Nghi phạm sát hại bạn gái 19 tuổi trong phòng trọ dương tính với ma túy

Ngọc Thắng,
Chia sẻ

Công an quận Hoàng Mai cho biết, thời điểm bị tạm giữ, các xét nghiệm cho thấy Cường dương tính với chất ma túy, nhưng chưa xác định được Cường dùng ma túy gì.

Liên quan đến vụ việc cô gái 19 tuổi bị sát hại trong phòng trọ, ngày 19/6 công an quận Hoàng Mai vẫn đang điều tra, làm rõ.

1

Cường tại công an.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Duy Cường (25 tuổi, quê Lào Cai), nạn nhân là Vũ Thị Quỳnh Tr. (SN 2000, quê Hà Nam).

Công an quận Hoàng Mai cho biết, thời điểm bị tạm giữ, các xét nghiệm cho thấy Cường dương tính với chất ma túy, nhưng chưa xác định được Cường dùng ma túy gì.

Tại cơ quan công an, Cường khai giữa hai người có quan hệ tình cảm, về chung sống với nhau từ đầu năm 2019 đến lúc xảy ra vụ việc. Bước đầu, Cường khai do mâu thuẫn trong quá trình chung sống nên đã ra tay sát hại bạn gái.

2

Nạn nhân Tr.

Về phía nạn nhân, Vũ Thị Quỳnh Tr. có gia cảnh rất éo le, nhà nghèo, bố mẹ ly thân nhiều năm nay. Một số bạn bè của nạn nhân cho biết, Tr. lên Hà Nội làm tự do, có ngoại hình xinh đẹp và từng làm DJ tại một số quán bar ở Hà Nội.

Thời điểm khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 4 hung khí gồm 3 con dao và một ống tuýp sắt. Cơ quan công an đang xác định nghi phạm sử dụng hung khí như thế nào. Nạn nhân có nhiều vết chém ở vùng đầu và bị đâm ở cổ bằng ống tuýp sắt.

Trước đó, vào trưa 17/6, những người dân ở khu vực dãy nhà trọ trong ngõ 279/31, đường Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của một cô gái trong phòng trọ gần đó, liền chạy lại xem sự thể ra sao.

Lúc này, một nam thanh niên đã phóng xe máy bỏ chạy khỏi dãy nhà trọ. Khi người dân lao vào trong phòng trọ, thì phát hiện thi thể cô gái đã nằm gục dưới sàn. Nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Chia sẻ