Nghìn lẻ những câu chuyện "à ơi" chốn công sở của trai xinh gái đẹp và cái kết khó ngờ tới

Gari NF,
Chia sẻ

Môi trường năng động, trẻ trung nơi công sở đã nảy sinh vô vàn câu chuyện yêu đương khó nói.

Không chỉ vì tật "thả thính" khắp mọi nơi mà còn bởi vì những nhân vật đào hoa dù là phụ nữ hay đàn ông cũng đều là "mối nguy hại" của người còn lại – Dù là người yêu hay nhân viên cùng phòng... với những lùm xùm không hồi kết.

Từ lâu, việc đào hoa thả thính, ngoại tình nơi công sở đã không phải là chuyện lạ. Có những mối tình chỉ chớp nhoáng, nhanh trong nháy mắt chỉ vì gần nhau ở công sở, thân mật trong chốc lát nhưng rồi lại thành người dưng nước lã trước mặt người khác, khi dục vọng trở thành nhu cầu cao hơn là tình cảm.

Nghìn lẻ những câu chuyện à ơi chốn công sở của trai xinh gái đẹp và cái kết khó ngờ tới - Ảnh 1.

Tình đến rồi đi, đồng nghiệp dị nghị, sớm muộn gì chuyện dan díu cũng bại lộ

Ánh Quỳnh (28 tuổi, nhân viên công ty truyền thông) dẫu đã có chồng sắp cưới những nàng thú nhận là đã quen biết nhiều bạn trai nơi công sở dù đã đính hôn được một năm nay. Nàng cũng không giấu giếm sự thật rằng nàng chỉ xem chồng sắp cưới là anh trai, là người có thể chu cấp cuộc sống cho nàng tốt cũng như là người luôn ở cạnh nàng mỗi khi nàng cần, có điều, nàng không cảm nhận được tình yêu từ chàng. 

Nàng muốn có những cuộc tình mãnh liệt ngắn hạn, và những anh chàng nơi công sở đã giúp nàng có những trải nghiệm đó. Đợt gần đây, nàng quen một anh chàng làm kỹ thuật viên video trong công ty. Chàng trai ấy còn thích nàng đến nỗi dẫn nàng về ra mắt gia đình ngày mùng một Tết, nhưng chỉ vì chứng kiến nàng say xỉn, nôn rượu tại nhà mình đến mất cả hình tượng nên hai đã "đường ai nấy đi". Nàng cay đắng cười bảo: "Tưởng chừng sau những giây phút mặn nồng thì người ta sẽ chấp nhận mình bất kì lúc nào, nhưng chỉ cần thấy mình xấu xí một tí, "xuống" một tí là chuyện cũng kết thúc luôn. Bạc bẽo thật".  

Nghìn lẻ những câu chuyện à ơi chốn công sở của trai xinh gái đẹp và cái kết khó ngờ tới - Ảnh 2.

Câu chuyện của Ánh Quỳnh cũng chỉ là một trong số những mối tình thoáng qua bạc bẽo nơi công sở. Chưa kể, Ánh Quỳnh còn bị rêu rao khắp nơi là nhậu nhẹt say xỉn tại nhà đồng nghiệp nam. Đừng nghĩ rằng "không ai biết" nếu bạn và người đó cố giấu mối quan hệ tại nơi công sở. Chỉ cần tinh ý một chút thôi thì một sơ hở nhỏ của hai bạn đã là chủ đề bàn tán của hội chị em nơi công sở rồi. Chưa kể nếu đã có vợ, có chồng hoặc là bạn trai/bạn gái, nếu các đồng nghiệp xung quanh giữ im lặng thì bên trong họ vẫn có sự không xem trọng bạn. Không phải tự dưng mà "kiếp đào hoa" nơi công sở lại "bị ghét" mà.

Ảnh hưởng đến sự nghiệp và mất đi những mối quan hệ

Ngọc Thành (26 tuổi, quản lý tại một hãng smartphone) vốn nổi tiếng là "sát gái" nơi công sở. Sở hữu vẻ ngoài điển trai, giọng nói ấm áp cũng như là một quản lý có tài, lại "mang tiếng độc thân" chẳng trách chàng cứ hút phái nữ ầm ầm mà chẳng cần phải cố gắng gì nhiều. Đặc điểm nhận dạng của chàng nơi công sở là: Cool ngầu lạnh lùng, ưa thích nhân viên nữ mới, thường xuyên thả thính bất chấp cô gái đã là "hoa đã có chủ" hay chưa. Có lần, chàng cực kì thích cô nàng quản lý mới gia nhập cùng team, là phó quản lý của chàng. Dẫu nàng đã tìm cách từ chối nhiều lần nhưng chàng vẫn không tha, thường xuyên mời mọc ăn tối xem phim. Để đến cuối cùng khi cô nàng dùng "biện pháp mạnh", chàng ta mới biết cô gái ấy hiện đang là bạn gái của... "sếp trên". Chỉ cần ngoan cố thêm một chút xíu nữa thôi là vị trí của chàng cũng suýt nữa bị lung lay rồi.

Nghìn lẻ những câu chuyện à ơi chốn công sở của trai xinh gái đẹp và cái kết khó ngờ tới - Ảnh 3.

Nếu bị sếp phát hiện có mối quan hệ bất chính ngay chính trong cơ quan của mình, nguy cơ bạn bị đuổi việc là rất lớn. Vì, một nơi công sở đúng nghĩa sẽ không chấp nhận một chuyện tình mờ ám, sẽ làm hỏng văn hóa công sở. Chưa kể, nếu bị vợ hoặc chồng, người yêu phát hiện mà đến tận nơi đánh ghen thì đảm bảo, bạn không còn mặt mũi nào mà đi làm là chắc chắn luôn. Chính vì thế, đào hoa nơi công sở thì khả năng thành công chưa biết là bao nhiêu nhưng khả năng lụi bại thì rất cao đấy các nàng ạ.

Chia sẻ