“Ngó” kế hoạch tiêu Tết 15 triệu của một phụ nữ trẻ

Lê Nhi,
Chia sẻ

Dù đã cố gắng cắt giảm “hết cỡ” các khoản chi tiêu không cần thiết, nhưng Tết Nguyên Đán này, bà mẹ 1 con Phạm Thu Hà, 27 tuổi vẫn dự định phải chi 15 triệu mới "hòm hòm" được.

Kế hoạch chi tiêu Tết 15 triệu 

Đang sống cùng bố mẹ chồng tại Hà Nội, khi hỏi về kế hoạch chi tiêu cho mấy ngày Tết Nguyên Đán 2013, chị Phạm Thu Hà, 27 tuổi (số 5 ngách 15 ngõ 35 Phố An Dương-Tây Hồ - HN) chia sẻ: “Nhà mình may mắn là cả nhà nội và ngoại đều ở đây nên tiêu Tết dự tính khoảng 15 triệu là ổn. Chứ Tết xa quê chỉ riêng tiền đi lại đã oằn người. May mình lấy chồng gần nhà không thì cũng đau đầu xem nghĩ ăn Tết như thế nào, ở đâu”.

Năm ngoái, vì là dâu mới (Hà cưới trước Tết Nguyên Đán) nên 2 vợ chồng Hà chi tiêu Tết và quà cáp cho 2 bên nội ngoại đã mất khoảng 20 triệu. Trong đó:

- Tiền trước Tết đưa bố mẹ 2 bên chuẩn bị đồ thắp hương, đồ về quê: 4 triệu

- Mua giỏ quà Tết cho bố mẹ và họ hàng 2 bên (vì là dâu mới nên phải đi chào hỏi, ra mắt họ hàng nhiều): 6 triệu

- Tiền mua sắm thực phẩm, bánh kẹo, hoa, quất, đào và vật dụng trang trí nhà cửa: 3 triệu

- Tiền mừng tuổi bố mẹ đầu năm (bố mẹ chồng và mẹ đẻ): 5 triệu.

- Tiền mừng tuổi trẻ con trong nhà và họ hàng: 2 triệu

“Ngó” kế hoạch tiêu Tết 15 triệu của một phụ nữ trẻ 1
Chị Phạm Thu Hà, 27 tuổi

Năm trước, cặp vợ chồng trẻ này chi tiêu Tết tốn kém là thế. Nhưng năm nay, kinh tế khó khăn và vì 2 vợ chồng Hà đã có con nhỏ 4,5 tháng tuổi, nên người phụ nữ trẻ này cũng đang dự định tính toán lại chi tiêu Tết này sao cho hợp lý và tiết kiệm nhất.

Hiện tại, Hà đang lên kế hoạch chi tiêu Tết 2013 với số tiền kém hơn năm trước khoảng 5 triệu. Điều này có nghĩa, vợ chồng Hà đang lên kế hoạch chi tiêu làm sao cho gói trọn khoảng 15 triệu.

“Năm nay, 2 vợ chồng có con nhỏ rồi nên hàng ngày các khoản chi tiêu tốn kém hơn hẳn. Vì thế, mình đang dự định cắt giảm khoản quà cáp biếu họ hàng và cô dì chú bác như năm ngoái. Mình dự định chỉ mừng tuổi cho người già và trẻ con (họ hàng gần) thôi” - Thu Hà nói.

Được biết, kế hoạch chi tiêu Tết này của vợ chồng Hà được gói gọn ở con số 15 triệu với những khoản đã được lên danh sách cụ thể sau:

- Tiền mua giỏ quà Tết cho 2 bên nội ngoại: 4 triệu

- Tiền mừng tuổi: 4 triệu (2 triệu lì xì cho trẻ con, 2 triệu cho người lớn)

- Tiền gửi trước Tết để ông bà mua thực phẩm: 4 triệu (nhà cửa năm nay không phải sửa sang gì nên cũng đỡ)

- Tiền 2 vợ chồng mua sắm thêm linh tinh: khoảng 3 triệu.

Hà cũng nói thêm: “Trên đây chỉ là các khoản chính mình đã lên danh sách. Nhưng mình cũng sẽ cố chỉ chi tiêu trong khoản này, hạn chế đến mức tối đa các khoản phát sinh. Nếu không có ý thức chi tiêu tiết kiệm, tiền tiêu Tết sẽ như chim bay ra khỏi ví nhanh đến chóng mặt".

“Ngó” kế hoạch tiêu Tết 15 triệu của một phụ nữ trẻ 2
Với bà mẹ 1 con này, chi tiêu Tết 15 triệu đồng như nhà chị cũng ổn

Mẹo chi tiêu tiết kiệm Tết này của Hà

Để chi tiêu Tết trong số tiền khoảng 15 triệu đồng, ngay từ bây giờ Hà cũng phải đau đầu nghĩ cách chi tiêu sao cho tiết kiệm và hợp lý nhất.

Thu Hà tâm sự: “Chi tiêu Tết như thế nào phụ thuộc vào thu nhập của mỗi nhà. Nếu vợ chồng làm ăn tốt thì quà cáp biếu ông bà nhiều. Nhưng mình thấy, tiêu Tết tầm 15 triệu như nhà mình cũng ổn. Tuy nhiên, tiêu Tết phải lên kế hoạch trước nếu không tiền sẽ như bị mất cắp khi đi mua sắm”.

Để chi tiêu Tết chỉ gói trọn trong khoản tổng thu nhập 1 tháng của 2 vợ chồng (thu nhập mỗi tháng của 2 vợ chồng Hà khoảng 15 triệu), Hà dự định sẽ áp dụng mẹo chi tiêu sau:

- Trước Tết chừng 1-2 tháng, 2 vợ chồng phải bàn tính, thống nhất xem chi tiêu Tết bao nhiêu và như thế nào cho hợp lí. Khi đã thống nhất được thì áp dụng nguyên tắc: chỉ tiêu trong khoản cho phép.

- Lên danh sách cụ thể cho việc mua sắm và chi tiêu Tết. Nhất thiết không đi siêu thị mua sắm linh tinh, cứ nhìn thích mắt lại bê về sẽ đội tiền tiêu Tết lên 1 khoản lớn. Khi đã mua đủ, nếu để ra được đồng nào cất đi thì càng tốt.

“Ngó” kế hoạch tiêu Tết 15 triệu của một phụ nữ trẻ 3

- Nếu kiếm được nhiều tiền trong năm thì biếu hay mừng tuổi bố mẹ nhiều. Còn nếu không có thì chỉ lì xì tượng trưng cũng được, gọi là may mắn đầu năm. Tết nhất chỉ cần nghĩ đến bố mẹ là ông bà đã vui rồi.   

Hoặc nếu gia đình đông anh chị em mà túi tiền không dư dả thì cũng chỉ nên ưu tiên biếu bố mẹ 2 bên thôi. Nếu dư dả thì mới quà cáp cho anh chị em.

- Chỉ mua sắm những thực phẩm bắt buộc phải mua. Với những thực phẩm tự làm được thì cố gắng tự làm để tiết kiệm một khoản sắm Tết, vừa đảm bảo vệ sinh.

Chẳng hạn như có thể tự làm rượu dừa đãi khách, tự làm giá đỗ, tự làm hành muối, dưa chua, gói bánh trưng, giò thủ hay các loại bánh ngọt. Với những thực phẩm khác nên đặt trước từ bây giờ để mua được thực phẩm ngon, lại không bị lên giá như khi mua sắm những ngày cận Tết.

- Chị em nên hạn chế shopping mua quần áo, mỹ phẩm... ngày Tết vì vừa đắt đỏ vừa tốn kém.
Chia sẻ