Nghi gian lận, gần 11.500 bài thi chung kết Trạng nguyên Toàn tài bị hủy

Nghiêm Huê,
Chia sẻ

Ban Tổ chức cuộc thi Trạng nguyên Toàn tài đã quyết định không công nhận kết quả của 11.488 bài đạt điểm tuyệt đối/gần tuyệt đối trong khoảng thời gian ngắn bất thường.

Đầu tháng 12, vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi Trạng nguyên Toàn tài do Công ty TNHH ĐT Trạng nguyên tổ chức.

Ngay sau đó, Ban Tổ chức cuộc thi đã được nhận nhiều tâm thư, hàng chục ngàn tin nhắn, cuộc gọi của quý phụ huynh, giáo viên trên toàn quốc phản hồi về hiện tượng gian lận trong Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài.

Theo Ban Tổ chức, đại đa số giáo viên, phụ huynh trên cả nước đều mong muốn học sinh/con em mình được học tập và rèn luyện trong môi trường trong sạch, mọi kết quả, thành tích phản ánh đúng thực chất của con trẻ.

Nghi gian lận, gần 11.500 bài thi chung kết Trạng nguyên Toàn tài bị hủy - Ảnh 1.

"Tất cả sự bức xúc của quý phụ huynh/giáo viên vừa qua khiến chúng tôi vững tin rằng trong xã hội còn rất rất nhiều sự đồng tình, ủng hộ Ban Tổ chức xây dựng một môi trường công bằng, trong sạch, nghiêm minh. Chúng ta không thể để kết quả giáo dục của con trẻ bị tô hồng, bóp méo bởi bệnh thành tích, bởi sự tham hư vinh của người lớn", thông báo của Ban Tổ chức viết.

Với đội ngũ chuyên gia làm việc nghiêm túc, qua quá trình rà soát kỹ lưỡng, cân nhắc cẩn trọng, Ban Tổ chức quyết định: không công nhận kết quả của 11.488 bài đạt điểm tuyệt đối/gần tuyệt đối trong khoảng thời gian ngắn bất thường.

"Thật đáng buồn khi có đến 10 trong tổng số 55 tỉnh tham gia sân chơi có kết quả phi thực tế. Trong đó, có tỉnh có đến 40% số lượng bài đạt 300 điểm trong thời gian rất ngắn trên tổng số thí sinh dự thi. Có hội đồng nhà trường có 100% học sinh tham gia đạt điểm tuyệt đối/gần tuyệt đối. Xin nêu ra một ví dụ so sánh với một số thành phố lớn có Phòng Giáo dục lập hội đồng khảo thí và giám sát chéo thì chỉ có 3 thí sinh đạt điểm cao nhất là 280 điểm trên tổng số hàng ngàn thí sinh tham dự của phòng giáo dục này", Ban Tổ chức chia sẻ thông tin.

Từ những con số “biết nói” này đặt ra câu hỏi: các hội đồng nhà trường đã thực sự nghiêm túc trong công tác tổ chức và giám sát hay chưa? Liệu kết quả đó có phản ánh đúng năng lực của thí sinh hay không? Hay có phép lạ nào giúp các em làm được điều thần kì như vậy? Nhìn kết quả phân tích dữ liệu khảo thí vừa qua, tất cả thành viên Ban Tổ chức và các chuyên gia trong Hội đồng Khảo thí đi từ cảm giác tức giận đến đau lòng. Có rất nhiều tâm thư của giáo viên, ý kiến của phụ huynh yêu cầu công bố những hội đồng thi không trung thực, chạy theo thành tích để “làm gương” cho các sân chơi tiếp theo. Tuy nhiên, vì bảo vệ các con trẻ, Ban Tổ chức quyết định không công khai danh sách các hội đồng thi này cũng như danh tính học sinh bị hủy kết quả thi.

Ban Tổ chức cho biết đã làm một phép thử tốc độ làm bài: Những giáo viên giỏi của Trạng Nguyên - là những người trực tiếp làm đề khảo thí và biết trước đáp án - đã thử làm bài bằng cách chỉ click chọn đáp án đúng mà không cần đọc đề thì được kết quả như sau:

Lớp 1: 2 phút 35 giây

Lớp 2: 2 phút 21 giây

Lớp 3: 2 phút 09 giây

Lớp 4: 2 phút 39 giây

Lớp 5: 2 phút 51 giây

Bên cạnh những bài thi điểm tối đa được làm trong thời gian ngắn bất thường, phi thực tế, Ban Tổ chức được biết có những trường dùng các tiểu xảo công nghệ để qua mặt Hội đồng Khảo thí, có nhiều trường hợp thầy cô, người thân đọc đáp án cho các con điền hoặc làm bài hộ cho các con…

Với các thầy cô và phụ huynh cảm thấy chưa hài lòng với quyết định của Ban tổ chức, Ban Tổ chức sẵn sàng sắp xếp cho thí sinh bị hủy kết quả thi lại trực tiếp với sự giám sát 1:1 của Ban Tổ chức. Nếu kết quả thi lại có sự chênh lệch lớn giữa lần thi trực tiếp với vòng chung kết online trước đó, Ban Tổ chức sẽ công khai danh tính của thí sinh và hội đồng thi.

Tất cả các bài thi không bị loại là những kết quả được ghi nhận của Vòng chung kết Trạng nguyên Toàn tài. Để tôn vinh học sinh có thành tích xuất sắc thực sự, chúng tôi quyết định tổ chức Chung kết Vòng 2. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn thí sinh đạt 270 điểm trở lên từ kết quả được ghi nhận này để tham dự Chung kết vòng 2.

Trạng nguyên Toàn tài là sân chơi giáo dục trực tuyến miễn phí được triển khai từ năm học 2020 - 2021.

Chia sẻ