Nghi chồng ngoại tình vì "súng" bỗng dưng bị "tịt"

,
Chia sẻ

Sau chuyến đi công tác của chồng, Thoa thấy chồng có biểu hiện khác lạ trong chuyện chăn gối. Anh không cương lâu được mà có cương thì lượng tinh trùng cũng ít hơn mọi ngày.

Thoa nghi chồng mình lại cặp bồ với cô thư ký vì trước kia anh cũng từng 'dan díu' với cô ta một lần.

Dù cố gắng đến mấy, Thoa cũng không thể gạt khỏi đầu những suy nghĩ đang bị chồng phản bội. Chồng Thoa sở hữu vóc dáng và sức khỏe tốt nên không có lý do bỗng dưng anh bị yếu sinh lý. Chắc chắn, anh phải “hoạt động” hết công suất trong một tuần xa vợ, đi công tác vừa qua nên giờ mới thế. Càng suy luận Thoa càng thấy bất an. Chính vì thế, mấy ngày nay, cô đang tìm cách thu thập thêm bằng chứng để “lật tẩy” chồng.
 
Cùng hoàn cảnh, Lam (Việt Trì, Phú Thọ) đang nghi chồng có bồ. Mới cưới được 6 tháng, chuyện phòng the của vợ chồng Lam khá “sung”. Hầu như ngày nào anh chị cũng “gần” nhau một lần, có ngày đến 2-3 lần. Những ngày Lam dính “đèn đỏ” thì chồng đứng ngồi không yên, sốt ruột vì “đói yêu”.
 
Cả tuần nay, Lam bị nhức đầu, sổ mũi nên tạm kiêng “chuyện đó”. Điều đáng nghi là Lam thấy chồng mặt mũi hớn hở, không có vẻ khổ sở vì phải chờ giải quyết “nhu cầu” như trước đây. Hôm vợ chồng quan hệ lại, chồng Lam còn không “xuất” được – điều chưa từng xảy ra. Hoang mang vì nghi chồng ngoại tình nhưng Lam chưa có bằng chứng thuyết phục. Lam ăn ngủ không yên vì mải lo canh giữ chồng.
 

Đừng làm khổ mình bằng ‘bệnh nghi ngờ’

Việc kết luận chồng mình ngoại tình do tự nhiên yếu sinh lý là điều không hoàn toàn chính xác. Ở nam giới, quá trình sinh tinh được bắt đầu từ khi dậy thì và kéo dài đến cuối đời. Trong hành trình này, “sức mạnh” của đàn ông lên – xuống không đều. Có thể lúc trước họ rất “sung sức” nhưng ngay lập tức, lại bị “yếu” đi. Nguyên nhân liên quan đến tâm lý căng thẳng, stress, không có hưng phấn, việc dùng thuốc, các bệnh về tim mạch, tiểu đường…

Nếu là vợ chồng mới cưới thì lúc đầu thường quan hệ rất nhiều; sau đó, tần suất sẽ giảm theo thời gian vì đã quá quen thuộc nên chán. Sai lầm ở chỗ, tâm lý của không ít chị em là ngại ngần và cam chịu, không hỏi thẳng xem vì sao chồng rơi vào tình trạng đó mà lại tự suy diễn, đặc biệt là chụp ngay cho chồng cái tội ngoại tình.

Tất nhiên, việc xao nhãng chuyện chăn gối là một trong những dấu hiệu khi đàn ông ngoại tình nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Nếu muốn kết tội chồng "nem chả", người vợ cần có thêm những thông tin khác nữa. Thông thường, khi đã nghi ngờ thì tâm lý người vợ không được thoải mái. Lúc đó, người chồng có thể bắt được tín hiệu ít hào hứng từ vợ nên cũng lảng tránh gần gũi. Điều đó vô tình khiến vợ chồng xa cách vì hiểu nhầm nhau.

Ở vào hoàn cảnh này, người vợ nên tìm cơ hội hỏi han chồng, tìm hiểu xem chồng có đang bị ốm, đang bị mệt không… Nếu chồng bị “yếu” tạm thời thì nguyên nhân có thể liên quan đến yếu tố tâm lý, mệt mỏi. Một khoảng thời gian sau, các anh có thể tự lấy lại phong độ. Nếu tình trạng này kéo dài, vợ chồng nên xem xét đến những yếu tố bệnh lý để kịp thời khắc phục.


Theo Mẹ&bé
Chia sẻ