Nam Cường chính thức lên tiếng trước nghi án “ăn cắp” nhạc Nguyễn Văn Chung

Minh Vũ,
Chia sẻ

Cư dân mạng đang rất băn khoăn trước việc nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói chàng ca sĩ hiền lành “bay giữa ngân hà” hát ca khúc “Giá như em có thể” của anh ấy không xin phép!

Nam Cường chính thức lên tiếng trước nghi án “ăn cắp” bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung


Tiếp sau sự hợp tác nhiều thành công với ca khúc song ca “Trái tim của gió” đã làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc online, Nam Cường và Việt My tiếp tục kết hợp với nhau trong một ca khúc thật đặc biệt “Giá như em có thể” của nhạc sĩ đang rất HOT nhạc chờ, Nguyễn Văn Chung trong single DVD “Lạc bước – Giá như em có thể”.


Để có hai ca khúc của hai nhạc sĩ hot nhất hiện nay, Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Hồng Thuận, Nam Cường và ekip đã phải đặt hàng hai nhạc sĩ từ rất lâu. Nếu như bản “Giá như em có thể” vẫn trung thành với dòng nhạc trữ tình, nhẹ nhàng lãng mạn đã làm nên tên tuổi của Nam Cường đối với khán giả yêu nhạc như: Bay giữa ngân hà, Phải là anh, Lời hứa… thì ca khúc “Lạc bước” lại là một sự thử nghiệm mới không chỉ với Nam Cường mà cả với nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Đây là ca khúc duy nhất mà Nguyễn Hồng Thuận phá cách, sáng tác theo phong cách Pop R&B chưa từng giống với một ca khúc nào của anh.

Tuy nhiên, ngay sau khi DVD vừa được phát hành thì đã gặp trở ngại từ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Liên tiếp những cuộc điện thoại của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho Nam Cường và chưa dùng lại ở đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn lên thẳng facebook cá nhân của mình nói Nam Cường hát nhạc của anh ấy không xin phép cũng không mua bản quyền, cụ thể là ca khúc “Giá như em có thể”.


Ngay sau khi biết sự việc từ phía nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, chúng tôi đã nối máy trực tiếp với Nam Cường để tìm hiểu rõ nguyên nhân sự việc:

Thật sự dự án single DVD “Lạc bước – Giá như em có thể” là do Music Box và tập đoàn viễn thông Viettel phối hợp thực hiện. Nam Cường là ca sĩ ký hợp đồng hợp tác với công ty Music Box, chính vì thế tôi làm theo sự chỉ đạo của Music Box.  Còn nếu Music Box tự động lấy ca khúc “Giá như em có thể” mà chưa được sự đồng ý của nhạc sĩ Nguyễn Văn  Chung thì Nam Cường tin không thể nào xin được giấy phép để phát hành. Có vẻ như giờ kiện tụng và tố nhau lên mặt báo đang là “mốt” thì phải. Nam Cường nghĩ ngay bản thân mình cũng không được phép “lợi dụng” truyền thông để trục lợi trong bất kỳ hoàn cảnh nào nên xin cho tôi là người đứng ngoài cuộc.

Như vậy có thể thấy, trong chuyện này đã có sự hiểu nhầm giữa nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và công ty Music Box, cụ thể là Thúy Vinh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhập những thông tin mới nhất!

Gà mới của Vũ Quốc Bình ra album nhạc phim 


Có lẽ  sự thành công của Phạm Quỳnh Anh với "Hạnh phúc của một quân cờ" - ca khúc nằm trong bộ phim Hong Kong đình đám thì lại xuất hiện một xu hướng mới trong Vpop dự đoán sẽ thu hút nhiều ca sĩ hát nhạc phim trong năm nay. Ngay sau Phạm Quỳnh Anh, người kế tiếp không ai khác chính là cô học trò mới của Vũ Quốc Bình.

Sau khi chia tay cô học trò “lắm chiêu nhiều trò” Trương Quỳnh Anh, gần đây, Vũ Quốc Bình tiếp tục sự nghiệp "ông bầu" khi trở thành người dẫn dắt và sáng tác các ca khúc mới cho Hoàng Nghi Lâm.
 

Về mối nhân duyên với cô ca sĩ trẻ Hoàng Nghi Lâm, nhạc sĩ Quốc Bình cho hay, anh phát hiện ra Nghi Lâm khi cô đang tham gia cuộc thi Vietnam Idol 2010. Mặc dù, chỉ dừng lại ở top 24 của sân chơi này, nhưng cô gái 20 tuổi được Quốc Bình đánh giá cao ở gương mặt ăn sân khấu, giọng hát và phong cách trẻ trung, đáng yêu.

Ngày sau album đầu tay Người lạ của Hoàng Nghi Lâm, hai thầy trò Vũ Quốc Bình lại tiếp tục cho ra mắt album nhạc phim Chuyện tình yêu với những ca khúc nhẹ nhàng, trữ tình và da diết! Có thể thấy, qua album OST này, chất giọng của Hoàng Nghi Lâm đã trưởng thành lên rất nhiều! Hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng phá trong năm nay!
Chia sẻ