Nam thanh niên mắc u mềm lây do quan hệ tình dục không an toàn
Một nam thanh niên 24 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), vừa được chẩn đoán mắc u mềm lây, sau khi phát hiện nhiều nốt sẩn bất thường tại vùng sinh dục.

Hình minh họa.
Bệnh nhân đến khám tại Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây Hồ (Hà Nội) trong tình trạng xuất hiện nhiều nốt sẩn nhỏ màu trắng đục, không ngứa, không đau, có xu hướng lan rộng. Qua khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết có nhiều lần quan hệ tình dục không an toàn.
Theo BSCKI. Nguyễn Thu Trang - chuyên khoa Da liễu, qua thăm khám lâm sàng, các tổn thương có kích thước từ 2-4 mm, màu trắng đục, lõm giữa, tập trung ở gốc dương vật, vùng mu và bìu - điển hình của bệnh u mềm lây sinh dục. Bệnh nhân được chỉ định nạo tổn thương và kê đơn điều trị, đồng thời bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân nên vận động bạn tình đi khám để kiểm soát nguồn lây.
U mềm lây là bệnh do virus Molluscum contagiosum (MCV) gây ra, thuộc nhóm Poxvirus. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, thường lành tính nhưng có khả năng lây lan mạnh qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp (qua đồ dùng cá nhân, khăn tắm, dao cạo…).
Ở người lớn, u mềm lây type 2 chủ yếu lây qua đường tình dục, xuất hiện ở vùng sinh dục. Dấu hiệu nhận biết là các nốt sẩn lõm giữa, đứng riêng lẻ hoặc thành đám, không gây đau nhưng gây mất thẩm mỹ và khó chịu. Bệnh thường được chẩn đoán chủ yếu qua lâm sàng; với những trường hợp không điển hình có thể cần nạo tổn thương để quan sát.
Bác sĩ lưu ý: Người bệnh không tự ý đâm, nặn hay cào gãi các nốt sẩn. Cần tránh quan hệ tình dục và tiếp xúc da - da khi có tổn thương. Đồng thời dùng riêng vật dụng cá nhân, hạn chế đến nơi công cộng như hồ bơi, nhà tắm hơi.
Khi có dấu hiệu nghi ngờ, nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám sớm và điều trị đúng cách.
Mặc dù là bệnh lành tính, nhưng u mềm lây có thể gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý và chất lượng cuộc sống, nhất là khi tổn thương lan rộng. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ giúp kiểm soát bệnh hiệu quả và hạn chế lây lan trong cộng đồng.