Nam sinh giật ghế khiến bạn nữ ngã gãy 2 xương sườn, thái độ sau đó khiến ai cũng bất bình

Phương Linh,
Chia sẻ

Sau khi có hành động ác ý khiến nữ sinh ngã gãy xương sườn, nam sinh lại từ chối bồi thường mọi chi phí và tổn thất đã gây ra.

QQ đưa tin, cư dân mạng Chiết Giang, Trung Quốc mới đây đưa tin về việc một nam sinh viên thuộc Đại học Nông Lâm Chiết Giang đã ác ý giật ghế của một bạn nữ cùng lớp, khiến cô gái này ngã vào một vật cứng và gãy 2 xương sườn. Đặc biệt, sau khi vụ việc xảy ra, nam sinh lại từ chối bồi thường mọi chi phí và tổn thất đã gây ra cho cô gái.

Tuy nhiên, ngày 18/1, đại diện phía nhà trường đã thông báo cho truyền thông rằng hai bên đã hòa giải và ký thỏa thuận bồi thường. Theo đó, hai bên đã đạt được thỏa thuận giải quyết tại đồn cảnh sát vào ngày 14/1, nam sinh và nữ sinh trong vụ việc đã ký một lá thư hòa giải và việc bồi thường đã được thực hiện. Trước đó, hai bên chưa thống nhất được số tiền bồi thường nhưng sau khi nhà trường và cơ quan công an hòa giải, đến ngày 14/1, hai bên đã đạt được thỏa thuận giải quyết.

Nam sinh giật ghế khiến bạn nữ ngã gãy 2 xương sườn, thái độ sau đó khiến ai cũng bất bình - Ảnh 1.

Hai bên đã ký thỏa thuận.

Theo báo cáo vụ việc, một người liên quan cho biết, ngay sau khi nữ sinh bị ngã, cô giáo chủ nhiệm và các bạn trong lớp đã gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đi bệnh viện. Khi gia đình nam sinh gây tội biết được sự việc liền cúp điện thoại và mất liên lạc ngay sau đó.

Ngày hôm sau, chị gái của nam sinh trong vụ việc đến gặp cô gái nhưng lại tỏ thái độ không coi trọng sự việc nên nạn nhân đã chọn cách gọi cảnh sát.

Nam sinh giật ghế khiến bạn nữ ngã gãy 2 xương sườn, thái độ sau đó khiến ai cũng bất bình - Ảnh 2.

Cô gái bị ngã gãy 2 xương sườn.

Sau khi lãnh đạo nhà trường biết tin cảnh sát vào cuộc, họ đã nhanh chóng đến đồn cảnh sát để thuyết phục các nữ sinh tha thứ cho thủ phạm, đồng thời cho rằng vết thương nhỏ này là không cần thiết và không hủy hoại tương lai của các nam sinh.

Tuy nhiên, cô gái cho biết đến nay vẫn chưa nhận được lời xin lỗi từ nam sinh. Bên cạnh đó, nhà trường đã nhiều lần gọi điện cho cô gái để nói rằng vụ việc không thể khởi tố và không thể cấu thành tội cố ý gây thương tích.

Sau đó nữ sinh trong vụ việc cho biết mình đã khởi kiện và kiên quyết bảo vệ quyền lợi của bản thân.

Chia sẻ