Ngày càng nhiều người Trung Quốc mắc chứng béo phì

,
Chia sẻ

Theo số liệu gần đây nhất của chính phủ, từ năm 2002, gần 1/5 dân số Trung Quốc mắc chứng béo phì. Nguyên nhân là do đồ ăn nhanh, sử dụng ô tô ngày càng nhiều, từ bỏ thói quen đi xe đạp...

Các nhà châm cứu cho biết: để cải thiện nguồn năng lượng nhập vào cơ thể bằng cách mở ra những đường truyền thần kinh. Và kĩ thuật này được biết như một phương pháp làm hạn chế chứng thèm ăn của cơ thể.

He Yifan, người đàn ông mắc bệnh béo phì có cân nặng 157 kilogam. Khi He  đến phòng khám chuyên khoa 2 tháng trước nhằm mục đích giảm cân. Anh ta cho biết: “tôi đã sống một cuộc sống quá dễ dãi với bản thân, vì thế cân nặng của tôi ngày một tăng. Bạn bè của tôi thường chế nhạo vì tôi quá béo. Với thân hình như thế này, thật khó để có thể tìm được một công việc sau khi ra trường, và hơn thế nữa nó không hề tốt cho sức khỏe của tôi”.
 
Xem ảnh lớnNgười béo phì ở Trung Quốc đang ngày một gia tăng. Đó là một dấu hiệu không tốt mà nguyên nhân là sự phát triển kinh tế đến mức chóng mặt, điều này tạo ra thói quen lười vận động của nhiều người.

Đại diện của Trung Quốc trong tổ chức Y tế thế giới, giáo sư Han Troedsson đồng ý rằng: “Những bữa ăn không lành mạnh và thói lười tập thể dục đã tạo ra sự bùng nổ về chứng béo phì. Trung Quốc là một quốc gia điển hình”. Troedsson phát biểu.

He Yifan đã than gia Hội đồng của chuyên khoa giảm trọng lượng Aimin. Ở đây, người ta chú tâm đặc biệt tới những bài tập thể dục và các phuơng pháp ăn kiêng. Họ dạy những người bệnh hạn chế ăn đồ ăn nhanh và phân chia khẩu phần ăn thành nhiều bữa.

Lần đầu tiên tôi ở đây, tôi cảm thấy rất đói, nhưng sau một vài tuần tôi quen dần. Bây giờ tôi ăn ít hơn những người khác vì tôi có ước vọng cao hơn mọi ngưòi, tôi muốn giảm cân nhanh hơn.”- He  cho biết.

Với những căn bệnh ngày càng gia tăng như đái đường và cao huyết áp, tổ chức y tế thế giới WHO cảnh cáo những  căn bệnh liên quan tới thói quen sống đang trở thành vấn đề nhức nhối cho trung tâm sức khoẻ quốc gia.

Các tổ chức sức khỏe Trung Quốc mong muốn nhiều người áp dụng theo những bước của He và biến nó trở thành thói quen. Nếu không, họ sợ rằng hàng triệu người sẽ mắc những chứng bệnh mãn tính  về sức khỏe, tiêu tốn hàng triệu đôla và dự trữ  trong ngân sách mà Trung Quốc phải mất 3 thập kỉ mới đạt được.

Nguyễn Hậu (Theo VC)

Chia sẻ