Nga mở hành lang nhân đạo hàng ngày để người dân từ Ukraine sơ tán

Quỳnh Chi (T/h),
Chia sẻ

Bộ Quốc phòng Nga vừa ra tuyên bố sẽ áp dụng lệnh ngừng bắn và mở cửa các hành lang nhân đạo cho phép sơ tán người dân khỏi 5 thành phố của Ukraine trong hôm nay (11/3).

Lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực kể từ 10h ngày 11/3 (giờ Nga, tức khoảng 14h theo giờ Việt Nam). Nga sẽ áp dụng một cơ chế im lặng ngừng bắn và sẵn sàng cung cấp các hành lang nhân đạo tại 5 thành phố gồm Kiev, Sumy, Kharkov, Mariupol và Chernihiv.

Hãng tin AFP dẫn tuyên bố của ông Mikhail Mizintsev, quan chức Bộ Quốc phòng Nga, cho biết, hành lang nhân đạo dẫn tới Liên bang Nga sẽ được mở mà không cần thỏa thuận nào.

Các hành lang nhân đạo cho người dân Ukraine sơ tán sẽ được mở hàng ngày vào lúc 10h hàng ngày (giờ Moscow, tức 7h theo giờ GMT).

Ông Mizintsev đề nghị Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và Liên Hợp Quốc phối hợp chặt chẽ với giới chức Ukraine thông báo rõ với người dân nước về kế hoạch trên của Nga. Giới chức Ukraine sẽ phải cung cấp danh sách người dân và số đăng ký phương tiện trước khi các hành lang được mở.

Ông cho biết thêm, quân đội Nga cùng với quan chức Ukraine đang phối hợp để mở thêm 3 hành lang nhân đạo.

 - Ảnh 1.

Đại tá Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát quốc phòng Liên bang Nga (Ảnh: TASS).

Theo ông Mizintsev, Moscow đã sơ tán hơn 187.000 dân thường từ Ukraine sang Nga. Trong khi đó, theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong hai ngày qua, khoảng 100.000 người dân đã sơ tán khỏi các thành phố của Ukraine thông qua các hành lang nhân đạo. Riêng trong ngày 10/3, có 40.000 người đã sơ tán.

Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, số người sơ tán khỏi Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại quốc gia Đông Âu này hiện có thể đã lên tới 2,1 - 2,2 triệu người.

Trước đó, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk đã phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia cho biết, không một dân thường nào có thể rời thành phố Mariupol trong ngày 10/3 do các lực lượng Nga không tôn trọng lệnh ngừng bắn tạm thời để cho phép sơ tán.

Cuộc đàm phán đầu tiên giữa Ngoại trưởng Ukraine và Nga hôm 10/3 đã không đạt được kết quả cụ thể khi không thu được bất kỳ thoar thuận ngừng bắn nào sau chiến dịch quân sự căng thẳng kéo dài hơn hai tuần qua của Nga tại Ukraine.

Chia sẻ