Nắng gắt quay trở lại, chị em thi nhau vượt đèn đỏ, trùm kín mít trên đường

K.L - Nguyễn Khánh,
Chia sẻ

Trong những ngày hè nóng bỏng, nhiệt độ ngoài trời có khi lên tới gần 40 độ C. Ngoài vi phạm luật giao thông, vượt đèn đỏ, chị em còn "sáng tạo" ra đủ cách "ngụy trang" để chống lại cái nắng nóng trên đường

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, tại miền Bắc, nắng nóng tiếp tục quay lại với nền nhiệt trên 38 độ. Dưới cái nóng gay gắt của buổi trưa cùng với hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa khiến nhiều người không đủ kiên nhẫn để chờ đèn đỏ. 

Theo quan sát của PV, tại một một số ngã tư ở Hà Nội tình trạng vượt đèn đỏ đang diễn ra ngày càng phổ biến. Nhiều người đã bất chấp nguy hiểm vượt đèn đỏ, cắt mặt đoàn xe đang lưu thông phía trước để nhanh chóng thoát khỏi cảnh đứng chờ trên “chảo lửa”.

Nắng nóng gay gắt, chị em rủ nhau vượt đèn đỏ

Vào thời điểm 12 giờ trưa, khi nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 40 độ C, nhiều người đã lợi dụng sự vắng mặt của CSGT để vượt đèn đỏ

Nắng nóng gay gắt, chị em rủ nhau vượt đèn đỏ

Tại ngã 4 Nguyễn Trãi – Nguyễn Xiển, rất nhiều người dân đã đồng loạt vượt đèn đỏ, bất chấp đèn tín hiệu báo đỏ còn hơn 30s nữa.

Nắng nóng gay gắt, chị em rủ nhau vượt đèn đỏ

Trong đó có không ít giới chị em phụ nữ cũng liều mình vượt đèn đỏ, cắt mặt đoàn xe đang đi tới.

Nắng nóng gay gắt, chị em rủ nhau vượt đèn đỏ

Hay thậm chí len lỏi vào giữa làn xe cộ ngược chiều.

Nắng nóng gay gắt, chị em rủ nhau vượt đèn đỏ

Người phụ nữ này vừa liều mình tạt đầu ô tô đi ngược chiều sau khi vượt đèn đỏ.

Nắng nóng gay gắt, chị em rủ nhau vượt đèn đỏ

Tại ngã 4 Duy Tân – Trần Thái Tông, tình trạng này diễn ra khá phổ biến khi mà không có sự kiểm soát của lực lượng CSGT.

Nắng nóng gay gắt, chị em rủ nhau vượt đèn đỏ

Chực chờ cơ hội để vượt đèn đỏ.

Nắng nóng gay gắt, chị em rủ nhau vượt đèn đỏ

Khi tất cả các phương tiện đã dừng lại, người phụ nữ này vẫn bất chấp nguy hiểm để chạy tiếp.

Nắng nóng gay gắt, chị em rủ nhau vượt đèn đỏ

Chỉ trong khoảng 10 phút đồng hồ, tại ngã tư này đã có tới hàng chục trường hợp vượt đèn đỏ, trong đó chủ yếu lại là các chị em phụ nữ.

Nắng nóng gay gắt, chị em rủ nhau vượt đèn đỏ

Tại các ngã tư không có bóng cây, nhiều người bất chấp nguy hiểm vượt đèn đỏ tránh nắng nóng.

Nắng nóng gay gắt, chị em rủ nhau vượt đèn đỏ

Không chỉ riêng xe máy, mà nhiều người đi xe đạp cũng vô tư vượt đèn đỏ, với tâm lý: ‘Đi xe đạp thì thường sẽ không bị CSGT thổi phạt.’

Nắng nóng gay gắt, chị em rủ nhau vượt đèn đỏ
Xe đạp điện cũng liều mình vượt đèn đỏ.
Nắng nóng gay gắt, chị em rủ nhau vượt đèn đỏ

Tuy nhiên, những người này lại không ý thức được rằng, hành động của họ lại đang gây nguy hiểm cho chính bản thân và sự an toàn của người khác khi vượt đèn đỏ, len lỏi vào dòng phương tiện đang chạy tới với tốc độ cao.

vuot-den-do

Với lỗi vượt đèn đỏ (không chấp hành tín hiệu giao thông) có mức phạt từ 200 đến 400 nghìn đồng đối với xe máy và từ 60 tới 80 nghìn đồng đối với xe đạp điện.

Ngoài vi phạm luật giao thông, chị em còn "sáng tạo" ra đủ cách "ngụy trang để chống lại cái nắng trên đường


nắng gắt
Người phụ nữ đi chợ với kiểu chống nắng "bá đạo".

nắng gắt
Dù đã ngồi trong ô tô, nhưng người phụ nữ này vẫn trùm thêm chăn và đeo kính râm

nắng gắt
Nắng gắt không chỉ người mới cần che chắn mà cả động vật cũng cần áo chống nắng

a
Với những cách tránh nắng vướng víu "có một không hai" như thế, thì liệu những người phụ nữ này có kịp xử lý các tình huống giao thông phức tạp?

Chia sẻ