Nghe Ha Ji Won kể chuyện "suýt" bị mù

Pinky,
Chia sẻ

Nữ ca sỹ lần đầu chia sẻ về khoảng thời gian rất hoang mang khi cô bị nhiễm trùng giác mạc và đã phải băng mắt hơn 1 tháng trời.

Hôm qua (3/4), nữ diễn viên nổi tiếng Ha Ji Won đã tham gia trong chương trình truyền hình có tên "Win Win" và lần đầu tiên cô chia sẻ với người hâm mộ về những kỷ niệm rất kinh khủng tưởng chừng như đã bị mù của mình. Ha Ji Won cho biết: "Khi quay phim ở ngoài trời, tôi đã cảm thấy mắt rất đau và sau khi nhập viện thì tôi phải băng mắt hơn 1 tháng trời. Lúc đó tôi chỉ có thể nghĩ đến 1 chuyện là liệu mình có bị mù không và liệu tôi còn có thể trở thành diễn viên nữa không..."

Người đẹp Ha Ji Won từng có lúc rất lo sợ sẽ không trở thành diễn viên được nữa

Quãng thời gian đen tối đó là vào năm 2004 khi Ha Ji Won đang tham gia dự án phim “Love So Divine”. Trong khi đóng phim có một vật thể lạ bay vào mắt và một cách tự nhiên cô đã dụi mắt liên tục để đẩy vật thể lạ đó ra. Tuy nhiên, thật không may mắn mọi thứ đã diễn ra tồi tệ hơn cô tưởng khá nhiều, cô đã phải nhập viện trong tình trạng giác mạc bị rách 1cm và sau đó vết thương đã bị nhiễm trùng. Đó cũng chính là nguyên nhân  Ha Ji Won phải dừng tất cả công việc và đeo băng mắt điều trị trong hơn 1 tháng.


Thời gian đó Ha Ji Won đã cảm thấy vô cùng hoang mang, sợ hãi, cảm giác bị băng mắt và không nhìn thấy gì luôn khiến cô nghĩ đến việc mình sẽ bị mù. Sau đó, khi trải qua quãng thời gian điều trị và lành vết thương Ha Ji Won đã quyết định ghi tên mình vào danh sách những người sẽ hiến tặng giác mạc sau khi qua đời. Có lẽ cảm giác trong 1 tháng đó đã giúp Ha Ji Won hiểu rõ ràng nhất nỗi đau của những người bị hỏng mắt và niềm ước ao được thay giác mạc để có thể nhìn thấy lại ánh sáng cuộc sống. Điều này một lần nữa minh chứng cho trái tim nhân đạo và những suy nghĩ rất tình người của nữ diễn viên có đôi mắt biết cười Ha Ji Won.

Hiện nay Ha Ji Won đang rất được yêu thích trong bộ phim "King 2 Hearts" đóng cặp với Lee Seung Gi
Chia sẻ