Nếu biết trước sẽ bị cuốn vào vòng xoáy bi kịch, các diễn viên chắc sẽ không nhận lời tham gia những bộ phim này

Pie NF,
Chia sẻ

Người ta có thể dùng những câu chuyện bi kịch cuộc đời để làm thành tư liệu đưa vào phim ảnh. Thế nhưng sẽ đáng sợ thế nào khi ngược lại, những tấn bi kịch lại bước từ phim ra đời?

Người ta có thể dùng những câu chuyện bi kịch cuộc đời để làm thành tư liệu đưa vào phim ảnh. Thế nhưng sẽ đáng sợ thế nào khi ngược lại, những tấn bi kịch lại bước từ phim ra đời? Mà điều khiến người ta không khỏi bàng hoàng nhất chính là những diễn viên thủ vai các nhân vật trong phim lại bị "vận" bởi chính những câu chuyện đáng buồn trong phim.

Kim Woobin

Nếu biết trước sẽ bị cuốn vào vòng xoáy bi kịch, các diễn viên chắc sẽ không nhận lời tham gia những bộ phim này - Ảnh 1.

Kim Woobin là một trong những trường hợp khiến người ta bàng hoàng nhất vì bi kịch trong phim kéo đến cả đời thật. Sau khi tham gia bộ phim "Yêu không kiểm soát" cùng Suzy, nam diễn viên phát hiện ra mình mắc phải căn bệnh ung thư vòm họng.

Điều đáng sợ ở đây là nhân vật nam chính trong bộ phim vừa đóng máy kia cũng đã mắc phải căn bệnh ung thư và chỉ còn một thời gian ngắn ngủi để sống. Một người trẻ tuổi như Kim Woobin đã mắc phải căn bệnh ung thư quái ác, thế nên người ta mới tự hỏi, có khi nào là phim vận vào đời hay không?

Jo Minki

Nếu biết trước sẽ bị cuốn vào vòng xoáy bi kịch, các diễn viên chắc sẽ không nhận lời tham gia những bộ phim này - Ảnh 2.

JoMinki là một diễn viên gạo cội với rất nhiều bộ phim trong suốt sự nghiệp, nhưng người ta vẫn thường nhớ đến ông với vai diễn "ác quỷ" Shin Tae Hwan trong bộ phim đình đám "Phía đông vườn địa đàng".

Thế nhưng rồi Jo Minki cũng lại biến thành "ác quỷ" trong đời thật khi vướng vào scandal quấy rối tình dục gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc trong thời gian vừa qua. Jo Minki cuối cùng không chịu nổi áp lực dư luận cũng như hối hận vì những lỗi lầm trong quá khứ, đã tự kết liễu đời mình vào ngày 9/3 vừa qua.

Kha Chấn Đông

Nếu biết trước sẽ bị cuốn vào vòng xoáy bi kịch, các diễn viên chắc sẽ không nhận lời tham gia những bộ phim này - Ảnh 3.

Trường hợp của Kha Chấn Đông cũng là một trong những minh chứng cho việc các diễn viên, đừng nên chọn những vai diễn quá bi kịch, vì ai biết được nó vận vào đời lúc nào không hay. Trong "Tiểu thời đại 4", Kha Chấn Đông vào vai Cố Nguyên, cố ý đâm xe tông chết một nhân vật khác tên là Tịch Thành, rồi phải vào tù.

Ngoài đời, Kha Chấn Đông lại vẫn không thoát khỏi vòng xoáy tù tội vì sử dụng ma túy. Đây quả là kết cục buồn cho một trong những nam diễn viên triển vọng của điện ảnh Hoa Ngữ.

Lý Tiểu Long

Nếu biết trước sẽ bị cuốn vào vòng xoáy bi kịch, các diễn viên chắc sẽ không nhận lời tham gia những bộ phim này - Ảnh 4.

Đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, Lý Tiểu Long hóa thân thành Billy Lo trong "Tử vong du hí". Trong phim, Billy đã không thể thắng nổi trong cuộc chơi mạo hiểm với tử thần.

Không ai biết rằng, đó là bộ phim cuối cùng Lý Tiểu Long để lại cho đời. Ngày 20/7/1973, huyền thoại này qua đời tại nhà riêng của bạn gái Đinh Phối. Sự ra đi của anh vào thời điểm đó đã gây chấn động cực kì lớn cho toàn bộ người hâm mộ Trung Quốc và trên toàn thế giới.

Chu Khiết

Nếu biết trước sẽ bị cuốn vào vòng xoáy bi kịch, các diễn viên chắc sẽ không nhận lời tham gia những bộ phim này - Ảnh 5.

Góp mặt trong bộ phim "Lớn lên thành người" năm 1996, Chu Khiết vào vai một cô gái bị nghiện ma túy. Thế rồi không may, cô cũng bị cuốn vào áp lực của cần sa, biến thành một người nghiện trong khi vẫn đang có sự nghiệp ổn định. Cuối cùng, người đẹp qua đời khi chỉ mới 28 xuân xanh, để lại nỗi tiếc thương cho rất nhiều người.

Mễ Tuyết

Nếu biết trước sẽ bị cuốn vào vòng xoáy bi kịch, các diễn viên chắc sẽ không nhận lời tham gia những bộ phim này - Ảnh 6.

Trong bộ phim "Cung tâm kế" nổi tiếng mà Mễ tuyết thủ vai Thượng quan Chung Tuyết Hà, cô phải đóng một cảnh làm lễ minh hôn (đám cưới với người chết) với Bố Công Công để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của ông trước khi chết.

Bất hạnh thay, năm 2010, bạn trai cô đột ngột qua đời vì ung thư, cô một lần nữa lại phải thực hiện lại nghi thức "minh hôn" này, nhưng là ở ngoài đời thực.

Trương Quốc Vinh

Nếu biết trước sẽ bị cuốn vào vòng xoáy bi kịch, các diễn viên chắc sẽ không nhận lời tham gia những bộ phim này - Ảnh 7.

Bộ phim "Dị độ không gian" mà Trương Quốc Vinh nhận lời tham gia năm 2000 đã trở thành một trong những điều bất hạnh nhất đời nam tài tử. Trong phim, Trương Quốc Vinh vào vai một nhân vật có rất nhiều phân cảnh phải nhảy lầu. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý của anh, khiến nam diễn viên quá nhập tâm vào vai diễn đến nỗi thường xuyên gặp ác mộng.

3 năm sau, vì một nguyên nhân cho đến nay còn nhiều đồn đoán và không rõ ràng, Trương Quốc Vinh nhảy lầu tự tử, kết thúc chặng đường dương thế khi tuổi đời còn rất trẻ.

Chia sẻ