Nếu bị đau đầu do say rượu bia, tuyệt đối đừng nạp thêm thứ này kẻo "nguy kịch"

Đậu Đậu,
Chia sẻ

Sau khi say rượu nhiều người lạm dụng thuốc giảm đau để xóa tan sự khó chịu, tuy nhiên điều này liệu có an toàn?

Những ngày đầu xuân năm mới, chén rượu được coi là lời mở đầu câu chuyện, tuy nhiên điều này cũng khiến cho tình trạng say rượu bia trong những ngày đầu năm tăng lên đáng kể. Nhiều người cảm thấy đau đầu khi say rượu và thường tìm đến với thuốc giảm đau để xóa tan nhanh chóng sự khó chịu, tuy nhiên đây là cách xử lý mà chuyên gia đánh giá là rất nguy hiểm với sức khỏe.

"Chào bác sĩ,

2 hôm trước chồng em bị say rượu, không chỉ buồn nôn mà còn cảm thấy vô cùng đau đầu. Em lấy thuốc giảm đau cho chồng uống nhưng ai cũng ngăn cản nói rằng uống thuốc giảm đau sẽ hại gan hơn, không biết điều này có đúng không. Xin bác sĩ giải đáp về việc đau đầu khi uống rượu có nên uống thuốc giảm đau đầu không. Em cảm ơn bác sĩ".

Có nên uống thuốc giảm đau đầu sau khi uống rượu không?

Chào bạn,

Sau khi uống rượu, chúng ta thường cảm thấy đau đầu do ethanol trong rượu gây mất nước và giảm huyết áp, gây giãn mạch máu...

Khi chồng bạn bị đau đầu do uống rượu bia, bạn không nên để chồng dùng các loại thuốc giảm đau như panadol, paracetamol... vì sẽ làm tăng gấp đôi tác hại lên gan, làm tăng men gan.

Sau khi uống rượu bia, lượng độc chất từ rượu bia sẽ ứ đọng trong gan, nếu gan phải xử lý cả các thành phần của thuốc giảm đau sẽ thêm quá tải và có nguy cơ tổn thương gan nếu lạm dụng.

Khi chồng bạn bị đau đầu do rượu, bia, bạn có thể cho chồng uống nhiều nước lọc, nước canh, cháo loãng... để làm loãng nồng độ cồn trong máu.

Nếu như những cơn đau trở nên quá dữ dội, chồng bạn có thể sẽ phải đến gặp bác sĩ để được thăm khám và kê đơn.

Chúc vợ chồng bạn có thật nhiều sức khỏe.

Nếu bị đau đầu do say rượu bia, tuyệt đối đừng nạp thêm thứ này kẻo "nguy kịch" - Ảnh 2.

BS Nguyễn Đình Bình (Giảng viên Đại học Đông Đô)