Ngất ngây với ngôi nhà được cải tạo từ nhà cũ của chàng trai độc thân

Wild Wind,
Chia sẻ

Từ một ngôi nhà lỗi thời và cũ kỹ, chủ nhân của nó đã biến hóa nó trở thành một ngôi nhà cực hiện đại và phóng khoáng.

Chủ nhân mới của ngôi nhà là một nam ca sĩ độc thân, anh rất ưng diện tích của ngôi nhà, tuy nhiên, ngôi nhà này đã quá lỗi thời và không gian không được sắp xếp một cách hợp lý. Chính vì vậy anh đã quyết định hô biến nó thành một ngôi nhà hiện đại. Cùng xem ngôi nhà đã thay đổi như thế nào nhé!
 
 Phòng khách ban đầu với bộ ghế sofa màu trắng được đặt giữa phòng, nhưng chiếc bàn được làm từ chiếc hòm gỗ cũ lại chẳng mấy ăn nhập với bộ ghế sofa màu sữa. Bộ ghế này cũng không hề nổi bật hay làm tăng sáng cho căn phòng sơn màu trắng. Tấm gương ở bên trái không hề giúp tăng kích thước cho căn phòng bởi lẽ nó không đủ lớn. Trong khi đó kích thước của bộ bàn ghế ăn lại quá lớn quá mức cần thiết khiến không gian bị cảm giác nặng nề.
 
 Với sự giúp đỡ của các kiến trúc sư, chủ nhà đã chọn những gam màu đậm cho căn phòng. Thay chiếc ghế sofa màu trắng bằng chiếc ghế sofa màu xanh đen đậm giúp nổi bật màu sơn tường. Chiếc gương được thay thế bằng một khung cửa sổ giúp lấy tối đa ánh sáng vào nhà. Chiếc đèn độc đáo màu cam rủ thẳng xuống bàn kính ở phòng khách tạo thêm hiệu ứng cho căn phòng. Không gian phòng bếp phía sau phòng khách trước đây cũng được bỏ đi để tránh rối mắt cho căn phòng. Bộ bàn ghế ăn đã được thay thế bằng một bộ bàn ghế nhỏ gọn hơn giảm bớt sự cản trở ánh sáng từ bên ngoài. 
 
Theo như lời của chủ căn nhà này thì “lò sưởi bằng đá và phong cách retro không phù hợp với sở thích của tôi”. Chiếc TV màn hình phẳng hiện đại được gắn trên bức tường gạch trần có vẻ không phù hợp lắm. Thêm nữa, tone màu gỗ đỏ của 2 chiếc tủ kính bên dưới cũng không hài hoà với màu vàng của gạch và màu đá của lò sưởi. 
  
 Để ăn khớp với tone màu trắng của tường, chủ nhà đã cho trát vữa và sơn trắng lại toàn bộ khu vực này. Để thêm ăn khớp với chiếc TV màu đen, anh đã thay hai chiếc tủ màu đỏ bằng hai chiếc tủ gỗ sơn màu đen. Phía trên hai chiếc tủ là hai chiếc giá để đồ bằng kính giúp góc này trở nên gọn gàng và bắt mắt hơn.
 
 Việc đặt thêm một chậu cây xanh ở góc phòng giúp không gian trở nên dịu mắt hơn, dù ánh nắng luôn ngập tràn phòng khách. Chiếc gương cũ dựng ngổn ngang ở đó cũng được bỏ đi, thay vào đó là một tác phẩm nghệ thuật tinh tế được gắn lên tường.

 Lối vào mới của ngôi nhà được đặt một chiếc tủ gỗ nhỏ, kết hợp với 2 chiếc đèn bàn màu xanh-đen nổi bật trên khung tường trắng. Trên lối vào cũng treo một tác phẩm nghệ thuật khổ lớn giúp loại bỏ sự trống vắng cho bức tường.
 
 Khu vực bếp trước khi được tu sửa khá chật hẹp và được dùng để trưng dụng quá nhiều đồ, khiến cho lối đi trong bếp bị nhỏ. Sàn nhà màu tối, kết hợp với mặt bếp màu xanh đen, cộng thêm màu tủ gỗ nâu đậm khiến cho căn bếp trở nên tối hơn.
 
 Phòng bếp mới vẫn sử dụng màu xanh lá đậm làm tone màu chủ yếu bởi chủ nhà rất thích màu này từ phòng bếp cũ. Bàn đá cẩm thạch màu đen tạo cảm giác tinh tế. Những chiếc đèn rủ xuống mặt bếp kết hợp cùng với màu đá ốp tường trắng giúp tăng ánh sáng cho phòng bếp.
  
 Phòng ăn với màu tường xanh mát mắt, kết hợp bức ảnh nghệ thuật được chụp từ một bộ phim tạo hiệu ứng khá hay cho căn phòng. Tone màu xanh mát mắt kết hợp màu trắng của bàn ăn tạo cảm giác nhẹ nhàng cho căn phòng. Những chiếc ghế màu nâu đỏ cũng góp phần làm nổi bật chiếc bàn ăn hơn. Thêm nữa, chiếc đèn treo với kiểu dáng khá lạ mắt cũng là điểm nhấn của phòng ăn này.
  
 Phòng ngủ cũ với chiếc giường quá lớn tạo cảm giác căn phòng bị "lùn" đi. Toàn bộ căn phòng đều là màu ghi xám: chiếc rèm cửa, chiếc rương để đồ cũng là gỗ đã bạc màu. Điều này khiến cho nó trở nên cũ kỹ và tối màu hơn.
 
 Chiếc giường khổ lớn ở phòng cũ được thay bằng chiếc giường thấp hơn, giúp ánh sáng tràn vào phòng nhiều hơn. Gam màu xanh đậm cũng giúp nổi bật tone trắng của cửa sổ và màu tường giúp ánh sáng rõ nét hơn. Chiếc rương để đồ cũ được thay bằng chiếc tủ màu đỏ tươi kết hợp với bình hoa màu xanh pastel. Chiếc ghế ngồi được đặt góc phòng giúp chủ nhân có thể ngồi sưởi nắng và thư giãn.
 
 Bởi lẽ chủ nhân mới của ngôi nhà là một người độc thân, cho nên anh cảm thấy không cần thiết phải có khu vực bồn tắm và nhà tắm riêng biệt nữa.
 
 Phòng tắm cũ được thay thế bằng phòng tắm hơi cỡ lớn. Gạch ốp tường được thay bằng những viên gạch lục giác đen trắng giúp phòng tắm trở nên sang trọng hơn, hơn nữa màu gạch ốp này cũng giúp màu trắng của bồn rửa mặt và nửa tường trên của nhà tắm nổi bật hơn.
  
 Phần hiên rộng của ngôi nhà giúp chủ nhân có thể tổ chức những bữa tiệc nhỏ, tất nhiên là phần hiên này bao gồm một bể bơi, bồn tắm nóng và có thể ngắm quang cảnh xung quanh. 
Chia sẻ