Ngắm tạo hình ấn tượng của các nhân vật trong Tây Du Ký

,
Chia sẻ

Nhà chế tác điện ảnh hàng đầu Trung Quốc, Trương Kỷ Trung đã mang lại làn gió mới cho kiệt tác Tây Du Ký bằng cách tạo hình ấn tượng cho các nhân vật phụ trong phim.

Không chỉ tập trung phác họa 4 nhân vật thầy trò Đường Tam Tạng một cách sống động, đạo diễn Trương Kỷ Trung còn 'chải chuốt' cho các nhân vật phụ của phim như Hồng Hài Nhi, Ngưu Ma Vương... bằng những tạo hình rất đẹp mắt.





Tuân thủ theo phiên bản gốc, đạo diễn Trương Kỷ Trung cho ra mắt tạo hình của Hồng Hài Nhi đầy ấn tượng: lúc là chú bé hiền lành, đáng yêu bị trói trên cây chờ người đến cứu, lúc hiện nguyên hình là "tiểu yêu" xảo quyệt và mưu mẹo quyết tâm hãm hại thày trò Đường Tăng. Diễn viên nhí được giao vai này là một cậu bé rất nhanh nhẹn, thông minh, ngay từ những cảnh quay đầu đã khiến ê kíp rất hài lòng. 



Cảnh thày trò Đường Tam Tạng lần theo tiếng kêu thất thanh của cậu bé và tìm thấy "nạn nhân" bị treo trên cây. Đoàn phim tiết lộ, dù trên màn ảnh Hồng Hài Nhi và Tôn Ngộ Không "không đội trời chung" nhưng ngoài đời, cậu bé nhí nhảnh này rất thân thiết với các cô, chú nghệ sĩ và tạo được cảm tình sâu sắc vì tính cách đáng yêu.





Ở cả phiên bản gốc lẫn phiên bản hiện đại, các đạo diễn luôn làm nổi bật sự thay đổi "180 độ" trong tính cách của Hồng Hài Nhi. Điểm mạnh của phiên bản mới là ngoài sự đầu tư kỹ hơn về trang phục, kỹ xảo, và theo đạo diễn Trần Kỷ Trung thì "nam diễn viên nhí" cũng không chịu thua kém đàn anh về mặt diễn xuất.


Ngoài Hồng Hài Nhi, tạo hình cha đẻ của "tiểu yêu" này là Ngưu Ma Vương cũng được hé lộ với khán giả. Từ trang phục, đầu tóc đến tác phong của nhân vật đặc biệt này được đạo diễn hết sức lưu ý.



Cặp Ngưu Ma Vương - Thiết Phiến công chúa, cha mẹ của Hồng Hài Nhi.





Thiết Phiến công chúa - chủ nhân của cây quạt ba tiêu trong một màn đối đầu với Tôn Hành Giả.







Cũng giống như dàn diễn viên chính, các vai phụ trong "Tân Tây Du Ký" được phác họa sinh động và đa dạng. Đạo diễn Trương Kỷ Trung nói, dù bộ phim bị gặp phải những lời chỉ trích về sự thay đổi nội dung, tạo hình nhưng ông tin tưởng "đứa con tinh thần" sẽ thành công như mong đợi. 





Dàn diễn viên hùng hậu cũng là một trong những lợi thế của phim. Các cảnh quay giao chiến giữa yêu quái và thày trò đường Tăng được phác họa rất sinh động và đẹp mắt.





Cảnh Đường Tam Tạng bắt được quả cầu tìm chồng trên đường đi Tây Trúc thỉnh kinh.







Dàn yêu quái hóa cây "dụ" sư phụ ngâm thơ, ca hát và cuối cùng dùng nhan sắc để quyến rũ vị sư này bỏ con đường tìm chân kinh.

Theo Ngôi sao
Chia sẻ