Nghệ An: Sập hầm khai thác thiếc, 2 vợ chồng và một người khác bị vùi lấp

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Khi đang chui vào hầm để khai thác thiếc thì hầm bất ngờ đổ sập khiến vợ chồng chị Hảo và một người nữa bị vùi lấp dẫn đến tử vong.

Ngày 14/3, ông Hồ Lê Ngọc (bí thư huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sập hầm khiến 3 người tử vong.

Nghệ An: Sập hầm khai thác thiếc, 2 vợ chồng và một người khác bị vùi lấp - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 20, ngày 13/3, một nhóm người đến khu vực một mỏ khai thác thiếc đã đóng cửa ở xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp) để mót quặng thiếc thì bất ngờ hầm đổ sập.

Vụ sập hầm đã khiến 3 nạn nhân gồm chị Lương Thị Hảo (37 tuổi), anh Lương Văn Tuấn (42 tuổi, chồng bà Hảo) và chị Sầm Thị Hải (32 tuổi) bị vùi lấp dẫn đến tử vong.

Anh Trương Văn Hiền (chồng chị Hải) may mắn thoát ra ngoài kêu cứu.

Được biết, cả 3 nạn nhân đều ở cùng xóm Bản Chảo (xã Châu Hồng), cách khu vực mót quặng thiếc khoảng 3km.

Thi thể các nạn nhân đang được người thân và chính quyền đưa về tổ chức an táng theo phong tục của địa phương.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ