Nghị lực phi thường của cô gái phải cưa chân sau vụ nổ bom Boston

Vân Anh,
Chia sẻ

Cô gái trẻ, nạn nhân vụ nổ bom Boston cách đây 18 tháng, vẫn rất vui vẻ chờ đợi cuộc sống mới dù phải… cưa chân.

Rebekah DiMartino, 27 tuổi, người may mắn sống sót sau vụ đánh bom tại cuộc thi Marathon Boston đã phải phẫu thuật cưa chân tại bệnh viện Memorial Hermann Katy, gần Hoston (Mỹ). Cô gái trẻ này vẫn lạc quan và thậm chí còn tổ chức một bữa tiệc chia tay chiếc chân vào cuối tuần trước.

18 tháng sau vụ nổ bom kinh hoàng, DiMartino bị thương nghiêm trọng. Cùng với 16 người sống sót khác, cô cũng phải bước vào một ca phẫu thuật cắt bỏ chân. Tuy vậy, sau tất cả, DiMartino vẫn suy nghĩ rất tích cực.

“Sự thật là tôi đã được trao cho cuộc sống thứ hai, điều mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ có nữa” – DiMartino nói.

Nghị lực phi thường của cô gái phải cưa chân sau vụ nổ bom Boston 1
RebeKah DiMartino và chồng.


DiMartino cùng chồng và con trai đang xem cuộc thi Marathon Boston vào đúng ngày quả bom phát nổ, 15/4/2013. Cô đã có 17 cuộc phẫu thuật nhỏ để phục hồi các vết thương, trong đó bao gồm cả phẫu thuật đưa kim loại, que và ốc vít vào chân. Cô cũng bị nhiễm trùng xương nghiêm trọng.

Nhưng sau tất cả những lần phẫu thuật đó, DiMartino vẫn liên tục đau đớn và phải nằm liệt giường phần lớn thời gian kể từ cuộc tấn công đó. Bác sĩ của cô, Tiến sĩ Bill McGarvey, cũng không thể đảm bảo cô sẽ hết đau đớn sau phẫu thuật. Nhưng với nghị lực phi thường, bác sĩ tin rằng cô có thể đi lại chỉ sau ba tháng.

Nghị lực phi thường của cô gái phải cưa chân sau vụ nổ bom Boston 2
DiMartino vẫn sống tích cực dù trải qua nhiều khó khăn.


DiMartino nói rằng, cô rất vui vì gia đình cô sẽ không còn phải lo lắng về những gì sẽ xảy ra với cô. Cuối cùng, cô cũng có thể bắt đầu hồi phục. Thậm chí, cuối tuần qua, cô còn tổ chức một buổi tiệc chia tay… chân. Con trai của cô, Noah, 7 tuổi, ban đầu khá lo lắng vì việc mẹ bị cưa chân. Nhưng bây giờ, cậu bé nghĩ rằng “phần robot của mẹ là một điều tuyệt vời”.

DiMartino thậm chí còn muốn tham gia cuộc thi Boston Marathon vào năm sau: “Tôi chưa bao giờ tham gia thi chạy nhưng giờ tôi muốn leo núi, tôi muốn chạy marathon, tôi có rất nhiều việc muốn làm”.

 Theo Nydailynews
Chia sẻ
Đọc tin tức mới nhất, xem Vụ nổ ở chung cư Linh Đàm nhanh nhất tại aFamily.