Nam Định: Nam thanh niên vô tội tử vong sau khi trúng đạn lúc rạng sáng

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Ngày 11/8, Công an TP. Nam Định đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan đến vụ nổ xảy ra vào 1h sáng ngày 10/8, tại ngã ba Đặng Xuân Bảng - Vũ Hữu Lợi thuộc khu vực giáp ranh giữa phường Cửa Nam và xã Nam Phong, khiến một nam thanh niên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, người dân khu vực nghe thấy tiếng nổ lớn nên đã chạy đến hiện trường để tìm hiểu thì thấy một nam thanh niên đang nằm trên vũng máu và đã tử vong. Nạn nhân sau đó được xác định là anh Nguyễn Văn Ph. (SN 1990, quê Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) và hiện đang sinh sống tại xã Nam Vân, TP. Nam Định. 

Nam Định: Nam thanh niên vô tội tử vong sau khi trúng đạn lúc rạng sáng  - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án

Nhận được tin báo của người dân, Công an TP. Nam Định đã khẩn trương có mặt ở hiện trường để điều tra. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ được một số vỏ đạn và đầu đạn. 

Từ những vật chứng thu được, cơ quan chức năng xác định đây là nguyên nhân ban đầu sau vụ thanh toán nhau của 2 nhóm thanh niên sử dụng vũ khí "nóng" vào thời gian trên. 

Nam Định: Nam thanh niên vô tội tử vong sau khi trúng đạn lúc rạng sáng  - Ảnh 2.

Đối tượng Hiển

Cùng ngày, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP. Nam Định đã làm rõ vụ việc, tạm giữ 4 đối tượng liên quan và tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại. Trong đó có Nguyễn Văn Hiển (trú tại gần cầu Đò Quan, TP. Nam Định - mới ra tù đợt 30-4 về tội giết người) là đối tượng trực tiếp nổ súng, khiến nạn nhân tử vong.

Nam Định: Nam thanh niên vô tội tử vong sau khi trúng đạn lúc rạng sáng  - Ảnh 3.

Cơ quan công an khám xét nhà của một trong số 4 đối tượng liên quan

Được biết, anh Ph. (không liên quan vụ án) đang trên đường di chuyển về nhà sau buổi liên hoan, khi đến khu vực chân cầu Đò Quan thì bị trúng đạn và ngã gục ngay trên đường, bên cạnh là chiếc xe vẫn đang nổ máy. 

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ