Nghi án thiếu nữ bị hiếp dâm tập thể: Dẫn bạn gái cho cả nhóm hiếp dâm

Theo Phúc Cương/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Dù mới chỉ quen biết nhau vài ngày nhưng Nguyễn Thị Ngọc (SN 1999, trú tại xã V.T, huyện U.H, TP Hà Nội) đã đồng ý đi chơi cùng với “bạn trai mới quen”. Hậu quả nữ sinh này bị biến thành “con mồi” cho cả nhóm “yêu râu xanh” hiếp dâm.

“Bạn gái mới quen” bị cả nhóm hiếp dâm

Đại diện Công an xã V.T cho biết, vào lúc 15h30h ngày 5/8, đơn vị này đã nhận được tin báo của người dân về việc cháu Nguyễn Thị Ngọc (SN 1999, trú tại xã) bị một nhóm 7 thanh niên hiếp dâm. Công an xã đã mời cháu Ngọc và gia đình lên trình báo về sự việc.

Nghi án thiếu nữ bị hiếp dâm tập thể: Dẫn bạn gái cho cả nhóm hiếp dâm
Ngôi nhà xảy ra vụ việc

Tại đây, cháu Ngọc khai nhận, một nghi can trong sự việc này là Ngô Xuân Châu (SN 1997, trú tại xã V.T) và người anh trai của mình là Ngô Xuân Hùng (SN 1992) có làm phụ hồ cho một cai thầu xây dựng ở gần nhà của Ngọc. Vì thế nên giữa hai bên có quen biết nhau. Nhóm bạn chơi cùng với Châu gán ghép rằng, Châu và Ngọc có mối quan hệ tình cảm với nhau. Chỉ sau một thời gian ngắn quen biết nhau, chiều ngày 5/8, một người bạn chơi trong nhóm của Châu đã gọi điện rủ Ngọc đi chơi. Địa điểm “tập kết” của cả nhóm bao gồm 7 thanh niên chơi trong nhóm của Châu và Ngọc là nhà ngoại của Châu. 

Bà Trần Thị Hoa (81 tuổi, bà ngoại của đối tượng Châu và Hùng) cho biết: “Chiều hôm đó, tôi gửi nhà lại cho đứa cháu để ra đồng đi làm. Tới lúc về thì nghe đứa cháu bảo là thấy anh Châu và anh Nguyên (tên thường gọi là Chuột – PV) vào nhà chơi nên nó để nhà lại cho mấy anh ấy trông. Mấy đứa nó có đi cùng một đứa con gái là bạn của anh Châu. Đến chiều về thì tôi không thấy ai ở nhà cả. Và, nghe người trong làng bảo là bọn nó đã bị công an bắt vì hiếp dâm cô gái đi cùng”.

Nghi án thiếu nữ bị hiếp dâm tập thể: Dẫn bạn gái cho cả nhóm hiếp dâm
Bà Trần Thị Hoa kể lại việc nhóm thanh niên đã dẫn nạn nhân N. tới nhà mình

Hung thủ đều là những thanh niên “bất hảo”

Từ khi xảy ra sự việc, gia đình các đối tượng bị nghi vấn vô cùng hoang mang. Ông Ngô Văn Chính (bố của các đối tượng bị nghi vấn Châu và Hùng – PV) cho biết: “Thực sự là gia đình chúng tôi không biết thực hư sự việc như thế nào. Vợ chồng tôi đi phụ hồ đến đêm mới về thì nghe tin về sự việc chứ chúng tôi không nắm được rõ. Hai thằng thì thằng Châu đã bị Công an dẫn đi, còn thằng Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương”.

Ông Chính cũng khẳng định, gia đình mình đã cố gắng tìm mọi cách vận động để Hùng ra trình báo để phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an. Thế nhưng, “lực bất tòng tâm” vì đối tượng nghi vấn này đã tắt điện thoại và cắt đứt mọi liên lạc với những người quen biết.

Nghi án thiếu nữ bị hiếp dâm tập thể: Dẫn bạn gái cho cả nhóm hiếp dâm

Người nhà đối tượng Châu và Hùng chia sẻ sự việc

Qua tìm hiểu PV được biết, gia đình của hai đối tượng này có hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu quanh năm. Cả gia đình không có công ăn việc làm ổn định, công việc chủ yếu là làm nông và mỗi lúc nông nhàn thì ai thuê gì làm nấy. Bản thân các đối tượng đều bỏ học từ sớm, đi làm phụ hồ để kiếm sống.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng thôn Nội Xá, xã V.T khẳng định, các đối tượng nghi vấn trong sự việc này đều là những thanh niên ít học, không có việc làm ổn định. Tại địa phương thì các đối tượng này “bị người dân rất ghét” vì nghịch ngợm, chơi bời và hay trộm cắp vặt.

Gia đình nạn nhân vô cùng bức xúc

Trò chuyện với PV, Ông Nguyễn Văn An (bố đẻ của nạn nhân) tỏ ra vô cùng bức xúc trước sự việc này và lo lắng vì cháu Ngọc còn quá nhỏ, dễ dẫn tới những hậu quả tâm lý nặng nề.Nhìn thấy nó ngồi bần thần khóc ở trụ sở Công an xã tôi đau đớn như đứt từng khúc ruột. Làm việc ở cơ quan công an xong thì tôi có đưa cháu đi khám và nằm điều trị ở bệnh viện một hôm. Từ hôm về nhà, lúc nào cũng phải có người ở bên cạnh để “theo dõi” sợ cháu có những hành động dại dột”, ông An nói.

Cũng theo như lời ông An thì cháu Ngọc phải chịu nhiều thiệt thòi vì từ nhỏ cháu đã bị bỏng rất nặng, phải điều trị bằng kháng sinh liều cao khiến cho trí nhớ của cháu không được tốt và ảnh hưởng lớn tới việc học tập. Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, gia đình chúng tôi đã cố gắng khuyên bảo để cháu nó thông suốt tư tưởng và bình tâm trở lại. Gia đình chúng tôi chỉ mong là mọi việc được xử lý thỏa đáng theo đúng quy định của pháp luật”, ông An nhấn mạnh.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Ứng Hòa điều tra làm rõ.

*Tên một số nhân vật đã được thay đổi

 

Chia sẻ