Ngập lớn, người Sài Gòn vật vã lội nước về nhà trong mưa

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Cơn mưa lớn kéo dài vào giờ tan tầm đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM ngập nặng. Phải mất nhiều tiếng đồng hồ, người dân mới thoát khỏi cảnh kẹt xe, ngập nước để quay trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả.

Chiều 30-9, cơn mưa lớn khủng khiếp kèm theo giông lốc khiến nhiều tuyến đường ở Sài Gòn bị ngập nặng, một số đoạn nước ngập hơn đầu gối, thậm chí cả nửa người, hàng ngàn phương tiện chết máy la liệt trên đường.

Ngập lớn, người Sài Gòn vật vã lội nước về nhà trong mưa - Ảnh 1.

Chiếc xe máy bị ngập gần hết, người dân mệt mỏi đẩy xe về nhà.

Ngập lớn, người Sài Gòn vật vã lội nước về nhà trong mưa - Ảnh 2.

Nhiều người bị té ngã do ngập quá nặng khi đang lưu thông.

Ngập lớn, người Sài Gòn vật vã lội nước về nhà trong mưa - Ảnh 3.

Hàng chục chiếc xe máy bị chết máy phải đẩy vô vỉa hè chờ người giúp.

Theo ghi nhận của phóng viên lúc 19h30 tối, tại đường Ung Văn Khiêm, Nguyễn Hữu Cảnh...đường bị ngập sâu khiến các phương tiện không thể di chuyển. Mưa lớn đến nỗi nước ngập lên hơn nữa bánh xe và xuất hiện tình trạng chết máy. 

Ngập lớn, người Sài Gòn vật vã lội nước về nhà trong mưa - Ảnh 4.

Bánh xe ngập gần hết tại đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Ngập lớn, người Sài Gòn vật vã lội nước về nhà trong mưa - Ảnh 5.

Nước lênh láng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Ngập lớn, người Sài Gòn vật vã lội nước về nhà trong mưa - Ảnh 6.

Nhiều người may mắn thoát khỏi cảnh kẹt xe.

Tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hàng Xanh...cảnh kẹt xe diễn ra kinh hoàng, các phương tiện chôn chân tại chỗ không thể nào di chuyển được. Nhiều người dân đi làm về tỏ ra mệt mỏi, bất lực trước cảnh kẹt xe.

Ngập lớn, người Sài Gòn vật vã lội nước về nhà trong mưa - Ảnh 7.

Cảnh ùn tắc kinh hoàng tại nút giao thông Hàng Xanh.

Ngập lớn, người Sài Gòn vật vã lội nước về nhà trong mưa - Ảnh 8.

Hì hục đẩy xe máy bị chết máy.

Chị Trâm (ngụ Thủ Đức) than thở vì đã bị kẹt gần 1 tiếng tại khu vực này sau khi đi làm về, không biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh kẹt xe tại đây. 

Ngập lớn, người Sài Gòn vật vã lội nước về nhà trong mưa - Ảnh 9.

Vượt con nước dữ.

Ngập lớn, người Sài Gòn vật vã lội nước về nhà trong mưa - Ảnh 10.

Nước ngập quá đầu gối của nam thanh niên.

Ngập lớn, người Sài Gòn vật vã lội nước về nhà trong mưa - Ảnh 11.

Đoạn đường về nhà quá vất vả.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, lý do mưa lớn là do hiện nhiều đám mây đối lưu đang hoạt động mạnh ở khu vực Nam Bộ. Trong những giờ tới, những vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông cho các khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận. Lượng mưa ước lượng phổ biến 5-20 mm, riêng khu vực TP.HCM, Long An có nơi trên 30 mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh, sấm sét và lốc xoáy.

Chia sẻ