Nghệ An: Người dân từ 6 đến 60 tuổi phải nộp tiền đóng góp xây trường học, nộp chậm sẽ bị tính lãi suất

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Để xây dựng trường mầm non, phường Quỳnh Xuân quy định mỗi người từ 6 đến 60 tuổi phải đóng 600.000 đồng. Một số người dân đóng không đúng hạn bị tính lãi suất.

Trao đổi về vụ việc trên, ông Hồ Sỹ Tùng - Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra (UBKT) Thị uỷ Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) cho biết, đã làm đề nghị kỷ luật ông Cao Xuân Thắng- Bí thư Đảng uỷ phường Quỳnh Xuân và ông Vũ Văn Từ - Chủ tịch phường Quỳnh Xuân về việc thu tiền xây dựng trường mầm non Quỳnh Xuân sai quy định.

Nghệ An: Người dân từ 6 đến 60 tuổi phải nộp tiền đóng góp xây trường học, nộp chậm sẽ bị tính lãi suất - Ảnh 1.

Trường mầm non Quỳnh Xuân

Theo đó, vào năm 2016 phường Quỳnh Xuân đầu tư xây dựng thêm 11 phòng học trường mầm non Quỳnh Xuân để phục vụ việc dạy và học cho con em trên địa bàn, với tổng kinh phí 10 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách một nửa, số còn lại huy động đóng góp từ nhân dân.

Nghệ An: Người dân từ 6 đến 60 tuổi phải nộp tiền đóng góp xây trường học, nộp chậm sẽ bị tính lãi suất - Ảnh 2.

Một hộ dân được UBND phường ghi đang nợ tiền đóng góp xây dựng trường mầm non.

Phường Quỳnh Xuân đề ra quy định mỗi nhân khẩu từ 6 đến 60 tuổi phải đóng 600.000đồng/ người để xây dựng trường mầm non. Số tiền này sẽ được chia thành 3 đợt, đóng trong vòng 3 năm. Kể cả gia đình chính sách, hộ nghèo cũng phải đóng, nếu không sẽ bị tính lãi.

Gia đình chị H.T.H (trú phường Quỳnh Xuân) có 4 nhân khẩu. Hoàn cảnh khó khăn nên năm 2017 và đầu 2018 gia đình chị H. còn nợ 800.000 đồng. Đến cuối năm 2018 số tiền nợ trên được tính thêm 120.000 đồng tiền lãi. Tổng số tiền cả nợ lẫn lãi gia đình chị H. phải đóng là 920.000 đồng.

Nghệ An: Người dân từ 6 đến 60 tuổi phải nộp tiền đóng góp xây trường học, nộp chậm sẽ bị tính lãi suất - Ảnh 3.

Một nửa vốn xây dựng trường mầm non được huy động từ người dân.

Đến cuối năm 2019 chị H. vẫn chưa đóng số tiền trên thì lại tiếp tục cộng thêm một khoản tiền lãi tương tự.

Ông Vũ Văn Từ - Chủ tịch phường Quỳnh Xuân cho biết, người dân chậm đóng tiền thì bị tính lãi là thực hiện theo nghị quyết của HĐND xã có từ trước đó.

Nghệ An: Người dân từ 6 đến 60 tuổi phải nộp tiền đóng góp xây trường học, nộp chậm sẽ bị tính lãi suất - Ảnh 4.

Trụ sở UBND phường Quỳnh Xuân nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi nhận được phản ánh từ phía người dân, thị xã Hoàng Mai đã lập đoàn kiểm tra và kết luận "thu sai đối tượng và tính tiền lãi không đúng quy định".

Thông tin về vụ việc trên sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật.

Chia sẻ