lai và với kinh nghiệm chính trị. Tôi quyết tâm đạt được mục tiêu đã đề ra", bà Liz Truss khẳng định.

Trước đó, khi ông Boris Johnson tuyên bố từ chức hôm 7/7, bà Liz Truss nhận định đây là quyết định đúng đắn, bởi nước Anh đang cần một sự đoàn kết nhất định với một nhà lãnh đạo mới hợp lòng dân.

Ngoại trưởng Anh tự tin "bản thân có tố chất trở thành Thủ tướng" - Ảnh 1.

Nữ Ngoại trưởng Anh Liz Truss tuyên bố chạy đua chức Thủ tướng. Ảnh: TTXVN.

Giới chuyên gia đánh giá, bà Liz Truss là một chính trị gia trung thành và khá được lòng các thành viên của đảng Bảo thủ. Bà được bổ nhiệm giữ chức Ngoại trưởng hồi tháng 9/2021 thay thế ông Dominic Raab và là người phụ nữ thứ hai trong lịch sử Anh giữ vai trò quan trọng này.

Trong khoảng thời gian ông Johnson vướng bê bối liên quan việc mở tiệc trong thời gian Anh đang thực hiện lệnh giãn cách nghiêm ngặt vì COVID-19, bà Truss luôn bày tỏ ủng hộ hết mực với ông Johnson.

Hiện số ứng cử viên tham gia cuộc đua tranh cử chức vụ Thủ tướng Anh đã lên tới 10 người, trong đó có những gương mặt nổi bật như Quốc vụ khanh phụ trách chính sách thương mại thuộc Bộ Thương mại quốc tế Anh Penny Mordaunt, cựu Bộ trưởng Y tế và tài chính Sajid Javid, tân Bộ trưởng Tài chính Nadhim Zahawi và cựu Bộ trưởng Y tế Jeremy Hunt.

Dự kiến, đảng Bảo thủ sẽ thông báo lộ trình tìm người thay thế ông Johnson trong tuần này. Hiện ông Johnson vẫn tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo chính phủ cho đến khi đảng này chọn được lãnh đạo mới vào mùa Thu tới.

Theo Telegraph, các nghị sĩ trong đảng kỳ vọng, quá trình bầu cử nội bộ hai giai đoạn sẽ hoàn thành trước khi diễn ra hội nghị thường niên của đảng vào tháng 10.

Trong giai đoạn đầu tiên, 358 thành viên đảng Bảo thủ của Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu thông qua nhiều vòng nhằm chọn ra hai ứng cử viên. Giai đoạn thứ hai, hàng chục nghìn thành viên cơ sở trên cả nước sẽ tiến hành bỏ phiếu kín để chọn người chiến thắng.

Chia sẻ