Nghệ An: 4 người thương vong sau vụ va chạm giữa tàu hỏa và ô tô

Lê Bảo,
Chia sẻ

Do thiếu quan sát, tài xế chiếc xe ô tô 7 chỗ đã bị tàu hỏa tông ngang hông khi đang di chuyển qua đường sắt. Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người chết 2 người bị thương.

Theo đó, vào khoảng 10h25 phút ngày 25/8 tại địa phận xã Hưng Mỹ (Hưng Nguyên - Nghệ An) đã xảy ra một vụ tai nạn tàu hỏa và xe ô tô nghiêm trọng.

Nghệ An: 4 người thương vong sau vụ va chạm giữa tàu hỏa và ô tô - Ảnh 1.

Người dân cùng các lực lượng chức năng đang tiến hành cứu những người gặp nạn trong chiếc ô tô.

Vào thời điểm này, chiếc xe ô tô 7 chỗ chở theo 4 người vừa đi thắp hương Rằm tháng 7 tại nghĩa trang ở địa phương và không may gặp tai nạn nghiêm trọng với tàu hỏa đang lưu thông theo hướng TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội.

Nghệ An: 4 người thương vong sau vụ va chạm giữa tàu hỏa và ô tô - Ảnh 2.

Chiếc xe bị bẹp rúm sau vụ tai nạn.

Trao đổi về vụ tai nạn, lãnh đạo UBND xã Hưng Mỹ cho biết: "Vụ tai nạn khiến anh Bùi N.H (sinh năm 1984) và cháu ruột là Bùi Đức T. (sinh năm 1993) tử vong tại chỗ. Ngoài ra, còn có 2 người khác bị thương là cháu Bùi Đức H. (sinh năm 2002) và tài xế là anh Nguyễn Duy Trung (sinh năm 1982) bị thương nặng".

Nghệ An: 4 người thương vong sau vụ va chạm giữa tàu hỏa và ô tô - Ảnh 3.

Rất nhiều người dân theo dõi vụ việc.

Cũng theo vị lãnh đạo xã cho biết, chiếc xe ô tô di chuyển từ địa phương khác về xã Hưng Mỹ ăn Rằm tháng 7. Sau đó, một số người đã di chuyển ra nghĩa trang của xã Hưng Mỹ để thắp hương cho người thân thì gặp nạn.

Hiện tại, cơ quan công an đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chia sẻ