Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Hà Nội chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt và concert chào mừng vào tối 23/11, dự kiến thu hút khoảng 60.000 người, bảo đảm hấp dẫn, an ninh và an toàn tuyệt đối.
Thay vì đề xuất hoán đổi ngày làm việc để tạo ra kỳ nghỉ nhiều ngày liên tiếp như trước, Bộ Nội vụ đề xuất Ngày Văn hóa Việt Nam cán bộ, công chức, viên chức chỉ nghỉ 1 ngày vào thứ Ba, ngày 24/11/2026.
Bộ Nội vụ đưa ra 2 phương án lấy ý kiến, trong đó một phương án đề xuất hoán đổi ngày làm việc để người lao động nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 4 ngày liên tục.
Từ ngày 1.7.2026, người lao động chính thức được nghỉ làm và hưởng nguyên lương vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11 hằng năm), nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hưởng lương trong năm lên 12 ngày.
Trên cơ sở nguyện vọng của người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng phương án hoán đổi ngày làm việc để tạo kỳ nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.
Sáng 24/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Theo đó, ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.