Nam thanh niên chạy xe máy điện tông chết người phụ nữ đi bộ rồi bỏ trốn

Nhật Minh,
Chia sẻ

Sau khi gây tai nạn khiến người phụ nữ đi bộ tử vong, nam thanh niên bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 9/3, Công an huyện Nghi Xuân cho biết đơn vị vừa điều tra, làm rõ đối tượng Nguyễn Bá Anh Tuấn (SN 2001, trú tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) là người điều khiển xe máy điện gây tai nạn khiến một người phụ nữ tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nam thanh niên chạy xe máy điện tông chết người phụ nữ đi bộ rồi bỏ trốn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, vào khoảng 5h30’ ngày 6/3, tại đường tỉnh lộ 547, thuộc địa phận thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa người đi bộ là bà D.Th.Th (SN 1950, trú tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) với phương tiện chưa xác định người điều khiển. Hậu quả, bà Th. bị thương phải đi cấp cứu đến 13h00’ cùng ngày bà Th. chết.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, xác minh làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, vụ tai nạn xảy ra ở cung đường vắng, thời điểm xảy ra tai nạn vào lúc trời tối, không có nhân chứng, người điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Tại hiện trường lực lượng chức năng thu thập được 3 mảnh vỡ nhỏ bằng nhựa, màu trắng. Từ dấu vết để lại tại hiện trường, các lực lượng đã tập trung lực lượng tiến hành xác minh, truy xét.

Đến sáng ngày 8/3, Công an huyện Nghi Xuân đã điều tra làm rõ đối tượng Nguyễn Bá Anh Tuấn, là người điều khiển xe máy điện BKS: 38MĐ1-821.51 gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nam thanh niên chạy xe máy điện tông chết người phụ nữ đi bộ rồi bỏ trốn - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Bá Anh Tuấn tại cơ quan điều tra.

Hiện, Công an huyện đã đưa phương tiện và những người có liên quan đến vụ tai nạn về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ. Bước đầu, tại cơ quan điều tra, đối tượng  Nguyễn Bá Anh Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn của mình.

Vụ việc đang được Công an huyện Nghi Xuân tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật./.

Chia sẻ