Nghi vấn trẻ em nghịch lửa khiến cửa hàng trang trí nội thất cháy lớn

TẤN LỘC,
Chia sẻ

Sáng 19/10, thông tin từ Công an TP. Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra tại một cửa hàng trang trí nội thất trên địa bàn. Tuy nhiên, bước đầu cơ quan chức năng nghi vấn do sơ suất, bất cẩn trong việc sử dụng nguồn lửa (trẻ em nghịch lửa).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h40 ngày 18/10 tại cửa hàng trang trí nội thất Quyết Tiến, do bà Mạc Thị H. (SN 1967, ngụ số 04/06B, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 7, phường 5, TP. Bạc Liêu) làm chủ xảy ra vụ cháy lớn.

Sau khi phát hiện cháy, chủ cửa hàng đã trình báo với cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng Phòng PC07, Công an phường 5 hỗ trợ chữa cháy.

Nghi vấn trẻ em nghịch lửa khiến cửa hàng trang trí nội thất cháy lớn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Đến khoảng 21h10 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê của chủ cơ sở, thiệt hại ước tính khoảng hơn 100 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định, do sơ xuất, bất cẩn trong việc sử dụng nguồn lửa (trẻ em nghịch lửa).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ