'Năm góa phụ' 2024 đe dọa tỷ lệ kết hôn ở Trung Quốc

Hải Vân,
Chia sẻ

Quan niệm dân gian cho rằng kết hôn vào năm Giáp Thìn có thể mang lại điều xui xẻo đã gây xôn xao dư luận Trung Quốc trong bối cảnh nước này đang chật vật tìm giải pháp giúp tăng tỷ lệ kết hôn.

'Năm góa phụ' 2024 đe dọa tỷ lệ kết hôn ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Shutterstock

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Bộ Dân chính Trung Quốc cho biết giới chức đang theo dõi vấn đề này sau khi một người dùng mạng xã hội cảnh báo về hậu quả tiềm ẩn từ quan niệm dân gian cho rằng năm Giáp Thìn 2024 là “năm góa phụ”.

“Quan niệm này đi chệch hướng nghiêm trọng so với lẽ thường trong cuộc sống và nhận thức khoa học”, một người dân giấu tên đăng tải trong mục tư vấn công chúng trên trang web của Bộ Dân chính vào ngày 11/1. Bài đăng kêu gọi giới chức lên tiếng chống lại niềm tin phi khoa học này để người dân không bị ảnh hưởng bởi những quan niệm và tin đồn dân gian sai lệch.

Lời cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh thanh niên Trung Quốc đang có xu hướng trì hoãn kết hôn và sinh con, khiến xã hội già hoá nhanh chóng, khiến tổng dân số giảm rõ rệt trong 2 năm qua.

“Chúng tôi đang lưu tâm đến những đề xuất mà bạn nêu ra”, Bộ Dân chính trả lời vào ngày 22/1.

Quan niệm “năm góa phụ” xuất phát từ niềm tin sai lệch xung quanh tên gọi - Gua nian (goá niên), có nghĩa là năm không có tiết Lập xuân.

Trong các nền văn hoá Á Đông, tiết Lập xuân thường rơi vào khoảng ngày 4/2 hàng năm và được cho là đánh dấu sự khởi đầu của mùa xuân.Tiết Lập xuân sắp tới sẽ diễn ra trước mùng 1 Tết Giáp Thìn (ngày 10/2/2024 dương lịch), trong khi tiết Lập xuân năm sau diễn ra sau mùng 1 Tết Ất Tị (ngày 29/1/2025 dương lịch). Vì vậy, dân gian Trung Quốc cho rằng năm Giáp Thìn sắp tới là năm không có mùa xuân.

Mùa xuân được coi là thời điểm sôi động nhất trong năm, tượng trưng cho sự sinh sôi và nảy nở. Theo quan niệm dân gian Trung Quốc, “năm không có xuân” được coi là “năm góa bụa”. Do đó, kết hôn vào những năm này bị coi là không may mắn.

'Năm góa phụ' 2024 đe dọa tỷ lệ kết hôn ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Nhân viên y tế chăm sóc em bé sơ sinh tại bệnh viện ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu chính thức, tỷ lệ kết hôn của Trung Quốc đã giảm trong thập kỷ qua, với 6,83 triệu cuộc hôn nhân được ghi nhận vào năm 2022, gần bằng một nửa mức kỷ lục 13,47 triệu vào năm 2013.

Thống kê năm 2023 vẫn chưa được công bố, nhưng có dấu hiệu cho thấy con số này có thể đã phục hồi so với năm trước đó do Trung Quốc áp dụng các biện pháp phòng dịch COVID-19 nghiêm ngặt hồi năm 2022.

Trong nỗ lực tuyên truyền và trấn an công chúng, Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV cho biết trong một bản tin tuần trước rằng không có mối liên hệ nào giữa vận xui với "năm không xuân".

CCTV cho biết năm âm lịch không có tiết Lập xuân không phải là một hiện tượng hiếm gặp, đồng thời chỉ ra năm 2019 và 2021 cũng là những “năm không xuân”.

Quan niệm truyền thống vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc kết hôn và sinh con ở Trung Quốc. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chính quyền đã kêu gọi loại bỏ những tập tục có ảnh hưởng tiêu cực, bao gồm cả việc nhà trai phải chuẩn bị sính lễ hậu hĩnh cho nhà gái.

Trong khi đó, một số người lại tin rằng năm 2024 là một năm tuyệt vời để sinh con, mặc dù được coi là thời điểm không tốt cho việc kết hôn.

Sinh con năm rồng  thường được coi là điều may mắn. Con rồng thường gắn liền với những quan niệm tích cực, vì rồng – con vật thần thoại duy nhất trong cung hoàng đạo Trung Quốc – đại diện cho quyền lực và sự vĩ đại trong văn hóa truyền thống của nước này. Quan niệm này có khả năng thúc đẩy số ca sinh ở Trunng Quốc, vốn đạt mức thấp kỷ lục 9,02 triệu ca vào năm 2023.

Chia sẻ